Đạt được thỏa thuận mua Toni Kroos, Man United liên hệ với Arjen Robben

22/05/2014 08:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Toni Kroos của Bayern Munich và họ nhắm tiếp Arjen Robben của đội bóng Đức.

Thỏa thuận trị giá 20 triệu bảng cho Kroos đã được Man United đạt được với Bayern từ khi HLV David Moyes còn tại vị. Sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man United, Louis van Gaal đã yêu cầu lãnh đạo đội bóng đẩy nhanh vụ chuyển nhượng.

Toni Kroos năm nay 24 tuổi, là học trò cũ của Louis van Gaal. Trong thời kỳ Louis van Gaal làm HLV cho Bayern Munich từ năm 2009-2011 thì Kroos không được Bayern trọng dụng do khi ấy còn thiếu kinh nghiệm. Anh bị đẩy đến Bayer Leverkusen theo dạng cho mượn từ 2009-2010 và người làm tái sinh Kroos tại Bayern là HLV Jupp Heyckes. Nhưng thật ra van Gaal đánh giá rất cao Kroos khi ông chính là HLV trao áo số 10 cho tiền vệ này.


HLV van Gaal muốn tái ngộ Toni Kroos.

Mùa qua, Toni Kroos đã chứng tỏ anh là mẫu tiền vệ tổ chức rất hiếm của bóng đá châu Âu: Vừa biết tổ chức trận đấu, vừa tham gia kiến tạo những khâu cuối cùng. Đặc biệt trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Arsenal, Kroos có số đường chuyền nhiều hơn của cả đội Arsenal cộng lại. Anh ghi 1 bàn hôm đó, và kiến tạo 1 bàn.

Ngay khi việc gia hạn hợp đồng của Kroos với Bayern đi vào bế tắc do tiền vệ 24 tuổi người Đức đòi lương quá cao, Man United đã nhảy vào cuộc. Tuy vậy, ban đầu dường như Man United chưa quyết liệt trong vụ chuyển nhượng.

Trả lời phỏng vấn trong thời gian này, Kroos nói: “Old Trafford là một sân vận động đẹp. Nhưng tôi thuộc về Bayern Munich và mọi chuyện ổn cả” và “Chẳng có gì bí mật khi tôi có thể chuyển đến Premier League. Nhưng hiện chưa có đội nào đưa ra lời đề nghị với tôi cả, và tôi sẽ ở lại cho đến mùa Hè, thì mới đưa ra quyết định. Và cũng chẳng có gì bí mật cả: Premier League không phải một lựa chọn tồi”.


Robben cũng là mục tiêu của Man United.

Rất nhiều quan chức Bayern đã bày tỏ sự không hài lòng với thái độ bướng bỉnh của Kroos, người nhất quyết không gia hạn bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2015. Vào tháng Hai, huyền thoại Frank Beckenbauer nói: “Bạn phải đưa ra quyết định. Không ai có quyền đứng trên quyền lợi của một đội bóng cả. Không có cầu thủ nào có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc lương của CLB. Không ai là không thể thay thế. Nếu một cầu thủ muốn ở lại Bayern, tôi chỉ có thể khuyên là đừng đòi hỏi lương quá đáng”.


Làm việc với Robben hàng ngày trên tuyển, HLV van Gaal sẽ
dễ dàng tác động đến cầu thủ này.

Mối quan hệ của Toni Kroos với HLV Pep Guardiola cũng bị đồn thổi là trắc trở. Trả lời báo chí, Kroos nói về quan hệ với Pep: “Ổn cả, so với trước kia thì tốt hơn. Ông  ấy có vài ý tưởng huấn luyện mới mẻ. Chúng tôi là những cầu thủ giỏi thích nghi nên chúng tôi có thể thay đổi cho phù hợp”. Nhưng cho đến khi bị thay trong trận gặp Stuttgart vào tháng 1, Kroos phật ý: “Tôi không muốn bị thay ra. Nhưng mà tôi phải chấp nhận những việc thế này”.

Pep sau đó thừa nhận rằng ông phải dùng Kroos thường xuyên hơn vì các tiền vệ khác của ông đều chấn thương: “Cậu ta rất quan trọng trong năm đầu tiên của tôi ở CLB. Trong mùa này thì Mario Goetze, Javi Martinez và Thiago Alcantara đều chấn thương nên tôi có ít sự chọn lựa”.


Luke Shaw (phải) cũng đã đồng ý đến Man United.

Có lẽ chính vì sự cạnh tranh vị trí ở Bayern quá khốc liệt nên Kroos đã đồng ý chuyển đến Man United.

Ngay sau vụ Kroos, tân HLV van Gaal yêu cầu Man United tiếp cận Arjen Robben của Bayern, cũng một học trò cũ của ông cấp CLB. Robben vừa gia hạn hợp đồng 3 năm với Bayern, nhưng van Gaal lại làm việc cùng Robben ở đội tuyển Hà Lan hàng ngày, nên Man United có chút lợi thế trong việc đàm phán.

Ngoài ra, tờ Daily Mail còn đồn rằng Man United đã đạt được thỏa thuận mua hậu vệ Luke Shaw của Southampton với giá 27 triệu bảng.Hiện trung vệ Mats Hummels cũng là một mục tiêu của đội bóng Anh.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm