Đến Man City, De Bruyne sẽ chứng minh Mourinho đã mắc sai lầm

13/08/2015 06:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù khởi đầu mùa giải khá suôn sẻ với chiến thắng 3-0 trước West Brom, Man City chưa hề muốn ngừng mua sắm, với mục tiêu tiếp theo là tiền vệ Kevin de Bruyne, người từng chơi bóng ở Premier League trong màu áo Chelsea.

Nếu De Bruyne gia nhập đội chủ sân Etihad, anh sẽ trở thành đề tài thảo luận sôi nổi. Một số cổ động viên đối lập không ngần ngại gọi cầu thủ này là “hàng thải của Chelsea”, nhưng điều ấy rất có thể trở thành động lực cho tiền vệ người Bỉ này trong nỗ lực chống lại đội bóng cũ.

De Bruyne đã khác từ khi rời Chelsea

Trong suốt hai năm gắn bó với Chelsea, với phần lớn thời gian được gửi cho Genk và Werder Bremen mượn, De Bruyne chỉ chơi tổng cộng 9 trận cho đội bóng áo xanh, trong đó có đúng một lần chơi trọn vẹn 90 phút và hai lần ra sân ngay từ đầu tại Premier League. Trận đấu với Sunderland ở Cúp Liên Đoàn hồi tháng 12/2013 là lần ra sân cuối cùng của De Bruyne, trước khi anh gia nhập Wolfsburg với mức phí 18 triệu bảng vào tháng Một năm ngoái.

Có thể Chelsea cảm thấy vui mừng với lợi nhuận 11 triệu bảng từ thương vụ De Bruyne, nhưng họ không lường trước được khả năng gương mặt họ ruồng rẫy sắp trở lại nước Anh dưới màu áo Man City. Tiền vệ người Bỉ là ngôi sao của Wolfsburg trong hành trình đội bóng này giành Cúp quốc gia Đức, đồng thời có được vị trí á quân ở Bundesliga mùa trước. Man City sẽ phải chi 47 triệu bảng để sở hữu De Bruyne phiên bản hoàn thiện. Anh đã trưởng thành rõ rệt kể từ thời điểm chỉ được coi là một cầu thủ chạy cánh không được lòng Jose Mourinho.

So với Chelsea, Man City rõ ràng tạo điều kiện nhiều hơn cho các ngôi sao tỏa sáng. HLV Manuel Pellegrini đưa ra cách sắp xếp đơn giản: Ai lo việc người nấy. Trong khi đó, nhiệm vụ đầu tiên mà mỗi cầu thủ Chelsea của Mourinho phải biết là phòng ngự.

Eden Hazard từng phải học kỷ luật vị trí trước khi được Mourinho giải phóng nhiệm vụ. Còn với De Bruyne, anh chưa bao giờ chiếm được lòng tin từ chiến lược gia người Bồ Đào Nha, người đã chỉ trích sự thiếu khát khao của học trò: “Tôi muốn giữ De Bruyne. Nhưng cậu ta bảo không muốn cạnh tranh vị trí trong đội. Cậu ta cần một đội bóng có thể ra sân đều đặn và cảm thấy tầm quan trọng của bản thân”. Ngay khi trở lại Đức, De Bruyne không ngần ngại đáp trả chỉ trích của ông: “Tôi đánh mất cảm hứng rồi”.

Sẽ thay đổi khi tới Man City?

De Bruyne không phải là trường hợp duy nhất bị Mourinho ruồng rẫy. Tuần trước, Mourinho nhắc đến anh cùng Romelu Lukaku, Andre Schuerrle và Mohamed Salah khi nói rằng những cầu thủ nói trên chẳng hề muốn chịu áp lực cạnh tranh. Cùng với David Luiz và Juan Mata, họ được đẩy đi để giúp Chelsea mang về một khoản tiền.

Mourinho có lý với phát biểu của mình, nhưng phải thừa nhận rằng De Bruyne chỉ tỏa sáng khi được tạo nhiều đất diễn ở Genk, Werder Bremen hay đội tuyển Bỉ. Khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự khán một trận đấu của đội tuyển Bỉ vào tháng 11/2013, những tiếng la ó nhắm về phía ông với cách xử sự với De Bruyne, tài năng sáng giá nhất của bóng đá Bỉ vào thời điểm hiện tại. Hazard, dù cùng thời với De Bruyne, nhưng chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong hành trình của đội tuyển Bỉ từ vòng loại cho đến World Cup 2014.

Khi được tạo khoảng trống, sự khéo léo và những pha di chuyển thông minh khiến De Bruyne rất khó bị theo sát, khi anh thường xuyên đột nhập từ cánh vào trung lộ.

Pellegrini, một người ưa thích sự sáng tạo, từng giúp Juan Roman Riquelme tỏa sáng rực rỡ ở Villarreal. Điều ấy có thể khuyến khích De Bruyne đến Man City, nhằm chứng minh cho Mourinho thấy ruồng rẫy tài năng của anh là một sai lầm.

27 Mùa giải trước, De Bruyne là chân kiến tạo tốt nhất của Wolfsburg, với 27 đường chuyền thành bàn ở tất cả các đấu trường.

9 De Bruyne từng có hai năm khoác áo Chelsea, nhưng anh chỉ ra sân vỏn vẹn 9 lần, ghi 1 bàn thắng.

47 Man City đang đưa ra lời đề nghị trị giá 47 triệu bảng nhằm thuyết phục Wolfsburg nhả De Bruyne, cao gấp 2,5 lần so với thời điểm Wolfsburg mua anh cách đây một năm.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm