Đội tuyển Anh: Không Kane, cơ hội nào cho Rooney?

07/10/2016 05:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Harry Kane không thể góp mặt ở đội tuyển Anh do dính chấn thương sẽ đặt ra bài toán hóc búa với tân HLV Gareth Southgate. Ông sẽ sắp xếp hàng công Tam sư ra sao, và cơ hội nào cho Wayne Rooney?

Thật ra đội tuyển Anh vẫn còn rất nhiều lựa chọn với chất lượng không thua gì Kane, bao gồm tài năng trẻ Marcus Rashford, chân sút đang lên Jamie Vardy, sự trở lại của Daniel Sturridge. Với những cầu thủ tài năng như thế, Southgate cần phải tạo ra một đội ngũ gắn kết. Dưới đây là những gợi ý dành cho ông:

Rooney nên được trao cơ hội

Southgate nhanh chóng dành những lời ngợi ca cho những phẩm chất thủ lĩnh của Rooney trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về khả năng đá chính của chân sút thuộc biên chế Man United. Dù vậy, thật khó có thể hình dung khả năng tuyển thủ 30 tuổi này phải ngồi ngoài trong trận đầu tiên của Southgate.

Chúng ta có thể hình dung tuyển Anh của Southgate vẫn sẽ chơi sơ đồ 4-2-3-1, và ông buộc phải tìm một cầu thủ đá trung phong sau khi Kane không thể góp mặt. Rooney, chân sút tốt nhất của đội tuyển Anh, rõ ràng là một ứng viên, nếu bỏ qua những vấn đề về phong độ và năng lực ở thời điểm hiện tại.

Wayne Rooney vẫn giữ băng đội trưởng tuyển Anh

Wayne Rooney vẫn giữ băng đội trưởng tuyển Anh

Chân sút Wayne Rooney vẫn được HLV tạm quyền của tuyển Anh Gareth Southgate tín nhiệm trao cho chiếc băng đội trưởng, bất chấp phong độ kém cỏi trong màu áo Man United thời gian gần đây .

Thủ quân của Man United buộc phải chơi lùi sâu để tìm kiếm cơ hội ra sân, đồng thời buộc phải sử dụng tư duy nhiều hơn. Anh được bố trí chơi như vậy trong trận gặp Slovakia. Nhưng nếu Rooney ra sân ở trận gặp Malta, anh cần được trả về vị trí trung phong để tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn. Tuyển thủ 30 tuổi cần hiện diện nhiều hơn ở vòng cấm địa đối phương, thay vì chơi theo kiểu… Andrea Pirlo. Đó là điều Jose Mourinho từng nói từ đầu mùa, khi ông cho rằng Rooney có thể chơi ở vị trí số 10 hoặc đá trung phong, chứ nhất quyết không thể đá ở tuyến giữa. Vị trí của Rooney sẽ quyết định ai là người chơi ở vị trí số 10 tại đội tuyển Anh, với Dele Alli là một ứng viên sáng giá.

Rooney đá như một số 10

Mới đây, Rooney thừa nhận anh không còn nhanh nhẹn như trước đây và mong muốn được chơi lùi sâu thay vì tìm kiếm khoảng trống nơi hàng thủ đối phương ngày càng trở nên rõ ràng qua từng trận đấu.

Vị trí số 10 hoàn toàn có thể là giải pháp hợp lý cho anh. Jamie Vardy và Daniel Sturridge đủ khả năng xâm nhập từ ngoài biên để tham gia vào những đợt tấn công ở trung lộ. Tốc độ của họ khiến cho những đường chọc khe của Rooney có thể trở thành cơn ác mộng với hàng thủ Malta.

Nếu bộ đôi này đá chính, Rooney được phép chơi lùi sâu để tạo cho họ nhiều đất diễn ở trung lộ trong những đợt tấn công của đội tuyển Anh. Lúc ấy, thầy trò Southgate sẽ chơi theo kiểu sơ đồ 4-3-1-2, khi hai biên trở thành không gian cho các hậu vệ biên và các tiền vệ hỗ trợ. Trong đó, Eric Dier sẽ trở thành lá chắn cho hai trung vệ, còn Jordan Henderson và Alli có thể cùng Rooney tạo ra hàng công năm người, thậm chí có thể tăng lên thành 7 khi Kyle Walker và Danny Rose dâng cao ở hai cánh.

HLV Southgate thường hay sử dụng một trong hai sơ đồ, 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, và thật khó để ông có thể thi triển một ý tưởng chiến thuật mới mẻ nào khi vừa mới bắt đầu làm việc với đội tuyển Anh. Đội tuyển Italy đã thành công với hệ thống phòng ngự ba người, nhưng thật ra họ đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện.

Hàng công ba người

Nhiều HLV đội tuyển Anh từng mắc sai lầm khi cố gắng buộc các cầu thủ phải chuyển đổi vị trí và hy vọng mọi thứ sẽ hoạt động trơn tru. Nhưng lần này có thể mọi thứ sẽ tốt hơn. Năng lượng của Vardy có thể tàn phá hàng thủ đối phương. Khả năng săn bàn của Sturridge rất hữu ích. Vậy nên vẫn còn một chỗ nữa để có thể kết hợp thành hàng công ba người.

Trong hoàn cảnh thiếu đi những cầu thủ có thể tạo ra sự cân bằng giữa tuyến tiền vệ và hàng công như Adam Lallana hay Raheem Sterling, HLV Southgate hoàn toàn có thể tạo ra sự bất ngờ nếu sử dụng Theo Walcott hay Marcus Rashford cho chỗ trống còn lại trong hàng công ba người. Nếu vị HLV này có thể tạo ra hàng công ba người chất lượng, đội tuyển Anh hoàn toàn đủ sức gây khó khăn cho đối phương với sự hoán đổi vị trí linh hoạt của các cầu thủ tấn công.

Chọn lựa những cầu thủ tốt nhất

Alli và Rashford là những cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại. Với Alli, sau những màn trình diễn ấn tượng ở đội U21 hồi tháng trước cũng như phong độ tuyệt vời trong màu áo Tottenham, đã đến lúc HLV Southgate cần phải trao cơ hội cho anh cũng như những cầu thủ trẻ khác ở đội tuyển Anh.

Alli là lựa chọn tốt hơn nhiều so với Rooney ở vị trí số 10. Trong khi đó, Jesse Lingard và Theo Walcott, hoặc một lựa chọn khác như Chamberlain hay Antonio, hợp thành đôi cánh lý tưởng.

Sẽ thật mạo hiểm nếu sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ, nhưng đó là canh bạc đánh giá của Southgate.

53 Tính đến thời điểm hiện tại, Rooney ghi được 53 bàn sau 116 lần ra sân cho đội tuyển Anh.

9 Từ đầu năm tới giờ, Alli đã ra sân tổng cộng 9 lần cho đội tuyển Anh, chưa ghi một bàn thắng nào.

1 Đến lúc này, Rashford mới ghi được 1 bàn thắng cho đội tuyển Anh ở trận giao hữu gặp Australia.

23h00 ngày 8/10, sân Wembley: Anh-Malta

Sau khi HLV Sam Allardyce buộc phải từ chức vì những bê bối sau khi nắm quyền được đúng một trận đấu của đội tuyển Anh, Gareth Southgate chắc chắn sẽ phải chịu ít nhiều áp lực. Trận đấu với Malta sẽ là màn ra mắt của ông trên cương vị tân HLV đội tuyển Anh. Malta chưa bao giờ được đánh giá có cùng đẳng cấp với Tam sư, thế nên đây có thể là trận đấu để vị HLV này thử nghiệm những lựa chọn mới trong đội hình đội tuyển Anh. Những cái tên mới toanh ở đội tuyển Anh như Jesse Lingard của Man United hay Michail Antonio của West Ham hoàn toàn có thể nghĩ đến cơ hội ra sân, dù nhiều khả năng họ chỉ có thể được tung vào sân ở một khoảng thời điểm nào đó của trận đấu.

Dự đoán: 2-0


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm