Cựu HLV của Liverpool đổ lỗi cho... Bravo trong bàn thua của Man City

23/10/2016 22:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV Liverpool Graeme Souness quả quyết rằng thủ môn Claudio Bravo mới là người mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Man City trong trận gặp Southampton. Lỗi không đến từ Stones như... tất cả đều thấy.

Trên truyền hình, trên sân vận động hay trên đài báo, ai cũng biết rằng John Stones chính là người chuyền bóng bất cẩn để người đồng đội tại U21 Anh Nathan Redmond thoát xuống vượt qua Bravo và mở tỷ số cho Southampton. Bàn thắng quan trọng này giúp Southampton cầm chân Man City sau 90 phút trên SVĐ Etihad, đưa đội bóng của Pep Guardiola vào một cuộc khủng hoảng nhỏ.

Nhưng rốt cục, không phải tất cả đều tin rằng người mắc lỗi trong tình huống đó là John Stones.

Graeme Souness, người từng nổi danh trong màu áo Liverpool ở thế kỷ trước, từng dẫn dắt nhiều CLB lớn tại Premier League trong đó có Liverpool, Southampton, Blackburn hay Newcastle thì lại cho rằng John Stones không hề có lỗi trong pha bóng đó.

Ở tình huống này, Bravo đã ném bóng cho Kevin De Bruyne. Trái bóng được luân chuyển trong chân của Fernandinho và Ilkay Guendogan, trước khi John Stones có bóng và thực hiện pha chuyền về tai hại. “Tôi luôn yêu cầu cao ở mỗi thủ môn, tại sao anh ấy lại nghĩ ném bóng cho Kevin De Bruyne là đúng đắn? Đó là một quyết định tồi mà Bravo đã thực hiện”, Graeme Souness nói trên sóng Sky Sports.

“Anh ấy ném bóng đến nơi cách khung thành khoảng 24m, biết Kevin De Bruyne sẽ gặp khó khăn bởi có 2 cầu thủ đối phương gần đó sẽ ập vào áp sát ngay lập tức. Đó rõ ràng là một quyết định tệ hại”.


Graeme Souness tin rằng Bravo nên có quyết định khác

Cựu tiền đạo Arsenal Thierry Henry thì có góc nhìn thực tế hơn. Anh khẳng định lỗi nằm hoàn toàn ở Stones và không có lý do gì để bào chữa. “John Stones có thể lựa chọn đơn giản hơn là đưa bóng sang bên phía hành lang cánh. Cậu ấy đã chọn phương án chuyền trả lại tuyến sau bằng sự bất cẩn và thiếu chính xác của mình”.

“Sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi chỉ có thể nói vậy với Man City ở thời điểm hiện tại. Họ đã mắc quá nhiều sai lầm trong một khoảng thời gian dài. Nếu muốn vô địch, họ phải loại bỏ hoàn toàn những sai lầm đã mắc phải”.

Xem lại pha chuyền về bất cẩn của John Stones trong trận gặp Southampton


Carragher, cựu huyền thoại của Liverpool, người đã có quãng thời gian chinh chiến dày dặn trong màu áo The Kop ở vị trí trung vệ lệch phải, vị trí mà Stones đang thi đấu cũng ủng hộ suy nghĩ của Henry. “Tôi nghĩ rằng Stones là người đã mắc lỗi. Cậu ấy không hài lòng với vị trí đứng của Kompany. Anh ấy dâng cao hơn thường lệ, theo suy nghĩ của Stones. Stones đã tiến lên quá vòng cấm địa và muốn Kompany lùi sâu nhận bóng khi cần thiết”.

“Ở vị trí đó, khi Stones chuyền bóng cho Kompany thì chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối. Cậu ấy đã thực hiện đường chuyền quá tệ, bóng cũng chẳng thể trả về đúng vị trí của Bravo. Này Raeme, đó không phải là lỗi của thủ môn. Kevin De Bruyne đã xoay sở tốt trong tình huống đó”.


Stones mới là người trực tiếp mắc lỗi dẫn tới bàn thua

Bàn thua tai hại này đã khiến Man City buộc phải san sẻ ngôi đầu bảng khi có cùng 20 điểm với Arsenal và Liverpool và chỉ hơn về hiệu số.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm