Cuộc đua vô địch: Cả Premier League đang đứng sau M.U

04/12/2017 15:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Điều gì sẽ xảy ra nếu M.U không thể đánh bại Arsenal ở vòng 15 Premier League vừa qua? Nếu điều đó xảy ra, Premier League sẽ chính thức biến thành cuộc đua… “độc mã” khi Man City một mình một ngựa thẳng tiến tới chức vô địch.

May còn có M.U

Nói thế để thấy vai trò của M.U trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này quan trọng đến thế nào. M.U đã đánh bại Arsenal trong một trận đấu rất khó khăn với họ để tiếp tục đua với Man City. Hay nói cách khác, nếu không phải là M.U, chúng ta sẽ không còn cuộc đua vô địch nào ở Premier League nữa cả.

Chú thích ảnh
M.U cần một chiến thắng ở derby

Giáng sinh còn chưa tới nhưng Premier League đã trở thành cuộc đua song mã giữa hai đội bóng thành Manchester. Liverpool không thể cạnh tranh vì họ không thể phòng ngự trong khi Chelsea và Tottenham đã không có mùa chuyển nhượng thành công, còn Arsenal thì chưa bao giờ là ứng viên nghiêm túc cho vị trí số 1. Thế nên, Premier League chỉ còn Man City, đội bóng số 1 nước Anh hiện tại, và M.U.

Chiến thắng tại Emirates, dù nhọc nhằn, nhưng đã nói lên rất nhiều điều về M.U của Jose Mourinho. Với ông, vấn đề không phải là có 2 hay 33 cú sút trúng đích, mà là 3 điểm. Nếu bạn thắng ở Emirates, điều đó có nghĩa là đội bóng của bạn rất chắc chắn, có bản năng sát thủ để kết liễu đối phương. Đó mới là điều Mourinho cần ở đội bóng của ông trong cuộc đua với Man City.

M.U đã thắng Arsenal đơn giản bởi họ quyết không bị Man City bỏ xa. Các thống kê nói rằng đây là trận đấu của Arsenal nhưng M.U lại thắng bởi họ làm được điều quan trọng nhất mà Pháo thủ không thể là ghi bàn. Càng chứng kiến M.U thi đấu, người ta càng thấy hình bóng của Mourinho trong họ. Đó là một đội bóng lầm lì, bản lĩnh và biết phải làm thế nào để chiến thắng. Đó là phong cách hoàn toàn đối lập với Man City của Pep Guardiola nhưng điều quan trọng là M.U của Mourinho vẫn đang gặt hái kết quả tốt.

Vắng Pogba, cơ hội của M.U ở trận derby Manchester sẽ giảm đi trông thấy và họ sẽ bắt đầu trận đấu ở thế cửa dưới. Nhưng có một điều chắc chắn: M.U sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng. Đó là điều mà không chỉ các CĐV M.U, mà cả Premier League đang trông đợi.

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City quá hay và quá may, M.U cực khó lật đổ

Cuộc đua vô địch Premier League: Man City quá hay và quá may, M.U cực khó lật đổ

Lại một vòng đấu nữa của Premier League trôi qua và Man City tiếp tục khẳng định tư cách ứng viên vô địch số 1. The Citizens vẫn bất bại sau 14 vòng đấu và khoảng cách 8 điểm với M.U nhì bảng vẫn được giữ nguyên.

Cả Premier League đứng sau M.U

Đúng là Man City đang khiến Premier League trở nên nhàm chán với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp nhưng nếu thất bại trước M.U ở trận derby Manchester sắp tới, mọi thứ sẽ khác.

Nếu M.U thắng Man City ở trận đấu tới, cơ hội giành chức vô địch không chỉ mở ra với họ, mà còn với Chelsea. M.U đang kém Man City 8 điểm và một chiến thắng ở Old Trafford cuối tuần này sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm, con số không lớn khi mùa giải chưa đi hết một nửa chặng đường.

Với Chelsea, khi đó họ cũng sẽ chỉ kém Man City 8 điểm và đội ĐKVĐ hoàn toàn có thể mơ về một cuộc lật đổ. Mùa trước, Chelsea từng tụt xuống giữa BXH nhưng kể từ khi Antonio Conte áp dụng sơ đồ 3-4-3, họ đã thắng một lèo 13 trận liên tiếp để leo lên ngôi đầu và thẳng tiến tới chức vô địch. Chelsea hiện đang có phong độ rất tốt với 6 trận thắng trong 7 trận gần nhất ở Premier League (trận còn lại hòa) và họ sẽ là đối thủ đáng gờm với cả Man City lẫn M.U.

Chú thích ảnh
Lịch 5 vòng tới của Man City khó hơn M.U và Chelsea

Trong khi đó, Man City đã có dấu hiệu hụt hơi trong một tháng vừa qua. Trong 3 trận gần nhất, Man City đều chỉ thắng 2-1 và các bàn thắng quyết định của họ đều được ghi trong những phút cuối. Nếu thua M.U, Man City không chỉ bị rút ngắn khoảng cách về điểm số mà tinh thần và cảm hứng thi đấu của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với một đội bóng chơi đẹp mắt và kỹ thuật như Man City, yếu tố tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Mà ngay sau đại chiến với M.U, Man City sẽ phải đối đầu Tottenham sau đó 1 tuần.

Trái lại, lịch thi đấu của M.U và Chelsea dễ thở hơn Man City khá nhiều. Trong 5 vòng tới, chỉ có Man City là đối thủ khó chơi với đội bóng của Jose Mourinho. Chelsea thậm chí còn thoải mái hơn khi đối thủ của họ 6 vòng tới đều không khó và đội bóng của Conte hoàn toàn có thể giành trọn 18 điểm.

Lịch 5 vòng tới của Top 3

Man City

10/12/17 M.U - Man City

14/12/17 Swansea - Man City

17/12/17 Man City - Tottenham

23/12/17 Man City - Bournemouth

28/12/17 Newcastle - Man City

M.U

10/12/17 M.U - Man City

14/12/17 M.U - Bournemouth

17/12/17 West Brom - M.U

24/12/17 Leicester City - M.U

26/12/17 M.U – Burnley

Chelsea

09/12/17 West Ham - Chelsea

13/12/17 Huddersfield - Chelsea

16/12/17 Chelsea - Southampton

23/12/17 Everton - Chelsea

26/12/17 Chelsea - Brighton

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm