Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool đuối dần so với Man City

30/12/2021 16:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Leicester City 0-1, Liverpool đã tự ném đi những cơ hội tốt nhất trong cuộc đua vô địch với một Man City đang ổn định như một cỗ máy chiến thắng không có điểm yếu.

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Burnley, Ngoại hạng Anh (03h15, 31/12)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Burnley, Ngoại hạng Anh (03h15, 31/12)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Burnley, Ngoại hạng Anh (03h15, 31/12). Xem bóng đá trực tiếp MU vs Burnley. K+SPORT 1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

1. Do Covid-19, Liverpool đã phải nghỉ vòng đấu trước, khi lẽ ra họ phải gặp Leeds United. Không thi đấu, họ bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm. Bởi thế, thày trò HLV Jurgen Klopp hiểu họ cần phải có một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách. Họ hành quân tới sân King Power của Leicester City với mục tiêu giành điểm tối đa để gây áp lực lên đội đứng đầu bảng xếp hạng Premier League Man City.

Liverpool đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu từ ngay phút 15, khi Salah đứng trước cơ hội vàng đưa Liverpool vươn lên dẫn trước trên chấm phạt đền. Nhưng cú sút 11 mét của anh đã bị thủ môn Kasper Schmeichel cản phá. Ngay ở tình huống dứt điểm bồi sau đó, Salah cũng đánh đầu trúng xà ngang và ném đi cơ hội tốt nhất của Liverpool. Quãng thời gian sau đó, Liverpool rơi vào bế tắc, tấn công mãi không ghi được bàn thắng. Trận đấu được định đoạt ở phút 59, khi Lookman, vừa được tung vào sân trước đó 3 phút, đã ghi bàn duy nhất giúp Leicester City hạ gục Liverpool.

Jurgen Klopp thừa nhận rằng với màn trình diễn của Liverpool ở trận này, ông không mong một kết quả tốt hơn. “Chắc chắn. Chiến thắng là xứng đáng cho Leicester. Đây là một trận đấu rất kỳ lạ. Chúng tôi có đủ cơ hội, nhưng không đủ tốt. Chúng tôi đã chơi một trận thực sự tệ, vì vậy họ thắng xứng đáng”, Klopp nói với Amazon Prime Video. “Chúng tôi kém trong việc ra quyết định và có lẽ thiếu chút may mắn. Chúng tôi có đủ yếu tố để giành chiến thắng nhưng nếu bạn thua, bạn cần nhiều hơn thế”.

Với việc Liverpool thua trận, Man City giờ đây đứng trước cơ hội kéo dài khoảng cách với đội bám đuổi. Tuy nhiên, Klopp cho biết ông chưa quan tâm tới cuộc đua danh hiệu mà chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo như một trận cầu bình thường: “Tại thời điểm này, khoảng cách với Man City không phải là vấn đề với tôi. Nếu chúng tôi chơi thứ bóng đá bình thường của mình, thứ bóng đá của Liverpool, chúng tôi có cơ hội thắng nhiều trận bóng hơn. Thất bại là thất bại. Chúng tôi cần phải học hỏi từ đó”.

Chú thích ảnh
Trận thua Leicester là cú nặng giáng vào tham vọng đua vô địch với Man City của Liverpool

 

Nhận định bóng đá MU vs Burnley: Quá nhiều vấn đề cần Rangnick xử lý

Nhận định bóng đá MU vs Burnley: Quá nhiều vấn đề cần Rangnick xử lý

Không có quá nhiều thời gian để MU tiếc nuối trận hòa Newcastle ở vòng đấu Lễ Tặng quà. Trước mắt HLV tạm quyền Ralf Rangnick là những vấn đề cần giải quyết từ chấn chỉnh thái độ của các học trò đến hoàn thiện chiến thuật.

 

2. Man City gặp Brentford sau trận đấu của Liverpool một ngày. Nếu họ giành chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ là 9 điểm. Dù Man City vẫn đá nhiều hơn Liverpool một trận, nhưng có thể khẳng định đội quân của Klopp đã gặp một bất lợi quá lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Và bất lợi ấy đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Xét về nguyên nhân khách quan, có thể nhận thấy những đối thủ đua vô địch của Liverpool đều đã khẳng định được thực lực và tham vọng. Chelsea có đôi chút bất ổn, nhưng chiều sâu lực lượng cùng tài năng của Thomas Tuchel vẫn giúp The Blues duy trì ngọn lửa phong độ. Man City thì đã vươn lên một tầm đẳng cấp mới về sự ổn định. Pep Guardiola đã biến City thành cỗ máy chiến thắng mà không phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân nào. City là đội ghi bàn nhiều nhất giải Ngoại hạng và có tới 16 cầu thủ ghi bàn (không tính Ferran Torres đã gia nhập Barca).

Hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Bernanrdo Silva và Sterling mỗi người chỉ có 7 pha lập công. Với lực lượng có chiều sâu và rất nhiều nhân tố có thể tỏa sáng, City trở nên khó đoán và rất khó bị đánh bại với các đối thủ. Để chờ đợi Man City vấp ngã là một điều xa xỉ ở thời điểm này.

Về nguyên nhân khách quan thì chính Liverpool đang phải đối đầu với vấn đề lực lượng. Sau ngày 3/1, Liverpool sẽ mất đi những cầu thủ quan trọng nhất của họ vì CAN 2021. Mohamed Salah và Sadio Mane sẽ trở về dự giải vô địch châu Phi. Đây là 2 cầu thủ đóng góp phần lớn số bàn thắng của Liverpool từ đầu mùa. Cá nhân Salah còn là nguồn cảm hứng chiến thắng của The Kop. Không có họ, Liverpool chỉ còn Diogo Jota và Firmino là hai cầu thủ tấn công chính. Việc sử dụng Minamino cho giải pháp hàng công cũng chỉ coi là canh bạc khi tiền đạo người Nhật Bản chưa được sử dụng nhiều. Ngay như hàng tiền vệ, những chấn thương cũng khiến Klopp không có được đội hình tốt nhất. Với quá nhiều tổn thất về con người như thế, việc Liverpool duy trì sự ổn định để đeo bám Man City cũng là một dấu hỏi lớn trong giai đoạn khốc liệt phía trước.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm