Đội tuyển Anh: Rashford & đặc ân từ Roy Hodgson

19/05/2016 19:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách sơ bộ đội tuyển Anh chuẩn bị cho EURO 2016 là sự xuất hiện của tài năng trẻ Marcus Rashford, người mới chỉ nổi lên ở nửa cuối mùa giải trong màu áo Man United.

Có một chi tiết nhỏ, nhưng thể hiện rõ sự thăng tiến bất ngờ của tiền đạo này: Trong số 26 cầu thủ ở danh sách sơ bộ đăng trên trang web của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), 25 cái tên đều có ảnh. Riêng Rashford, người cất tiếng khóc chào đời 20 ngày sau trận hòa 0-0 của đội tuyển Anh trước Italy giúp cho họ giành vé dự World Cup 1998, vẫn chưa thấy một tấm ảnh nào.

Sẵn sàng đánh cược với Rashford

Roy Hodgson rõ ràng đang chơi một canh bạc đầy toan tính khi tuyển thủ 18 tuổi này chưa một lần khoác đội U21 Anh, và mới ghi được 7 bàn trong sự nghiệp, thua xa so với con số 272 pha lập công của Jermain Defoe. Đó là bằng chứng cho thấy Hodgson không hề bảo thủ trong suy nghĩ của mình. Ít nhất,quan điểm của ông về Rashford khác hẳn với người đồng nghiệp ở đội U21 Anh Gareth Southgate khi vị HLV này giải thích việc không triệu tập tiền đạo Man United đi Thụy Sĩ vì muốn giảm áp lực cho anh. Đó là điều kỳ lạ, bởi trong 5 tuần trước đó, Rashford đã ra sân trong các trận gặp Arsenal, Liverpool (hai lần) và ghi bàn trong trận derby thành Manchester với Man City.

Rashford chỉ trẻ hơn vài tuần so với Michael Owen vào thời điểm tiền đạo này dự World Cup 1998. Hodgson chia sẻ suy nghĩ với Van Gaal rằng ông không có chút ngần ngại nào với một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng: “Việc dùng một cầu thủ trẻ luôn ẩn chứa rủi ro. Nhưng nếu ngại ngần, bạn có thể mất đi một cầu thủ chất lượng. Tôi không thích quan điểm chỉ sau một trận Rashford phải được triệu tập lên đội tuyển Anh. Nhưng chúng tôi đã theo dõi và trao đổi với ban huấn luyện”.

Tất nhiên, cầu thủ 18 tuổi này vẫn chưa được đảm bảo 100% khả năng đến Pháp mùa hè này, khi HLV Hodgson sẽ phải loại đi 3 cái tên trước ngày 31/5. Anh sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trong các trận giao hữu với Australia và Bồ Đào Nha.

Còn nhiều vấn đề khác dành cho Hodgson

Nhìn rộng ra, HLV Hodgson còn nhiều vấn đề phải giải quyết hơn so với câu chuyện của Rashford. Ông chỉ mang trong tay ba trung vệ thực thụ gồm Chris Smalling, Gary Cahill và John Stones. Tất nhiên Eric Dier khi cần vẫn có thể được đẩy từ hàng tiền vệ xuống trong trường hợp cấp thiết. Mặt khác, đó cũng là một canh bạc của Hodgson khi loại Phil Jagielka bởi Smalling vốn rất nhạy cảm với chấn thương, Cahill vừa trải qua mùa giải không mấy thành công với Chelsea cùng sự sa sút phong độ trầm trọng của Stones.

Cơ hội ra sân của Stones giảm đi đáng kể sau sai lầm trong trận gặp Hà Lan dẫn đến bàn thua trong trận đấu gần nhất của đội tuyển Anh trên sân Wembley. Dẫu sao, anh vẫn được trao cơ hội trong khi hai người đồng đội là Jagielka và Leighton Baines lại phải trả giá cho sự thiếu tổ chức nơi hàng thủ Everton dưới triều đại Roberto Martinez mùa này. Cả Jagielka và Baines đều đã lần lượt 33 và 31 tuổi, nên có thể nói sự nghiệp quốc tế của họ đã đi đến hồi kết.

Tương tự là trường hợp của Michael Carrick, người chỉ đá trọn vẹn 17 trận trong suốt 15 năm qua. Carrick chỉ chơi đúng một trận ở các giải đấu lớn, đó là trận thắng 1-0 trước Ecuador ở World Cup 2006. Không có Carrick, Hodgson vẫn có trong tay một danh sách tiền vệ dồi dào. Jack Wilshere tiếp tục được lựa chọn dù không ra sân chính thức một lần nào ở Premier League cho đến trận đấu cuối cùng. Danny Drinkwater và Fabian Delph sẽ là những giải pháp dự phòng cho Wilshere và Jordan Henderson.

0 Trước khi được gọi lên tuyển Anh, Rashford chưa từng chơi một trận nào ở đội U21 Anh.

5 Rashford đã có 5 lần ra sân cho các tuyến trẻ của đội tuyển Anh gồm đội U16, U18 và U20.

11 Mùa này, Rashford ra sân tổng cộng 11 lần cho Man United ở Premier League, ghi được 5 bàn thắng.

Danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh chuẩn bị cho EURO 2016

Thủ môn: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Man City), Tom Heaton (Burnley)

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Danny Rose (Tottenham), Chris Smalling (Man United), John Stones (Everton), Kyle Walker (Tottenham)

Tiền vệ: Jordan Henderson Adam Lallana, James Milner (cùng Liverpool), Dele Alli, Eric Dier (cùng Tottenham), Fabian Delph, Raheem Sterling (cùng Man City), Ross Barkley (Everton), Danny Drinkwater (Leicester City), Andros Townsend (Newcastle), Jack Wilshere (Arsenal)

Tiền đạo: Marcus Rashford, Wayne Rooney (cùng Man United), Harry Kane (Tottenham), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City)


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm