Đối thủ của Man City: Real Madrid tuy khó mà dễ

26/04/2016 20:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khó thể nói Man City may mắn với lá thăm mang tên Real Madrid, nhưng đội bóng áo trắng rất thất thường mùa này và thật ra, họ là đối thủ dễ chịu nhất với Man xanh ở vòng bán kết Champions League.

Los Blancos đã nhiều lần chơi rất trầy trật trên đường vào bán kết, nhưng họ vẫn chưa thủng lưới trên sân nhà ở Champions League và sở hữu bộ ba khét tiếng BBC.

Chỉ đáng sợ trên lý thuyết?

Đội bóng của HLV Zinedine Zidane sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn, nhưng thật vậy, Man City sẽ có nhiều cơ hội hơn trước Real thay vì Atletico Madrid hay Bayern Munich. Atletico, với lối đá phòng ngự chặt chẽ, tổ chức cực tốt và rất lợi hại trong phản công, sẽ là đối thủ đáng ngại nhất với Man xanh, vốn thiếu sự ổn định. Bayern cũng không thật sự mạnh ở mùa giải này, nhưng vẫn ở vị thế của một đội cửa trên hoàn toàn.

Không trận bán kết Champions League nào là dễ dàng, nhưng phải nói là Real đã may mắn để tiến xa đến thế ở giải năm nay. Vòng 16 đội, Roma đã có rất nhiều cơ hội ở Santiago Bernabeu, đủ để xóa tan cách biệt 2-0. Nếu Mohamed Salah sút bóng cẩn thận hơn, Madrid đã gặp rắc rối lớn.

Tương tự là ở vòng tứ kết với Wolfsburg. Ngay cả khi Cristiano Ronaldo ở phong độ cao nhất và lập một hat-trick, đội bóng Đức đã có những cơ hội rõ ràng để ghi một bàn quý giá trên sân khách, nhưng rồi Real kịp lách qua khe cửa hẹp. Ngay cả ở trận thắng PSG 1-0 tại vòng bảng, Real cũng đã phải đối mặt với 15 cú dứt điểm của đối thủ.

Sức mạnh của Real: Hàng thủ

Với việc phần lớn các đối thủ đã ghi bàn và tạo ra cơ hội trước Real nhờ những pha phản công, Man City sẽ tự tin có bàn thắng. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini tỏ ra cực kỳ lợi hại trong việc dứt điểm mấy tuần trở lại đây, cũng như ở các trận đấu lớn của họ tại Champions League.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Madrid, với sự hỗ trợ quan trọng của vận may, vẫn chưa để thủng lưới bàn nào trên sân nhà ở Champions League mùa này. Trong số các đội còn lại ở giải đấu, Madrid đối mặt với ít pha dứt điểm nhất (93) trong 10 trận đã đá. Các con số lần lượt là Bayern – 100, Man City – 109, và Atletico Madrid – 111.

Thủ thành Keylor Navas đã đóng một vai trò lớn trong thành tích đó. Trong 78 cú sút mà anh phải xử lý, Navas cứu được 91,3%, cao nhất trong toàn giải, chỉ kém thủ thành dự bị Sven Ulreich của Bayern (100%). Cho tới trận lượt đi vòng tứ kết gặp Wolfsburg, thủ môn người Costa Rica đã không thủng lưới trong 10 trận Champions League liên tiếp, bao gồm 2 trận mùa 2014-15. Trong 21 pha cứu thua của anh mùa này, 12 là từ những cú dứt điểm trong vòng cấm địa và 9 là từ bên ngoài, cho thấy sự toàn diện của Navas. Anh đặc biệt mạnh trong các tình huống một đối một, như Navas đã thể hiện trước Edin Dzeko và Salah của Roma cũng như nhiều tình huống trước Wolfsburg.

Về phần Man City, từ khi Kevin De Bruyne trở lại, hàng công áo xanh đã thay đổi hẳn. Tiền vệ người Bỉ tạo ra một bộ đôi cực kỳ ăn ý với Sergio Aguero, và họ sẽ dẫn dắt những pha phản công trước Madrid. Bộ đôi đó đã ghi tổng cộng 33 bàn, có 11 đường kiến tạo và tạo ra 118 cơ hội ở Premier League và Champions League. Từ khi trở lại sau 10 tuần vắng mặt, De Bruyne đã ghi 3 bàn (bao gồm 2 vào lưới PSG ở tứ kết) và có 1 đường kiến tạo.

Với các kết quả khá nghèo nàn của Real ở Champions League trên sân khách cho tới giờ (hòa 0-0 ở Paris, thua Wolfsburg 0-2 ở Đức), hy vọng của Man City sẽ dồn rất nhiều vào trận tiếp Los Blancos tại Etihad. Họ cần có một kết quả tốt trên sân nhà, bằng không hy vọng đi tiếp sẽ thấp đi rất nhiều.

Trần Trọng (Theo Goal)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm