ĐT Anh hậu EURO 2012: Hodgson sẽ phải thay đổi

27/06/2012 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với chiếc cà vạt kéo trễ và cúc áo trên cùng mở phanh, HLV Roy Hodgson đã trải qua một buổi tối khó khăn sau khi đội tuyển Anh của ông gục ngã trên chấm phạt đền trước Italia, nhưng có lẽ EURO 2012 đã là một ký ức đẹp và những chông gai thực sự với Tam sư vẫn còn ở phía trước.

Trong cuộc họp báo cuối cùng tại Ukraine, Hodgson đã nói về một cuộc cách mạng, một tuyển Anh trẻ hơn, tươi mới hơn và chơi tấn công hơn. Nhưng ông không dám quá sa đà vào chi tiết, cũng như không có tâm trạng để tuyên bố việc chấm dứt sự nghiệp quốc tế của một số tuyển thủ Anh đã luống tuổi. Hodgson cũng không quên đề cập, một cách đúng đắn, phong độ của những thành viên trụ cột đã chơi rất tốt ở EURO 2012, Steven Gerrard và John Terry.


ĐT Anh cần phải thay đổi  - Ảnh Getty

Sự chậm chạp của Terry thực sự khiến hàng thủ tuyển Anh phải lùi quá sâu, nhưng ngay cả như thế, trung vệ của Chelsea vẫn là một trong những cầu thủ Anh giỏi nhất ở giải lần này. Còn cho tương lai, Hodgson đương nhiên cần một tầm nhìn cho những người như Jack Wilshere, Kyle Walker, Gary Cahill, Chris Smalling, Alex Oxlade-Chamberlain hay Theo Walcott, người lẽ ra đã thực hiện quả phạt đền thứ 5 ở Kiev nếu như loạt luân lưu không kết thúc sớm.

“Cho tương lai, tôi nghĩ là chúng ta sẽ sớm được chứng kiến một cuộc cách mạng khi cơ hội tới, để tôi có thể xem xét một số cầu thủ không có mặt ở đây”, Hodgson nói tại Ukraine. “Tôi cần đánh giá xem họ mang đến gì cho đội bóng. Sau đó, tất nhiên chúng tôi sẽ bước vào vòng loại World Cup vào tháng 9”.

Sau vài tuần nghỉ ngơi sắp tới, Hodgson sẽ hướng về Brazil cho một chương gần như mới hoàn toàn trong lịch sử đội tuyển Anh. Dù còn rất sớm, nhưng LĐBĐ Anh (FA) cũng sẽ chuẩn bị trước các địa điểm đóng quân cho World Cup 2014, rồi sắp xếp hai trận giao hữu với đội chủ nhà và Uruguay ở Brazil, để các cầu thủ Anh làm quen với môi trường Nam Mỹ. Ngoài ra trong lịch thi đấu có thể còn trận gặp Mỹ ở Florida, tất cả được thiết kế với sự tin tưởng khá chắc chắn rằng tuyển Anh sẽ có một chỗ ở vòng chung kết World Cup.

Nhưng tất nhiên, đầu tiên đội bóng của Hodgson phải vượt qua vòng loại. Và thêm nữa, vào mùa hè 2014, ông cũng phải trình làng một đội bóng đủ sức đối phó với những đối thủ mạnh nhất. Đó sẽ là một bước tiến dài đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc so với EURO 2012. Trận đấu với Italia đã bộc lộ tất cả những điểm yếu trong đội hình tuyển Anh. Dễ thấy nhất là khả năng cầm bóng và chuyền bóng yếu ớt trong bối cảnh người Italia làm điều đó một cách dễ dàng. Người có nhiều đường chuyền thành công nhất của Hodgson trong trận đấu đó là… thủ thành Joe Hart, một thống kê nói lên rất nhiều điều.

Những vấn đề cơ bản

Mọi người đều thấy, và nhất là Gerrard, đội trưởng đã gây ấn tượng mạnh trong cả giải, nhưng cũng là người đầu tiên thừa nhận đó là “một vấn đề cơ bản”. “Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ phải phân tích tại sao chúng tôi lại không giữ bóng tốt hơn, đặc biệt là ở trình độ này, vì đó là vấn đề cơ bản”, Gerrard nói. “Giữ bóng là chìa khóa để đánh bại những đội lớn, ở những giải đấu thế này”.

Nhưng tất nhiên, cũng có nhiều điểm tích cực. Đã sống sót tới trận thứ 28 trong 31 trận của giải, như một quan chức FA giỏi tổng kết thành tích, đã chỉ rõ, thực sự là một thành công. Anh còn đứng đầu một bảng đấu có mặt Pháp, Thụy Điển và chủ nhà Ukraina cũng như bất bại trong cả giải. Nhưng tiếc thay, khả năng cầm bóng đã phủ bóng đen lên tất cả. Trong suốt 4 trận, Anh chỉ cầm bóng được trung bình 39% thời gian trận đấu, tỉ lệ tệ nhất ở một giải lớn của chính họ kể từ năm 1980 và chỉ tốt hơn Hy Lạp ở giải lần này.

Một bài toán khác là giúp Wayne Rooney, cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Anh, phát huy tối đa khả năng và tiềm lực. Chân sút của M.U không tỏ ra khỏe mạnh cũng như ở điểm rơi phong độ khiến nhiều người nêu ra câu hỏi về quyết định của Hodgson cho phép Rooney tập trung muộn cho giải lần này hay việc để anh lại Krakow khi mà cả tuyển Anh phải tới Ukraina cho hai trận gặp Pháp và Thụy Điển.

Hodgson bác bỏ những chỉ trích đó: “Chúng tôi đã theo dõi thể lực của anh ấy và anh ấy tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi cho rằng chúng ta đã kỳ vọng quá lớn vào anh ấy và đòi hỏi quá nhiều”. Nhưng để có thể tiến xa ở một giải đấu lớn, thì rõ ràng một cầu thủ lớn phải đáp ứng được kỳ vọng đặt nơi mình, như Cristiano Ronaldo ở BĐN. Rooney thì chưa làm được.

Trần Trọng

30 Một mình Cristiano Ronaldo có nhiều cú sút hơn toàn bộ ĐT Anh ở EURO 2012 so với toàn bộ tuyển Anh cộng lại ở 4 trận (29)..

20 Italia có nhiều cú sút trúng đích hơn chỉ riêng trong trận tứ kết gặp Anh so với những gì các chân sút Anh làm được suốt 4 trận.

39 Anh chỉ cầm bóng trung bình 39% thời gian trong 4 trận, chỉ hơn Hy Lạp tại EURO 2012.

300 Anh có trung bình 300 đường chuyền mỗi trận. Bốn đội vào bán kết có trung bình 479 đường chuyền. 115 Andrea Pirlo có nhiều đường chuyền hơn cả 4 tiền vệ đá chính của Anh cộng lại trong trận Anh-Italia.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm