David Luiz nổi giận với thẻ đỏ oan ức, được cựu trọng tài bênh vực

03/02/2021 20:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Sự nghiệp của David Luiz tại Arsenal một lần nữa có khoảnh khắc đáng quên. Trong trận Arsenal thua Wolves 1-2, hậu vệ Brazil đã phải nhận thẻ đỏ và biếu đối thủ một quả phạt đền.

Wolves 2-1 Arsenal: Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược

Wolves 2-1 Arsenal: Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược

Hai tấm thẻ đỏ của David Luiz và Bernd Leno đã khiến Arsenal thua ngược 1-2 trên sân của Wolves

Arsenal khởi đầu chuyến làm khách tới sân của Wolves một cách ấn tượng với bàn mở tỷ số ở phút 32 của Nicolas Pepe. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ vào cuối hiệp 1 khi David Luiz phạm lỗi với tiền đạo Willian Jose trong vòng cấm, ngăn cản cơ hội ghi bàn của cầu thủ đội chủ nhà.

Trọng tài lập tức truất quyền thi đấu của Luiz đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền. Ruben Neves đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ giải lao, lợi thế hơn người được Wolves cụ thể hóa bằng bàn thắng sút xa đẹp mắt của Joao Moutinho. Ngày đen tối của Arsenal khép lại với tấm thẻ đỏ của thủ môn Bernd Leno ở phút 72 sau pha xử lý bóng chạm tay bên ngoài vòng cấm, khiến “Pháo thủ” rời sân với chỉ 9 cầu thủ.

Đây là quả phạt đền thứ 6 mà David Luiz biếu cho đối thủ và thẻ đỏ thứ 3 mà anh phải nhận kể từ khi cập bến Emirates. Tuy nhiên, Luiz không hối lỗi với những gì xảy ra. Trên trang cá nhân Instagram sau trận đấu, Luiz thể hiện rõ sự bức xúc với quyết định của trọng tài Craig Pawson. “Không thể tin được”, Luiz đăng thông điệp kèm theo những biểu tượng cảm xúc khuôn mặt giận dữ.

Chú thích ảnh
Tình huống phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Luiz

  

Huyền thoại của Arsenal, Martin Keown, đã chỉ trích Luiz, cho rằng cầu thủ Brazil cần rút ra bài học khi một lần nữa mắc sai lầm. “Nếu bạn không cố gắng chơi bóng thì bạn nên trách bản thân mình. David Luiz đã gây ra điều này không chỉ một lần. Tôi nghĩ cậu ta bị đuổi khỏi sân 3 lần vì lý do tương tự. Cậu ta cần phải rút ra bài học”, Martin Keown bình luận trên đài BT Sport.

Tuy nhiên, Mark Clattenburg, trọng tài từng làm việc tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2004-2017, lại cho rằng quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Luiz của người đồng nghiệp Craig Pawson là quá nặng tay.

Chú thích ảnh
Phản ứng của Luiz trên trang cá nhân

  

Chia sẻ với Daily Mail, vị vua áo đen này cho biết: “Luiz đã vô tình chạm vào Willian Jose khi cầu thủ này có cơ hội ghi bàn, khiến anh ấy ngã xuống. Ai cũng sẽ thừa nhận đó là một quả penalty cho Wolves, đây là một quyết định đúng.

Tuy nhiên, những điều luật đã bảo vệ các đội bóng khỏi việc vừa phải chịu penalty, vừa phải chơi thiếu người trong một tình huống ăn bàn rõ rệt của đối phương. Luiz không cố tình phạm lỗi với Jose. Sự cố kiểu này được chấp nhận như một quả phạt đền và thẻ vàng. Trọng tài Craig Pawson và trọng tài VAR Jon Moss đã sai.”

Về tấm thẻ đỏ của Bernd Leno, Mark Clattenburg cho rằng thủ thành người Đức xứng đáng bị đuổi. Người gác đền của Pháo Thủ đã dùng tay cản phá trái phép cơ hội ghi bàn của Wolves ở bên ngoài vòng cấm.

Trên mạng xã hội, fan cũng xôn xao bàn luận về tấm thẻ đỏ của Luiz. Nhiều ý kiến cho rằng Luiz không đáng bị thẻ đỏ nhưng thừa nhận rằng hậu vệ Brazil cần phải hạn chế những điều tương tự xảy ra. “Thẻ đỏ vô lý nhưng điều đó không làm mất đi sự thật rằng Luiz là một thảm họa”, tài khoản @samer-21 bình luận. Trong khi đó, tài khoản @imacalmguy bông đùa: “Tôi yêu sự vị tha của Luiz, anh ấy sẵn sàng giúp đỡ các đội bóng khác”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm