Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool đã ‘thổi lửa’ vào gáy Man City như thế nào?

19/03/2022 20:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ kém Man City tới 14 điểm vào đầu năm 2022, Liverpool giờ chỉ kém đội đầu bảng đúng 1 điểm và ngay ở vòng đấu tiếp theo, nếu City xảy chân, Liverpool có thể lên đỉnh bảng.

Cúp C1 vòng tứ kết: Liverpool mơ cú ăn tư, thách thức chờ Man City và Chelsea

Cúp C1 vòng tứ kết: Liverpool mơ cú ăn tư, thách thức chờ Man City và Chelsea

Kết quả bốc thăm tứ kết Champions League đã định hình phần nào cơ hội vô địch cho các đội bóng. Trong lúc Man City và Chelsea gặp những thách thức từ La Liga, Liverpool đang nghĩ về cú ăn tư mùa này

Mới ngày 2/1/2022, Liverpool để Chelsea cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2-0, khiến họ bị Man City bỏ cách tới 11 điểm. Hai tuần sau đó Man City hạ Chelsea 1-0 và bỏ cách Liverpool tới 14 điểm.

Nhưng kể từ thời khắc đó, “Lữ đoàn đỏ” không cho đối thủ có thêm cơ hội nào để bọ họ lại phía sau xa thêm nữa. Liverpool bền bỉ tiến lên, chậm rãi mà chắc chắn, với 9 trận thắng liên tiếp trong khi Man City để hòa 2 và thua 1 trận trong cùng giai đoạn ấy.

Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Man City, Liverpool, tin tuc bong da hom nay, tin bong da, ket qua bong da hom nay, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Liverpool tràn trề cơ hội lật đổ Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Thế là từ chỗ kém Man City tới 14 điểm, Liverpool đã rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng xuống còn đúng 1 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở trận đấu mới nhất của họ.

Ở vòng đấu tới, Man City làm khách của Burnley còn Liverpool tiếp Watford trên sân nhà. Nếu City lại xảy chân, Liverpool có thể qua mặt họ để chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Cuộc đua giữa rùa và thỏ đã cho thấy kẻ tự mãn phải trả giá thế nào. Man City có lẽ không chủ quan và ngạo mạn như thỏ nhưng họ chắc chắn đã ngủ quên trên đường về đích.

Guardiola đã nhận thấy nguy cơ và sau chiến thắng trước Chelsea, ông không hề tuyên bố cuộc đua vô địch đã kết thúc dù City lúc đó bỏ cách Liverpool tới 14 điểm.

Thực tế cho thấy là Pep đã đúng vì không vội tuyên bố chiến thắng quá sớm. Nhưng ông hẳn vẫn không thể hiểu được làm sao Man City đã gần như dánh mất hết lợi thế 14 điểm nhiều hơn Liverpool sau chiến thắng trước Chelsea.

Chiến thắng trước Chelsea là trận thắng thứ 12 liên tiếp của Man City khi đó nhưng ngay sau đấy họ để Southampton cầm hòa 1-1 và sau nữa họ lại để thua Tottenham vào phút chót.

Chiến thắng trước Everton của họ cũng không thuyết phục. Dù sau đó City lấy lại sự tự tin với chiến thắng 4-1 trước MU, họ hẳn cảm thấy vị đắng ở lưỡi sau đấy khi lại để Crystal Palace cầm hòa 0-0.

Trong lúc City cứ thỉnh thoảng lại mất điểm, Liverpool thắng liền một mạch 9 trận và trong chuỗi trận đó họ ghi nhiều bàn thắng hơn City (23 so với 17), tạo ra số cơ hội ghi bàn tổng cộng cũng nhiều hơn đối thủ (25,9 so với 22,7). Liverpool cũng là đội có nhiều cú sút trúng đích hơn City (75 so với 55).

Liverpool cũng chỉ thủng lưới 2 bàn trong 9 trận gần nhất còn City thủng lưới 6 bàn. Những sự khác biệt cho thấy rõ rang The Kop sắc bén hơn City trong tấn công và chắc chắn hơn đối thủ của họ trong phòng ngự.

Phía trước Liverpool và Man City còn 9 vòng đấu nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lịch đấu của Man City trong phần còn lại của mùa giải có vẻ dễ chịu hơn khi họ chỉ còn duy nhất một trận cực khó và đó chính là cuộc đối đầu trực tiếp với Liverpool ở Etihad.

Trong khi đó, Liverpool còn phải đá với MU và Tottenham cũng như phải đá derby Merseyside với Everton. Man City dường như vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch với Liverpool nếu chúng ta nhìn vào lịch đấu các vòng còn lại của mùa giải.

Nhưng Juergen Klopp có thể tự tin vì Salah và Sadio Mane đang có phong độ cao, tiền đạo tân binh Luis Diaz không chỉ đến Anfield cho có thêm quân số sau vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng từ Porto.

Klop dĩ nhiên vẫn tỏ ra thận trọng. Ông không vội tuyên bố Liverpool có thể bắt kịp City sau khi hủy diệt Leeds 6-0 để rút ngắn khoảng cách với City xuống còn 6 điểm. Giờ khi Liverpool rút ngắn cách biệt với City xuống còn đúng 1 điểm sau khi đánh bại Arsenal, Klopp cũng vẫn thận trọng.

Nhưng bất chấp sự thận trọng của Klopp, chúng ta đều biết câu chuyện chạy thi giữa rùa và thỏ. Rùa tuy chậm hơn nhưng cuối cùng vẫn có thể thắng thỏ nhờ những bước tiến chậm mà chắc của mình.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm