ĐIỂM NHẤN Arsenal 3-0 Stoke: Thắng nhờ một quả phạt đền. Europa League vẫn là ưu tiên số một

01/04/2018 21:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Stoke giúp Arsenal có thêm 3 điểm. Nhưng cơ hội lọt vào Top 4 với thầy trò Arsene Wenger không sáng lên là bao, bất luận khoảng cách điểm với Tottenham hay Chelsea sau vòng 32 ra sao.

Thắng nhờ một quả phạt đền

Đó là một chiến thắng không theo phong cách thường thấy của Arsenal. Thầy trò Wenger mở khóa khung thành đối phương sau quyết định thổi phạt đền của trọng tài Pawson. Mesut Oezil ngã trong vòng cấm sau pha phạm lỗi của hậu vệ Martins Indi của Stoke. Pierre Emerick-Aubameyang không mắc sai sót từ chấm 11 mét.

Trước khi có bàn mở tỷ số, hàng công Arsenal nói chung và cá nhân Aubameyang nói riêng thi đấu kém hiệu quả. Suốt hiệp một, bóng liên tục được nhắm tới tiền đạo người Gabon, nhưng chân sút này không tạo được sự khác biệt đáng kể nào. Rất nhiều cổ động viên Arsenal tự hỏi Aubameyang có xứng với số tiền 56 triệu bảng ban lãnh đạo bỏ ra để chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Sau bàn mở tỷ số, Aubameyang còn đóng góp thêm một bàn thắng ở cuối trận. Như vậy, tính cả cú đúp vào lưới Stoke, chân sút 28 tuổi này đã có 5 bàn thắng trong 6 lần ra sân cho Arsenal ở Premier League. Một con số không đến nỗi tệ với một chân sút chuyển đến Premier League trong giai đoạn giữa mùa, nhưng các cổ động viên Arsenal có quyền đòi hỏi ở Aubameyang nhiều hơn thế.

Chú thích ảnh

Không Cech, không vấn đề

Một thông tin bất ngờ trước trận gặp Stoke: thủ thành Petr Cech dính chấn thương háng và không thể ra sân. David Ospina lập tức được trao cơ hội. Thủ thành người Colombia nhìn chung có một trận đấu tương đối ổn, với những pha ra vào hợp lý. Tất nhiên, Cech vẫn là lựa chọn số một của Arsenal trong những trận đấu quan trọng. Nhưng Ospina có quyền nghĩ đến cơ hội trong phần còn lại của mùa giải, trong bối cảnh World Cup đã cận kề.

Về lâu dài, Arsenal cũng cần cân nhắc một phương án thay thế Cech. Thủ thành này đã 35 tuổi, và không ít lần trong mùa này mắc sai sót dẫn đến bàn thua cho Arsenal. Ospina, dù được ra sân nhiều hơn mùa này, vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn thay thế Cech.

Europa League vẫn là ưu tiên số một

Chiến thắng trước Stoke giúp thầy trò Wenger gia tăng điểm số. Nhưng nỗ lực vùng lên của Arsenal thời điểm này là quá muộn. Họ không có nhiều cơ hội trong cuộc đua Top 4, nơi Tottenham và Chelsea, những đội bóng cùng thành phố với Arsenal, được cho là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí còn lại. Sẽ là hoang đường nếu nghĩ đến kịch bản lội ngược dòng cho Arsenal, đội bóng đang kém Top 4 tới hơn 10 điểm.

Vieira sẽ là Pep Guardiola của Arsenal

Vieira sẽ là Pep Guardiola của Arsenal

Thời gian của Arsene Wenger tại Emirates không còn dài. Người thay thế ông vẫn là ẩn số, nhưng sáng giá và đầy triển vọng nhất là Patrick Vieira. Dù mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân chưa lâu nhưng cựu tiền vệ “Pháp thủ” hứa hẹn sẽ trở thành một Pep Guardiola thứ hai.

Lại một lần nữa, Europa League là ưu tiên số một của Arsenal trong phần còn lại của mùa giải. Họ đã đánh bại AC Milan ở vòng 1/8, và đối thủ của thầy trò Wenger trong trận tứ kết là CSKA Moskva, một đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trận đấu với Stoke diễn ra trong bối cảnh chỉ ít ngày nữa Arsenal sẽ bước vào trận tứ kết lượt đi Europa League.

Việc Wenger xoay vòng lực lượng, với ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát, minh họa rõ hơn ưu tiên ấy. So với con đường dài và khó khăn ở Premier League, hành trình vô địch Europa League chỉ cách Arsenal 5 trận đấu. Trong các đội bóng còn lại ở Europa League, chỉ Atletico Madrid đủ sức thách thức thầy trò Wenger.

M.U sẽ là tấm gương để Arsenal có thể học tập. Mùa trước, M.U cũng rơi vào hoàn cảnh như Arsenal: rất xa Top 4 Premier League, nhưng lại rất gần Europa League. Thầy trò Jose Mourinho tập trung toàn lực cho đấu trường châu lục, và đánh bại Ajax ở trận chung kết. Chức vô địch Europa League giúp M.U đàng hoàng dự Champions League mùa này.

Đội hình Arsenal có chiều sâu tốt. Nhưng thầy trò Wenger lại không giỏi nếu phải xoay sở với cả hai đấu trường. Vậy nên, Europa League vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất cho đội chủ sân Emirates.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm