Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Mở hay chỉ là cuộc đấu 'tứ mã'?

16/12/2020 01:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - BXH nói rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau gần 1/3 chặng đường đang diễn ra hết sức căng thẳng khi khoảng cách điểm số giữa đội dẫn đầu Tottenham và đội xếp thứ...8 MU chỉ là 5 điểm. Nhưng thực sự cuộc đua có căng đến mức ấy?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12: Căng thẳng cuộc đua top 4

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12: Căng thẳng cuộc đua top 4

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh vòng 12. BXH Premier League. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 12. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 12. MU vs Man City, Fulham vs Liverpool.

Trong 8 đội có điểm số cao nhất sau 12 vòng đấu thì Leicester và Southampton thậm chí đang nằm trong top 4. Chelsea, MU không nằm trong nhóm đủ điều kiện dự cúp C1 này còn Man City thậm chí đang nằm ngoài cả... top 8.

Nhưng bao giờ cũng thế, đường dài mới biết ngựa hay. Chiều sâu lực lượng, chất lượng đội ngũ và bản lĩnh thi đấu chính là những yếu tố làm nên khác biệt giữa những ứng viên vô địch thực sự với những đội đang "tạm" đứng trong nhóm tranh vô địch nhưng sớm muộn cũng khó trụ lại ở đó.

Với tinh thần đó, chúng ta vẫn chỉ có thể "khoanh vùng" cuộc đua vô địch mùa này như chuyện nội bộ của Liverpool (thứ 2), Man City (thứ 9) (hai ứng viên nặng kí nhất) bên cạnh những Chelsea (thứ 5), Tottenham (đầu bảng).

Leicester (thứ 3), Southampton (thứ 4) khó đủ lực đua đường trường vì nhân sự của họ không đảm bảo (cả chiều sâu lẫn chất lượng) để theo đuổi tham vọng đó. Một MU phụ thuộc vào khả năng sáng tạo và những bàn thắng của Bruno Fernandes thậm chí còn nhiều hơn nửa sau mùa trước cũng khó có cơ hội đăng quang dù vẫn có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào vào một ngày đẹp trời.

Chú thích ảnh
Liverpool của Juergen Klopp vẫn là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh hàng đầu mùa này

Vậy tương quan giữa các ứng viên Liverpool, Man City, Chelsea và Tottenham ra sao? Liverpool mùa này bị virus chấn thương hành hạ dữ dội trong khi "ngũ hổ tướng" Arnold – Robertson – Salah – Mane – Firmino chưa có được phong độ cao nhất.

Tuy nhiên, chính Juergen Klopp cũng là ngôi sao có hạng và khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời của chiến thuật gia người Đức đã giúp một The Kop sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng duy trì được độ ổn định khá cao tới lúc này.

Một khi Liverpool vẫn cho thấy họ có thể "sống khỏe" ngay trong thời đoạn khó khăn hiện tại thì họ sẽ chỉ càng thêm tự tin và đáng sợ ở giai đoạn sau mùa giải và không có gì vội vàng khi tin rằng The Kop vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu.

Man City không chấn thương nhiều như Liverpool nhưng Pep Guardiola lại không có được nhiều giải pháp dự phòng tốt như Juergen Klopp. Đặc biệt, City thiếu một tiền vệ phòng ngự và một trung vệ đáng tin cậy. Nhưng dù sao, với lực lượng vẫn khá dồi dào ngôi sao tấn công hiện tại, City vẫn hứa hẹn sẽ đua tranh đến cùng trong cuộc đua vô địch.

Chú thích ảnh
Mourinho đang biến Tottenham thành ứng viên vô địch 

Đó cũng là mục tiêu mà Chelsea nhắm đến. The Blues được củng cố lực lượng rất nhiều sau một mùa Hè mua sắm mạnh tay. Frank Lampard đang sở hữu một đội ngũ trẻ, khỏe, đầy tiềm năng và giàu khát khao.

Mendy và Thiago Silva là những viện binh đầy giá trị giúp Chelsea phòng ngự chắc chắn hơn mùa trước rất nhiều trong khi Timo Werner, Hakim Ziyech, Mason Mount và kinh nghiệm của Giroud trở thành những mũi tấn công lợi hại.

Vấn đề đáng kể nhất khiến Chelsea bị nghi ngờ có lẽ là bản lĩnh trận mạc của họ vào những thời điểm quyết định cũng như sự ổn định phong độ của các cầu thủ trong cả mùa giải kéo dài.

Cuối cùng, với Mourinho, Tottenham đã trải qua gần 1/3 chặng đường đầu tiên của mùa giải theo cách không thể ấn tượng hơn. Trong lúc "tối ưu hóa" được cặp bài trùng Son – Harry Kane, HLV người Bồ Đào Nha còn biến Spurs thành pháo đài cực khó đánh chiếm với chỉ 10 bàn thua cho tới lúc này (ít nhất giải Ngoại hạng).

Hạn chế của Spurs là hiệu quả thi đấu của họ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cặp Son – Kane nên chỉ cần mất 1 trong số này thì Spurs sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

*Lịch đấu 5 vòng tiếp theo của họ, lần lượt từ vòng 13 đến vòng 17. Viết tắt: sân nhà (SN), sân khách (SK)

+Liverpool: Tottenham (sn), Palace (sk), West Brom (sn), Newcastle (sk), Southampton (sk)

+Tottenham:Liverpool (sk), Leicester (sn), Wolves (sk), Fulham (sn), Leeds (sn)

+Chelsea: Wolves (sk), West Ham (sn), Arsenal (sk), Aston Villa (sn), Man City (sn)

+Man City:West Brom (sn), Southampton (sk), Newcastle (sn), Everton (sk), Chelsea (sk)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm