David Ospina: Người hùng ở Copa, người thừa ở Arsenal

05/07/2015 13:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của David Ospina mùa 2015-16 chưa rõ ràng. Điều đó trái ngược với hình ảnh một thủ môn lọt vào đội hình tiêu biểu Copa America 2015.

Colombia không vượt qua được vòng Tứ kết Copa America 2015. Mặc dù vậy, Ospina vẫn xứng đáng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong 3 tuần lễ vừa qua ở Chile. Trong 4 trận đấu của Colombia, Ospina là nhân tố ổn định nhất.

Trong 14 thủ môn được sử dụng ở Copa America 2015, Ospina cùng với Dwayne Miller của Jamaica là nhưng người vào lưới nhặt bóng ít nhất. Họ cùng để thua 1 bàn. Lần duy nhất Ospina bị đánh bại là trận mở màn của Colombia trước Venezuela.

Nhưng trong khi Miller chỉ xuất hiện 1 trận, thì Ospina liên tục hứng chịu những cú sút của đối thủ. Theo đó, Ospina thực hiện tổng cộng 11 pha cản phá.

Riêng trận đấu với Argentina là hình ảnh để đời của Ospina. Anh chặn đứng Aguero, Lionel Messi, cùng nhiều ngôi sao khác của đội bóng xứ Tango. Phải theo dõi 90 phút chính thức - trừ sút luân lưu - mới có thể thấy rõ Ospina xuất sắc như thế nào. Anh chinh phục người hâm mộ bằng những phản xạ gần như không tưởng.

Những pha cứu thua khó tin của Ospina trước Argentina đã giúp anh chinh phục những thành viên khó tính trong Ủy ban kỹ thuật CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ).

Ospina đã gợi lại chính anh ở World Cup 2014 tại Brazil. Đó là giải đấu mà Ospina nằm trong những thủ thành hay nhất, để rồi HLV Arsene Wenger mang anh về sân Emirates. Nhưng cuộc phiêu lưu ấy không như ý muốn. Ospina chỉ bắt chính trong một thời điểm nhất định của mùa 2014-15, chứ không phải sự lựa chọn số 1 của Arsenal.

World Cup hay Copa America chỉ là những giải đấu ngắn ngày. Nhưng việc tỏa sáng trong hai giải đấu liên tiếp là minh chứng rằng Ospina không phải hiện tượng nhất thời. Hơn nữa, thống kê của Premier League 2014-15 cũng nói lên rằng, anh là một trong những thủ môn hiệu quả nhất.

Sự xuất hiện của Petr Cech đồng nghĩa với việc 99% khả năng Ospina bị mang bán. Cech là niềm mơ ước lớn nhất của HLV Wenger trong 10 năm nay. Ở tuổi 33, Cech vẫn xuất sắc và đầy kinh nghiệm trên đấu trường Premier League lẫn Champions League, nên nhận được niềm tin của Wenger cũng là dễ hiểu.

Người hùng của Copa America 2015 sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới sẵn sàng trao cho anh cơ hội bắt chính. Ở tuổi 26, tương lai của anh còn rất dài, và không thể mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở sân Emirates. Không có đội bóng lớn nào chào đón Ospina. Vì thế, cách giải quyết tốt nhất có lẽ là một giải đấu trung bình ở châu Âu, cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Fenerbahce dành cho anh sự tôn trọng cao nhất.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm