Đội hình dự bị siêu ‘khủng’ của Premier League đủ khả năng vô địch

07/02/2017 20:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Khi Sergio Aguero không còn đảm bảo vị trí đá chính ở Man City thì có thể nói rằng đội hình siêu dự bị của Premier League đang có sự góp mặt của rất nhiều cái tên có số má.

Ngoài Aguero, Anthony Martial và Cesc Fabregas cũng là 2 ngôi sao đánh mất vị thế ở CLB của mình khi những cầu thủ khác nổi lên. Tờ Sportsmail vừa đưa ra đội hình siêu dự bị và tổng giá trị lên tới 200 triệu bảng (sơ đồ 3-4-3).

CLAUDIO BRAVO (Man City)

Giá chuyển nhượng: 15 triệu bảng từ Barca năm 2016


Bravo là cái tên tiêu biểu gắn liền cho sự phập phù của Man City trong thời gian qua. Sau khi bị thủng lưới 14 bàn sau 22 cú sút, thủ thành người Chile đã khiến Pep Guardiola mất kiên nhẫn với anh và thay thế bằng Willy Caballero.

JOHN TERRY (Chelsea)

Giá chuyển nhượng: Sản phẩm lò đào tạo CLB


Sự xuất hiện của Antonio Conte đã khiến Terry trở nên quen thuộc với hàng ghế dự bị thay vì suất đá chính như tất cả các mùa giải trước đó. Lần gần nhất Terry góp mặt trong một trận đấu tại Premier League đã xảy ra từ tháng 11. Anh từng đá chính 2 lần ở FA Cup nhưng đã phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Peterborough.

VINCENT KOMPANY (Man City)

Giá chuyển nhượng: 6 triệu bảng từ Hamburg năm 2008


Chấn thương đã ngăn cản đội trưởng lâu năm của Man City có cơ hội hợp tác với Guardiola và đến khi anh trở lại trong trận gặp Swansea thì suất đá chính đã không còn được đảm bảo. Kompany đã vắng mặt tổng cộng 2 năm rưỡi vì chấn thương kể từ khi đến Man City.

LUKE SHAW (Man United)

Giá chuyển nhượng: 27 triệu bảng từ Southampton năm 2014


Sự nghiệp của Shaw tại Old Trafford đang bị đe dọa nghiêm trọng khi anh không được Jose Mourinho coi trọng. Ngoài ra, chấn thương kinh hoàng mùa trước cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vị thế bên hành lang trái của Man United. Shaw chưa được chọn thi đấu ở Premier League kể từ tháng 10.

MOUSSA SISSOKO (Tottenham)

Giá chuyển nhượng: 30 triệu bảng từ Newcastle năm 2016


Mặc dù Tottenham phải chi đậm để đưa Sissoko về ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn công khai khẳng định chỉ dùng anh từ ghế dự bị vì lý do chưa thể hiện sự chăm chỉ. 9/15 lần ra sân của ngôi sao người Pháp là từ ghế dự bị và trận gần nhất gặp Middlesbrough, anh chỉ được thi đấu 9 phút.

CESC FABREGAS (Chelsea)

Giá chuyển nhượng: 27 triệu bảng từ Barca năm 2014


Cựu cầu thủ Arsenal và Barca là nhân tố chủ chốt làm nên chức vô địch Premier League của Chelsea ở mùa giải 2014/15 nhưng khi Conte đến, anh ngay lập tức bị đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho một hàng tiền vệ đậm chất thép với Kante và Matic.

BASTIAN SCHWEINSTEIGER (Man United)

Giá chuyển nhượng: 14 triệu bảng từ Bayern năm 2015


Dù bị Mourinho đẩy xuống đội dự bị ở đầu mùa giải này nhưng Schweinsteiger vẫn nhất quyết bám trụ lại sân Old Trafford. Gần đây, anh đã bắt đầu được thi đấu trở lại nhưng thực tế là cơ hội để ra sân thường xuyên là cực ít.

ANTHONY MARTIAL (Man United)

Giá chuyển nhượng: 36 triệu bảng từ Monaco năm 2015


Là nhân tố chủ chốt dưới thời Louis van Gaal và góp công rất lớn vào chức vô địch FA Cup mùa trước nhưng Martial không hề có chỗ đứng vững chắc dưới bàn tay Mourinho. Hiện tại, Martial đang phải xếp sau Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Marcus Rashford và thậm chí là Jesse Lingard cho vị trí đá cánh.

DANIEL STURRIDGE (Liverpool)

Giá chuyển nhượng: 12 triệu bảng từ Chelsea năm 2013


Sturridge trở thành người bị lãng quên dưới thời Juergen Klopp, chỉ đá chính 5 trận tại Premier League mùa này mặc dù luôn là lựa chọn số 1 ở ĐT Anh của Gareth Southgate. Một phần nguyên nhân là do những chấn thương nhưng đáng kể hơn là phong cách thi đấu có phần cá nhân, lười pressing khiến anh mất điểm trong mắt người thầy.

OLIVIER GIROUD (Arsenal)

Giá chuyển nhượng: 12 triệu bảng từ Montpellier năm 2012


Việc Alexis Sanchez chuyển sang đá tiền đạo cắm đã hạn chế rất nhiều cơ hội góp mặt trong đội hình xuất phát của Giroud. Tuy nhiên, mỗi khi được tung vào sân, tiền đạo người Pháp vẫn luôn biết cách để lại dấu ấn riêng bằng những siêu phẩm, những pha đánh đầu sở trường. Giroud có 11 bàn ở mùa này và 6 trong số đó đến ở 8 trận gần nhất.

SERGIO AGUERO (Man City)

Giá chuyển nhượng: 31 triệu bảng từ Atletico Madrid năm 2011


Mùa này, Aguero còn được Alan Shearer khen là cầu thủ “đẳng cấp thế giới” duy nhất ở Premier League nhưng phong độ gần đây của anh lại giảm sút nghiêm trọng và đang dần đánh mất vị trí vào tay tài năng trẻ Gabriel Jesus. Aguero khởi đầu 6 trận mùa giải với 11 bàn nhưng 3 tháng qua, đội bóng duy nhất anh chọc thủng lưới là Burnley.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm