Diego Costa ghi bàn kém hơn cả Fernando Torres ở Chelsea

15/11/2015 14:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa “thích” phạm lỗi hơn là ghi bàn mùa này. Tiền đạo Chelsea có tỷ lệ ghi bàn/phút còn tệ hơn cả “bom xịt” giá 50 triệu bảng Fernando Torres.


Diego Costa chơi quá tệ mùa này

Mùa trước Costa bùng nổ với 7 bàn/4 trận đầu tiên cho The Blues và anh trở thành nhân tố chủ chốt giúp Chelsea vô địch Anh với 20 bàn thắng ngay mùa đầu tiên. Không có những bàn thắng của Costa, Man City có lẽ đã vô địch Premier League.

Nhưng mùa này Costa ghi bàn như đánh vật. Mặc dù vậy chuyện số thẻ phạt (3) nhiều hơn số bàn thắng (2) của anh chưa phải là thống kê đáng lo ngại nhất của Chelsea.

Tỷ lệ ghi bàn tính theo phút của Costa hiện nay (440 phút/bàn) kém hơn cả Torres trong các mùa 2011-12 (317 phút/bàn), 2012-13 (321) và 2013-14 (314). Chỉ có Torres mùa 2010-11 (762 phút/bàn) “cứu” Costa khỏi mang tiếng là kém hơn hoàn toàn so với hợp đồng “hớ” giá 50 triệu bảng mà Chelsea rước từ Liverpool về.

Đã hơn 300 phút trôi qua từ khi Costa ghi bàn gần nhất cho Chelsea ở Premier League và hai bàn anh ghi được là vào lưới West Brom cùng đội cuối bảng Aston Villa.

Không chỉ ghi bàn kém hẳn mùa trước mà cả kiến tạo cũng như tạo ra các cơ hội mùa này Costa cũng làm kém hơn nhiều so với mùa trước. Trong khi đó anh lại phạm lỗi nhiều hơn.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng các hậu vệ đã tìm ra cách vô hiệu hóa Costa? Ryan Shawcross của Stoke City là hậu vệ mới nhất của Premier League khiến tiền đạo gốc Brazil phải “mất điện”.

Sau trận thắng Chelsea, anh chia sẻ là đã thực hiện hoàn hảo kế hoạch mình đề ra. Kế hoạch đó là gì? “Chỉ cần bạn có thể khiến Costa tập trung vào mình thay vì tập trung vào trận đấu thì bạn sẽ chiến thắng. Đừng để anh ta rảnh chân, anh ta sẽ không có cơ hội”. 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm