ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 M.U: Mourinho đầy thực dụng. De Gea bắt tuyệt hay. Liverpool quá 'đen'

14/10/2017 22:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đầy thực dụng, De Gea bắt tuyệt hay, Liverpool quá đen là những điểm nhấn đáng chú ý sau trận hòa 0-0 giữa Liverpool và M.U

De Gea vẫn là điểm tựa của M.U

Chú thích ảnh
Pha cứu thua tuyệt vời của De Gea

Cựu thủ môn của M.U, Peter Schmeichel đã phải khen ngợi De Gea trên Twitter, sau khi thủ môn người Tây Ban Nha cứu bàn thua trông thấy cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Trong hiệp 1, De Gea phản xạ như điện xẹt khi anh dùng chân cản phá cú sút cận thành của Joel Matip. Sau trận đấu, Matip đã phải thốt lên: “Đó là một pha cứu thua tuyệt vời của De Gea. Nếu như tôi ghi bàn trong tình huống ấy, Liverpool đã giành chiến thắng rồi. Phản xạ của anh ấy thật là xuất sắc”.

Phát biểu của Matip đã nói lên tất cả. Nếu như không có De Gea, M.U khó có thể rờ sân Anfield với 1 điểm. Theo thống kê của Whoscore, De Gea đã thực hiện tới 5 pha cứu thua ở trận đấu này. Còn theo Squawka, De Gea đều cản phá thành công 12 cú sút trúng đích gần nhất mà anh đối mặt. Thủ thành người Tây Ban Nha rõ ràng vẫn là điểm tựa không thể thiếu của M.U.

M.U chơi tệ trước Liverpool, De Gea vẫn được fan khen nức nở

M.U chơi tệ trước Liverpool, De Gea vẫn được fan khen nức nở

M.U đã có một trận đấu nghẹt thở tại Anfield. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea, rất có thể, họ đã không thể giành được dù chỉ một điểm.

Lukaku đang nhớ Pogba

Chú thích ảnh
Lukaku chơi mờ nhạt ở trận vừa qua

Lukaku đã khởi đầu tốt ở mùa giải này nhưng tại Anfield, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mãi tới phút thứ 17, cầu thủ người Bỉ mới có pha chạm bóng đầu tiên trong trận. Cơ hội nguy hiểm nhất mà cầu thủ người Bỉ có được là ở phút 43, khi anh dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền của Mkhitaryan, nhưng thủ môn Simon Mignolet đã cản phá thành công.

Lukaku đã ghi tới 7 bàn thắng ở Premier League mùa này, nhưng tại Anfield, anh quá đơn độc trên hàng công khi mà các đồng đội khác tập trung ở phần sân nhà để phòng ngự. Hơn lúc nào hết, Lukaku đang cần sự trở lại của Paul Pogba, đối tác ăn ý của anh.

Salah gây thất vọng

Chú thích ảnh
Salah đã không tận dụng được cơ hội ghi bàn

Do Sadio Mane vắng mặt nên áp lực ghi bàn đã dồn lên Salah. Cầu thủ người Ai Cập chính là mối đe dọa trong các pha phản công của Liverpool. Tuy nhiên anh đã không ghi được bàn thắng vào lưới De Gea, dù cho có không ít cơ hội.

Theo thống kê, Salah thực hiện tới 20 đường chuyền, 7 pha qua người và tung ra 4 cú sút trong cả trận. Tình huống ngon ăn nhất Salah có được là bóng bật ra sau khi De Gea cản phá cú sút của Matip. Tuy nhiên anh lại dứt điểm chệch cột dọc. Rõ ràng cầu thủ người Ai Cập cần phải cải thiện màn trình diễn của mình ở những trận đấu lớn.

Jose Mourinho tiếp tục chọn lối đá phòng ngự

Chú thích ảnh
Mourinho đã dùng "đòn gió" trước trận đấu

M.U đã lập lại màn trình diễn của chính họ ở trận đấu tại Anfield mùa trước, khi mà các học trò của Jose Mourinho chủ động đá phòng ngự. Trước trận đấu, Mourinho tuyên bố rằng ông sẽ chơi với 1 hậu vệ và 9 tiền đạo. Đó có lẽ là đòn tâm lý chiến của ông. Thực tế tại Anfield, M.U chủ động nhường thế trận cho Liverpool. Hai cầu thủ chạy cánh của M.U thậm chí đã nhiều lần lùi về phòng ngự. Tỉ lệ cầm bóng của M.U ở trận đấu vừa qua chỉ là 37,8%. Họ chỉ tung ra 6 cú sút và có 3 quả phạt góc.

Rời Anfield với 1 điểm là điều chấp nhận được với Mourinho, khi mà đội hình của M.U đang bị chấn thương tàn phá. Ở hàng tiền vệ, Pogba, Fellaini và Carrick đều bị chấn thương. Trong khi đó, trung vệ số 1 của đội là Eric Bailly dính chấn thương khi đá cho ĐTQG nên vắng mặt ở trận đấu này. Nếu như Lukaku dứt điểm tốt hơn ở cuối hiệp 1, M.U thậm chí đã có thể ra về với 3 điểm chứ không phải là 1 điểm.

Chính việc Mourinho chọn lối đá phòng ngự, cùng với sự kém duyên của các chân sút bên phía Liverpool, đã khiến trận derby nước Anh không diễn ra như kỳ vọng của người hâm mộ.

Joe Gomez gây ấn tượng

Chú thích ảnh
Joe Gomez đã vô hiệu hóa Rashford

Joe Gomez (20 tuổi) đã gây ấn tượng ở trận đấu vừa qua khi anh đá ở vị trí hậu vệ phải. Anh hầu như đã khóa chặt Anthony Martial, một trong số những tiền đạo cánh hay nhất ở Premier League mùa này. Tiền đạo người Pháp cuối cùng đã phải đổi sang cánh của Moreno và ở đây, anh tạo ra nhiều cơ hội do được tự do nhiều hơn.

Khi Rashford vào sân, cầu thủ này tiếp tục trở thành “nạn nhân” của Gomez và không thể đe dọa khung thành của Liverpool. Theo thống kê, Gomez đã thực hiện 3 cú tắc bóng thành công, 3 pha phá bóng giải nguy, 2 pha đánh chặn và 2 lần tạo cơ hội. Khi Nathaniel Clyne bình phục chấn thương, anh sẽ khó có thể giành lại vị trí nếu như Gomez cứ đá tốt như ở trận vừa qua.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm