Ed Woodward: Hãy mạnh mẽ để sa thải Van Gaal!

20/02/2016 20:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong 35 năm qua, Louis van Gaal là HLV tệ nhất của Man United. Ông thậm chí còn không bằng David Moyes. Thế nhưng, Ed Woodward vẫn chưa đủng dũng cảm để vung “chiếc rìu” kết thúc duyên nợ giữa Man United và Louis van Gaal.

Ở vòng 26 Premier League diễn ra vào cuối tuần trước, Man United đã để thua 1-2 trước đội bóng đang đứng áp chót trên BXH là Sunderland. Lúc đó, nhiều nhân vật quan chức cấp cao của Man United đã tin rằng GĐĐH Ed Woodward cần sa thải HLV Van Gaal ngay. Trận thua đội bóng vô danh Midtjylland (Đan Mạch) 1-2 ở vòng 1/16 Europa League chỉ càng củng có thêm quan điểm của họ. Thế nhưng, cho tới giờ thì HLV người Hà Lan vẫn tại vị trên băng ghế huấn luyện của “Quỷ đỏ”.

Trong trận đấu ở Đan Mạch, người ta đã nghe thấy các CĐV Man United hát rằng: “Chúng ta là một đống ****”. Điều này thậm chí còn làm ngạc nhiên ngay cả Sean Bones, Phó Chủ tịch hội CĐV Man United. “Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy các CĐV hát những bài hát như vậy trong những trận đấu của Man United. Tôi đã từng chứng kiến đội bóng phải xuống hạng nhưng lúc đó, mọi người vẫn ủng hộ đội bóng 100%. Phải nghe những ca từ như vậy thực sự là rất đáng thất vọng. Dẫu vậy, nó phản ánh thực trạng của đội bóng thời điểm này. Tôi nghĩ các cầu thủ cần phải nhận trách nhiệm về những gì mình đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Họ cần thể hiện niềm tự hào của bản thân khi khoác áo Man United”, Sean Bones phát biểu.


CĐV luôn tỏ ra không hài lòng với Van Gaal

Lý do cho tới giờ Ed Woodward vẫn chưa “kết liệu” Louis van Gaal là do ông không muốn sa thải bất cứ HLV nào ở giữa mùa giải giống như từng làm với HLV David Moyes năm 2014. HLV người Scotland chỉ gắn bó với sân Old Trafford 10 tháng. Ed Woodward lo sợ những lựa chọn HLV sai lầm của mình có thể gây ảnh hưởng tới vị trí của ông. Nhất là khi triều đại của ông luôn bị so sánh với người tiền nhiệm David Gill. Đó là chưa kể đến sự hiệu quả của số tiền mà Ed Woodward bỏ ra là kém xa so với David Gill. Vì thế, ông muốn cho HLV người Hà Lan thêm thời gian cũng chỉ để vị HLV này chứng minh những lời chỉ trích từ đầu mùa giải tới giờ là sai lầm, cải thiện phong độ và thành tích thi đấu của đội bóng. Nhưng những điều đó càng lúc càng xa vời.

Sau hai trận thua liên tiếp, HLV Van Gaal còn 3 trận để tự quyết định số phận của mình. Đầu tiên là trận đấu với Shrewsbury ở vòng 5 FA Cup. Tiếp đó là lượt về vòng 1/16 Europa League với Midtjylland. Cuối cùng sẽ là cuộc chạm trán với Arsenal trên sân nhà ở vòng 27 Premier League. Dẫu vậy, cũng không có điều gì có thể đảm bảo tương lai cho HLV người Hà Lan cho dù có đạt được kết quả tốt ở cả 3 trận đấu này.


Van Gaal là HLV tệ nhất của Man United trong 35 năm qua

Man United dưới thời HLV Van Gaal tạo cho mọi người cảm giác ai cũng có thể đánh bại họ. Họ thắng lúc không ai nghĩ tới và thua trước những đối thủ không thể tin được. Vòng 5 FA Cup, họ sẽ gặp Shrewsbury, đội bóng đang thi đấu ở hạng 3 của Anh. Khi bốc thăm phân cặp, nhiều người đã nghĩ đây là trận đấu đơn giản dành cho “Quỷ đỏ”. Thế nhưng, sau hai trận đấu vừa rồi, những suy nghĩ đã thay đổi. Chẳng thế mà Michael Carrick, người sẽ đeo băng đội trưởng Man United do sự vắng mặt của Rooney, đã cảnh báo các đồng đội nên tập trung vào trận đấu với Shrewsbury.

“Trận đấu tới sẽ là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Các cầu thủ cần cố gắng hơn nữa. Trận đấu với Midtjylland đã chứng một điều rằng nếu bạn không thi đấu tốt, bạn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều như thế”, Michael Carrick phát biểu.

Nếu Woodward muốn thực hiện một sự đổi mới trên băng ghế huấn luyện Man United thời điểm này, ông có thể sẽ bổ nhiệm Ryan Giggs làm HLV tạm quyền một lần nữa. Hoặc ông có thể trông chờ vào sự cứu giúp từ Jose Mourinho. Tuy nhiên, nếu không nhanh chân, “Quỷ đỏ” rất có thể sẽ tuột mất “Người Đặc biệt”. Người ta đã thấy Mourinho đến Italia để theo dõi trận đấu của Inter hồi giữa tuần. Thậm chí, HLV người Bồ Đào Nha cũng đã có đánh tiếng cảnh cho bất cứ đội bóng muốn ông HLV cần phải nhanh chân lên.

“Lúc này, tôi tôn trọng mọi HLV và mọi CLB. Tôi không để ý để CLB nào, chỉ có các đội bóng đang săn đón tôi. Đội bóng tiếp theo của tôi? Tôi thực sự không biết được. Chỉ có một điều có thể chắc chắn đó là tôi yêu bóng đá và tôi sẽ trở lại băng ghế huấn luyện với niềm đam mê không bao giờ thay đổi.


Nhiều CĐV muốn Mourinho thay thế Van Gaal

Nếu Jose Mourinho tới Man United, thành tích của “Quỷ đỏ” có thể được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng nội bộ của họ sẽ phải đứng trước rất nhiều mối nguy hại. Từ trước tới nay, Mourinho đi tới đâu, phòng thay đồ của đội bóng đó luôn “nóng”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm