Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Chỉ là “chuyện hai người” của Liverpool và Man City

06/09/2019 06:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới đi qua được 4 vòng đấu nhưng sự ổn định của Man City và Liverpool trong bối cảnh MU, Arsenal, Tottenham và Chelsea bất ổn cho thấy cuộc đua vô địch năm nay vẫn sẽ chỉ là “chuyện hai người”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 6/9: Trực tiếp Chile vs Argentina, Đức vs Hà Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 6/9: Trực tiếp Chile vs Argentina, Đức vs Hà Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chile vs Argentina. Trực tiếp Đức vs Hà Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG.

1. MU thắng Chelsea 4-0 ngày ra quân. Kết quả ấy khiến nhiều người nhìn MU của Solskjaer với một ánh mắt khác. Nhiều người trong số họ còn tin rằng với những sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ, MU đã có những mạnh ghép quan trọng để phục vụ cho mùa bóng này. Nhưng rồi MU hòa Wolves, thua Crystal Palace và mới nhất là hòa 1-1 Southampton, không ai tin MU còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch nữa, dù mùa giải mới chỉ đi qua được 4 vòng đấu.

Arsenal cũng tương tự thế. Họ có 2 chiến thắng liên tiếp đầu mùa. Nhưng đến trận thứ 3, Arsenal nhận trái đắng đầu tiên bằng trận thua 1-3 trước Liverpool. Trận hòa 2-2 trong thế bị dẫn trước 2-0 trước Tottenham là một kết quả đáng khích lệ. Nhưng nó đồng thời tố cáo đội bóng sân Emirates vẫn còn quá nhiều những vấn đề. Đó cũng là chuyện của Chelsea, một đội bóng trẻ, được dẫn dắt bởi một HLV trẻ còn ít kinh nghiệm là Frank Lampard.

Khi MU, Arsenal và Chelsea cùng bất ổn, người ta kì vọng nhiều vào Tottenham. Đội bóng này đã luôn chơi tốt trong những mùa bóng gần đây, thậm chí có nhiều thời điểm còn cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Đầu mùa này, Spurs cũng khởi đầu suôn sẻ và trận hòa 2-2 trước Man City ở vòng 2 cho thấy họ hoàn toàn có thể chơi ngang phân so với nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Newcaslte và sau đó là trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Arsenal cũng chỉ ra rằng Tottenham vẫn còn ở rất xa trong cuộc đua tranh ngai vàng Ngoại hạng Anh mùa này.

2. Nhìn phong độ phập phù của 4 đội bóng kể trên, các chuyên gia càng có cớ để tin rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh năm nay vẫn chỉ là của hai người, của hai đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện nay là Man City và Liverpool.

Chú thích ảnh
Sức mạnh của Liverpool và Man City không phải bây giờ mới được thể hiện. Man City chỉ mất 5 và Liverpool mất 11 trong 66 điểm của 22 trận từ đầu năm tới giờ.

Man City khởi đầu mùa bóng mới hoàn hảo bằng chiến thắng đậm 5-0 trước West Ham. Trận hòa 2-2 trước Tottenham chỉ có thể coi là bước nghỉ bởi sau đó, Man City có liền 2 chiến thắng liên tiếp trước Bournemouth (3-1) và Brighton (5-0). Điều đáng nói, đội hình của Man City vẫn tương đối ổn định với sự bùng nổ của 3 ngôi sao quan trọng trong mùa giải năm ngoái là Sterling, Aguero và David Silva vẫn được duy trì. Quan trọng hơn là sự trở lại tuyệt vời của Kevin De Bruyne, người đã luôn đóng vai trò ngòi nổ trong những trận đấu gần đây của Man City. Sự có mặt của Rodgri, tân binh từ Atletico Madrid cũng tăng cường đáng kể cho sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Liverpool còn khởi đầu ấn tượng hơn Man City. Cho đến thời điểm này, họ là đội duy nhất giữ được thành tích toàn thắng ở 4 trận đấu đầu tiên. Sức mạnh của Liverpool vẫn nằm trọn ở những ngôi sao mà họ đã sở hữu từ mùa bóng trước. Đó là bộ ba hủy diệt trên hàng công Salah – Firmino – Mane, là sự chắc chắn ở tuyến giữa với Fabio, Keita hay Hendeson, là sự cơ động của đôi cánh Alexandre-Arnold và Robertson, là sự chắc chắn của cặp trung vệ Van Dijk – Matip. So với mùa trước, Liverpool vẫn giữ nguyên đội hình đã đưa họ đến với chức vô địch Champions League. Với những con người đã chơi bóng với nhau trong một quãng thời gian dài nên chuyện họ hiểu nhau, chơi ăn ý với nhau cũng là điều dễ hiểu.

Mùa giải mới bắt đầu nhưng với người Anh, cuộc đua vô địch có lẽ sẽ chỉ là chuyện giữa Man City và Liverpool. Năm ngoái, Liverpool đã bám đuổi Man City đến phút cuối cùng nhưng vẫn không thể lên ngôi. Liệu năm nay, sau khi đã có vinh quang ở Champions League, tham vọng xưng vương ở Ngoại hạng Anh có thành công với thày trò HLV Juergen Klopp?

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm