Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City chiếm ưu thế, Chelsea đối mặt rủi ro lớn

29/12/2021 18:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ ba Man City (47 điểm), Liverpool (41), Chelsea (41) vẫn lần lượt chiếm 3 vị trí dẫn đầu giải Ngoại hạng. Xu hướng này khó thay đổi trong thời gian tới với lợi thế lớn cho Man City trong khi Chelsea gặp thách thức lớn.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City ổn định, Liverpool và Chelsea gặp khó

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City ổn định, Liverpool và Chelsea gặp khó

Cuộc đua vô địch của Ngoại hạng Anh lúc này là sự cạnh tranh giữa 3 đội bóng Man City, Liverpool và Chelsea. Trong đó, Man City đang là đội chơi ổn định nhất.

Man City đang tạo cách biệt 6 điểm so với Liverpool và Chelsea sau nửa chặng đường Ngoại hạng Anh. Cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola vẫn đang chạy rất trơn tru và chưa có dấu hiệu nào cho thấy Man City gặp khó khăn ở những vòng đấu tới.

Trong vòng 1 tháng tới, City có 3 chuyến làm khách của Brentford, Arsenal, Southampton, những đối thủ được coi là không quá khó chơi với đội quân hùng mạnh của Guardiola.

Trận đấu khó nhất của City là cuộc đối đầu với Chelsea, đối thủ mà City từng thắng 1-0 ngay tại Stamford Bridge. Trận này City có 2 thuận lợi lớn. Thứ nhất, họ được đá sân nhà. Thứ 2, chỉ 2 ngày trước trận đấu với City, Chelsea phải đá với Tottenham ở cúp Liên đoàn Anh.

Chú thích ảnh
Man City chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Guardiola đã biến City thành cỗ máy chiến thắng mà không phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân nào. City là đội ghi bàn nhiều nhất giải Ngoại hạng và có tới 16 cầu thủ (không tính Ferran Torres đã gia nhập Barca) ghi bàn.

Hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Bernanrdo Silva và Sterling mỗi người chỉ có 7 pha lập công. Với lực lượng có chiều sâu và rất nhiều nhân tố có thể tỏa sáng, City trở nên khó đoán và rất khó bị đánh bại với các đối thủ.

Đó là điều mà Liverpool cùng Chelsea không có được. Liverpool thiếu các tiền vệ sáng tạo và phụ thuộc quá nhiều vào Salah để tìm kiếm bàn thắng. Salah tham gia trực tiếp vào 50% số bàn thắng (50 bàn thắng) của cả đội (15 bàn thắng + 9 kiến tạo) kể từ đầu mùa.

Khi Salah không ghi bàn, Liverpool rất dễ gặp vấn đề. Thất bại 0-1 trước Leicester (Salah đá hỏng 11m) ở vòng 19 là minh chứng. Phong độ sa sút của Sadio Mane càng khiến Liverpool phụ thuộc vào Salah nhiều hơn.

Ngoài ra, ông Juergen Klopp vẫn chỉ dùng một bộ khung đá chính, rất ít quay vòng. Liverpool không có nhiều phương án dự phòng chất lượng khiến họ dễ đối mặt với rủi ro nếu 1-2 cầu thủ đá chính phải nghỉ đấu vì chấn thương.

Nhưng Chelsea thậm chí còn đối mặt với rủi ro lớn hơn Liverpool. Ông Thomas Tuchel cũng không có trong tay một đội hình đủ chiều sâu với các phương án dự phòng đáng tin cậy.

Chỉ trong vòng 3 tuần sắp tới, Chelsea phải đối đầu với Man City, Liverpool và Tottenham ở giải Ngoại hạng nên nguy cơ mất điểm là không nhỏ. Căng hơn nữa là trước chuyến làm khách của Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng chỉ 2 ngày, Chelsea còn phải đá với Tottenham ở cúp Liên đoàn nên rủi ro càng lớn hơn.

Lịch đấu khó, mật độ thi đấu dày và lực lượng không thực sự dồi dào khiến Chelsea là đội đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhất trong bộ ba ứng viên tranh vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm