Đối thoại với Xavi: 'Tuyển Anh chỉ thiếu tự tin'

15/11/2015 21:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Anh đã thua tuyển Tây Ban Nha 0-2 trong trận giao hữu mà họa tỏ ra lép vế hoàn toàn. Xavi lại cho rằng, dù thua trận, đội bóng có biệt danh “Tam sư” vẫn thể hiện những tín hiệu tích cực.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh ESPN, Xavi đã đưa ra những bình luận sắc sảo về tuyển Anh. Anh khẳng định: “Tuyển Anh đã cải thiện rất nhiều”, bất chấp họ không có được thành tích cao ở các giải đấu trong những năm vừa qua.

Tuyển Anh thiếu tự tin

“Họ có Raheem Sterling, Ross Barkley, Jack Wilshere, cầu thủ đã không gặp may với những chấn thương”, Xavi mở đầu cuộc nói chuyện. “Đó đều là những cầu thủ trẻ, những tài năng thực thụ của người Anh. Thứ duy nhất mà người Anh hiện tại không có chính là sự tự tin. Họ không có niềm tin rằng mình có thể chiến thắng ở các giải đấu. Nhưng khi vượt qua được rào cản này, họ có thể chiến thắng, như Tây Ban Nha của chúng tôi trước đây. Có rất nhiều áp lực đè nặng người Anh lúc này bởi vì đã rất lâu, họ không chiến thắng ở một giải đấu nào cả”.

Xavi cũng liên hệ với tuyển Tây Ban Nha: “Hãy tưởng tượng khi cả đất nước mong chờ bạn chiến thắng nhưng bạn lại không thể. Tôi đã trải qua điều đó. Tôi đã chơi ở World Cup 2002 và 2006, giải đấu mà chúng tôi đã lọt tới Tứ kết. Tôi đã nghe đài, xem TV và đọc báo. Những chỉ trích thật kinh tởm. Tuyển Anh của hiện tại cũng thế. Họ cần một sự thay đổi về tư duy”.

Sự thay đổi mà Xavi nói đến không phải là việc phải thay tướng, hay thanh lọc lực lượng: “Tôi không nghĩ Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ giỏi hơn. Người Anh có những cầu thủ giỏi như Oxlade-Chamberlain, Walcott hay Sterling. Họ là những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. Họ cũng có một người lãnh đạo như Rooney. Đó thực sự là một cầu thủ đẳng cấp”.

Wayne Rooney không có được phong độ cao trong màu áo Man United ở mùa giải năm nay. Nhưng với Xavi, đó không phải là vấn đề quan trọng. “Rooney ít ghi bàn hơn, nhưng cậu ấy vừa ghi một bàn quan trọng trong trận đấu với CSKA Moskva. Cậu ấy sẽ trở lại. Mọi cầu thủ đều có những giai đoạn thăng trầm. Họ có thể chơi không tốt trong một vài tháng. Iniesta cũng vậy, cuối mùa trước cậu ấy chơi kém. Mọi người chỉ trích Iniesta. Họ nói cậu ấy đã không còn là chính mình. Nhưng trong trận chung kết Champions League, trận đấu lớn nhất mùa giải, Iniesta đã chơi thật tuyệt vời. Khi bạn ghi một bàn thắng quan trọng, bạn sẽ lấy lại sự tự tin. Đó là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, không riêng gì trong bóng đá”, Xavi nói.

Juan Mata và Xavi đồng loạt lên tiếng bênh vực Rooney

Juan Mata và Xavi đồng loạt lên tiếng bênh vực Rooney

Juan Mata và Xavi đã lên tiếng ủng hộ Wayne Rooney, cầu thủ đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì phong độ ghi bàn yếu kém ở mùa giải này.


Premier League hay hơn Liga

Khi còn chơi cho Barca, Xavi từng nhiều lần được các đội bóng của Premier League hỏi mua nhưng anh từ chối. Dù không trải nghiệm ở nước Anh, Xavi cũng có những cảm nhận riêng về giải đấu này: “Tôi luôn tôn trọng các CĐV Anh. Bóng đá như một tôn giáo ở Anh, khi các CĐV luôn theo chân đội bóng của mình ở những trận đấu trên sân khách. Ở Anh, họ cổ vũ ngay từ phút đầu tiên. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Bầu không khí luôn khác biệt. Những giá trị tinh thần cũng khác biệt. Người Anh tôn trọng các cầu thủ. Họ tôn trọng sự chuyên nghiệp. Ở Tây Ban Nha, điều đó không có. Mọi người nói rằng: Anh sống quá tốt, anh kiếm quá nhiều tiền và anh không làm việc. Đó không phải sự thực”.

“Năm ngoái, Juan Mata có kể với tôi một câu chuyện. Cậu ấy nói rằng khi Man United kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 7, các CĐV vẫn theo chân đội bóng đến trận cuối cùng. Vị trí thứ 7! Nếu Barca như thế, chắc các CĐV sẽ giết chết chúng tôi”.

Xavi tiết lộ thường xem bóng đá Anh và Tây Ban Nha. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai giải đấu, anh cũng không ngần ngại chỉ ra những điều tích cực và tiêu cực. “Premier League có cơ cấu tốt hơn, truyền thông tốt hơn và chiều lòng khán giả châu Á hơn. Premier League trở nên phổ biến hơn. Đó là giải đấu cân bằng hơn, với bất ngờ cao hơn. Ở Tây Ban Nha, mọi người thường nói về vấn đề bản quyền truyền hình chênh lệch lớn. Đó là vấn đề bất cập nhất”.

T.Giáp (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm