Đá dở ở Man United, tại sao Cleverley vẫn lên ĐT Anh?

28/02/2014 09:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tom Cleverley đang trải qua một mùa giải không như ý cùng với Man United. Vậy mà anh vẫn nằm trong danh sách 30 người của HLV Roy Hodgson cho trận giao hữu của ĐT Anh với Đan Mạch vào tuần sau. Có điều gì bất thường ở đây?

Chỉ xuất hiện ở trận gặp Olympiakos có hơn 60 phút, Cleverley gặp vấn đề với những đường chuyền và sự tự tin. Tiền vệ 24 tuổi này nhận được thang điểm 5/10 từ giới báo chí Anh. Tương lai của anh ở sân Old Trafford vì thế lại một lần nữa bị đặt dấu hỏi.

Thế mà những nghi ngờ ấy chẳng hề khiến HLV Roy Hodgson bận tâm. Ông vẫn điền tên Cleverley vào danh sách hàng tiền vệ của ĐT Anh ở trận giao hữu gặp Đan Mạch sắp tới, bất chấp phong độ tệ hại của anh. Đó là quyết định sẽ gây ra nhiều tranh luận trong bối cảnh World Cup 2014 chỉ còn hơn 100 ngày nữa là bắt đầu.


Cleverley vẫn được triệu tập lên ĐT Anh, dù chơi tệ ở Man United.

HLV Roy Hodgson dường như đã bỏ qua không ít lựa chọn tốt hơn Cleverley, như Gareth Barry hay Tom Huddlestone, và thậm chí cả Adam Johnson của Sunderland nữa, người đóng góp đến 7 bàn thắng ở Premier League.

Để làm rõ vấn đề của Cleverley, hãy thử xem xét những đóng góp của anh từ đầu mùa đến giờ. Trong 19 trận đã ra sân ở Premier League, Cleverley chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Điều buồn nhất là anh chưa từng đóng góp một đường kiến tạo thành công nào. Cách chơi của Cleverley càng lúc càng thiếu tính tổ chức, điều hết sức đáng lo ngại với một cầu thủ 24 tuổi như anh. Cleverley đang có xu hướng trở thành người phải chịu trách nhiệm mỗi khi ĐT Anh thi đấu không tốt.

Khi Sir Alex Ferguson nói rằng Cleverley là tiền vệ hay nhất nước Anh, dường như đấy có vẻ là một nhận định quá lời. Cũng giống như việc HLV Roy Hodgson so sánh anh với Cesc Fabregas của Barcelona.

Trước kia, phong cách thi đấu của Cleverley bù đắp rất nhiều cho việc anh không đóng góp được nhiều trên sân. Bây giờ, phong cách thi đấu của anh lại đang chẳng giúp ích gì.

Ai cũng biết một cầu thủ muốn lên ĐTQG cần phải đảm bảo được ra sân thường xuyên trong màu áo CLB. Nhưng điều này không có nghĩa, cứ ra sân nhiều là chơi tốt. Đáng tiếc, điều này đang xảy ra với Cleverley. 

H.Đức
Theo Daily Mail


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm