Đêm mai, Victor Valdes ra mắt Man United: Những kỳ vọng ở một vai phụ

22/01/2015 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Valdes được chờ đợi sẽ có trận ra mắt Man United vào cuối tuần này, trong một trận đấu ít được chú ý ở sân Abbey của Cambridge United tại Cúp FA vào tối thứ Sáu.

Cựu thủ thành Barcelona từng giành 3 Champions League và 1 World Cup, một bảng thành tích mà mọi đồng đội của anh ở Man United hiện giờ đều phải mơ ước, nhưng tối ngày mai, khi Valdes có trận đầu xỏ găng bắt chính cho Man United, đó chỉ là cuộc đọ sức với một đội League Two (hạng Tư ở Anh nếu Premier League là hạng Nhất) trên một sân bóng chỉ có sức chứa 8.100 chỗ.

Trở lại sân cỏ sau 10 tháng

Thủ môn người Catalunya, 33 tuổi, được đưa về theo hợp đồng 18 tháng vào đầu tháng này và đã có mặt trên ghế dự bị của Man United ở các trận đấu tại Premier League gặp QPR trên sân khách và Southampton trên sân nhà, đóng vai phụ cho người bắt chính David de Gea. Tối thứ Sáu, Valdes sẽ hy vọng có trận bắt chính đầu tiên kể từ một chấn thương dây chằng đầu gối đã khiến anh phải chia tay sân bóng từ trận Barcelona-Celta Viga tháng 3 năm ngoái.

HLV Man United Louis van Gaal, từng làm việc với Valdes trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông ở Camp Nou, đã mời thủ môn này tới CLB áo đỏ để anh hoàn tất quá trình hồi phục. De Gea vẫn duy trì được phong độ ấn tượng như từ đầu mùa và đang rộ lên tin đồn anh sẽ chuyển sang Real Madrid trong tương lai gần.

Thủ môn 24 tuổi người TBN còn lại 18 tháng trong hợp đồng hiện giờ với Man United, nhưng cho tới giờ 2 bên vẫn chưa ngồi vào bàn thương lượng việc gia hạn, và anh có thể sẽ sớm rời Old Trafford. Mọi chuyện thêm phức tạp khi người đại diện của De Gea là “siêu cò” Jorge Mendes, người có quan hệ rất gần gũi với Real Madrid và cũng đang muốn gây sức ép để Man United giữ lại một thân chủ khác của ông, tiền đạo người Colombia Radamel Falcao.

Phương án dự phòng quan trọng

Van Gaal đã khẳng định với các CĐV Man United rằng De Gea sẽ sớm gia hạn hợp đồng. Dẫu vậy, Valdes vẫn là một phương án dự phòng quan trọng. Các đồng đội mới đã sớm nói lời khen ngợi anh. Trung vệ Chris Smalling nói anh rất ấn tượng với những gì Valdes thể hiện trên sân tập: “Anh ấy là kiểu cầu thủ mà chúng tôi đều ngưỡng mộ bởi những gì anh ấy đã giành được, nhưng anh ấy chưa hề muốn dừng lại. Trên sân tập anh ấy luôn rất nỗ lực. Anh ấy là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng. Chúng tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều về Barcelona, một CLB lớn, chúng tôi cũng muốn biết ở nước ngoài mọi chuyện diễn ra thế nào”.

Valdes, một đồng đội cũ của Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Xavi và Andres Iniesta, đã chơi 535 trận Barcelona. Man United, đang trong quá trình chuyển giao đầy khó khăn, sẽ rất cần những trải nghiệm và bản lĩnh của anh. Valdes có thể chưa có nhiều cơ hội ra sân trong thời gian tới, nhưng những gì anh mang lại trong phòng thay đồ và sân tập cũng sẽ quan trọng không kém cho Quỷ đỏ.

Valdes tiếp nối một khuynh hướng đang là mốt thời thượng của các đội bóng lớn tại châu Âu: sở hữu 2 thủ môn đẳng cấp thế giới. Bayern Munich (Manuel Neuer, Pepe Reina), Barcelona (Marc - Andre ter Stegen, Claudio Bravo), Real Madrid (Iker Casillas, Keylor Navas), Chelsea (Petr Cech, Thibaut Courtois) là những đội đang dẫn đầu xu hướng. Valdes, ngoài những ý nghĩa tinh thần và chuyên môn, là lời tuyên bố rõ ràng của Man United rằng họ vẫn thuộc về nhóm các đại gia châu Âu đó.

21 Man United để thủng lưới 21 bàn ở Premier League mùa này, có hàng thủ tốt thứ 3 ở giải, chủ yếu nhờ vào De Gea.

4 Man United chỉ thủng lưới 4 bàn trong 8 trận gần nhất ở mọi giải đấu.

22 De Gea là cầu thủ duy nhất của Man United chơi trọn vẹn 22 trận (1.980 phút) ở Premier League mùa này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm