Cuộc đua ngoại hạng Anh: Big 5 đang chờ M.U

28/10/2018 22:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Maurizio Sarri có nói rằng, thật khó để thu hẹp khoảng cách 30 điểm trong một mùa giải, thực tế thì Chelsea của ông giờ chỉ kém Man City vỏn vẹn 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá Anh hôm nay. Bảng xếp hạng bóng đá Anh mới nhất.

23h00: M.U vs Everton (Trực tiếp K+PM)

Theo dõi diễn biến trực tiếp tại đây:

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất:

Lịch thi đấu bóng đá Anh, lịch thi đấu ngoại hạng Anh, lich thi dau bong da Anh, trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá Anh hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Anh, BXH Anh

Dĩ nhiên, không thể lấy thành tích của 9 vòng đấu làm thước đo cho cả mùa giải, nhưng với cục diện của Premier League trong hơn 2 tháng qua đang phần nào cho thấy, cuộc đua sẽ không hề dễ dàng cho Man City hay bất cứ ai nếu họ muốn có được vị trí số 1 vào tháng 5/2019.

Cuộc đua mấy mã?

Khép lại mùa giải 2017-18, Man City của Pep Guardiola chạm mốc 100 điểm, bỏ xa M.U (81), Tottenham (77), Liverpool (75), Chelsea (70) và Arsenal (63). Tuy nhiên, 5 tháng sau, trong khi đội bóng vùng Eastlands vẫn chứng tỏ được sự vượt trội, bằng chứng là họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, các thành viên còn lại của nhóm Big 6 đã vươn lên mạnh mẽ. Thực tế thì trừ M.U đã rơi xuống vị trí thứ 10, Premier League lúc này là cuộc đua của Big 5, thay vì là tam mã sau khi Man City, Liverpool và Chelsea đều có 20 điểm trước vòng 9 vừa qua, trước lúc Chelsea tụt lại sau trận hòa 2-2 với M.U trên sân Stamford Bridge.

Khó có thể nói rằng, Man City và Liverpool đang phân tốp với nhóm sau bằng 2 điểm cách biệt khi mùa giải còn kéo dài và nhiều bất ngờ sẽ xảy ra từ nay đến tháng 5, cũng không dễ để Big 5 duy trì một cuộc đua như vậy trong những vòng đấu tới.

Đó là để nói về độ khó của lịch thi đấu, phong độ và lực lượng của mỗi đội. Tuy vậy, nếu thời gian là câu trả lời chính xác nhất, sự vươn lên của các đại diện từ London đang khiến tất cả ngạc nhiên. Hiện Chelsea, Arsenal và Tottenham đều có 21 điểm, trong đó Chelsea của Sarri thậm chí chưa để thua một trận nào, còn Arsenal thắng liên tiếp 10 trận ở các giải, trong đó có 7 trận liên tiếp tại Premier League.

Một lần nữa, nhìn qua thì có cảm giác Premier League đang cho thấy sự cạnh tranh hơn bất cứ giải đấu nào thuộc Big 5 của châu Âu, thực tế không hoàn toàn như vậy. Trừ Man City vẫn giữ được sự ổn định, việc Arsenal thắng liên tiếp 7 trận là nhờ lịch thi đấu thuận lợi, Tottenham lúc thắng lúc thua, Chelsea thì không tin họ có thể chơi tốt như vậy sau 9 vòng đấu khi hàng công đang tịt ngòi. Riêng Liverpool được đánh giá là đối thủ nguy hiểm của Man City và đến lúc này, họ đã chứng tỏ được điều đó qua điểm số tương đương giữa hai đội, cũng như trận hòa 0-0 mới đây tại Anfield.

Phân định bằng mini-league

Trong thời điểm nhóm Big 5 đang làm rất tốt nhiệm vụ tích điểm trước các đối thủ yếu hơn, kết quả của những trận đấu thuộc mini-league sẽ giúp họ tạo được lợi thế trong cuộc đua. Tạm thời, Liverpool (thắng Tottenham 2-1, hòa Chelsea 1-1, Man City 0-0) đang dẫn đầu với 5 điểm, Man City (thắng Arsenal 2-0, hòa Liverpool 0-0) và Chelsea (thắng Arsenal 3-2, hòa M.U 2-2) cùng có 4 điểm, Tottenham (thắng M.U 3-0) là 3 điểm và Arsenal là 0 điểm (thua Chelsea 2-3, Man City 0-2).

Nhìn về phía trước khi tất cả chạy đua tích điểm đến lễ Giáng sinh và đầu năm mới, mỗi đội ít nhiều đều phải đối mặt với những khó khăn. Chẳng hạn như Tottenham sẽ bước vào loạt trận có thể ảnh hưởng đến cơ hội của họ tại Premier League khi thầy trò Mauricio Pochettino tiếp Man City và Chelsea, làm khách ở Arsenal trong 5 tuần tới.

Trong khi đó, bên cạnh trận derby Bắc London, Arsenal của Unai Emery sẽ gặp Liverpool trên sân nhà và M.U trên sân khách.

Nhìn chung, Big 5 đều có những cảm xúc trái ngược nếu nhìn vào lịch thi đấu của họ tại Premier League, chưa kể xen giữa đó là các trận đấu giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Và Champions League thì luôn có một ảnh hưởng nhất định đến sự tập trung và ưu tiên của mỗi đội ở Premier League.

Vì thế, nếu hiện tại vẫn là Big 5 chờ M.U, đến tháng 12 có thể chỉ còn là cuộc đua tứ mã, tam mã và biết đâu sẽ là song mã hoặc chỉ Man City độc hành.

Lịch thi đấu của Big 5

Man City – Tottenham (A), Southampton (H), Man Utd (H), West Ham (A), Bournemouth (H)

Liverpool – Cardiff (H), Arsenal (A), Fulham (H), Watford (A), Everton (H)

Chelsea – Burnley (A), Crystal Palace (H), Everton (H), Tottenham (A), Fulham (A)

Arsenal – Crystal Palace (A), Liverpool (H), Wolves (H), Bournemouth (A), Tottenham (H)

Tottenham – Man City (H), Wolves (A), Crystal Palace (A), Chelsea (H), Arsenal (A)

A: sân khách; H: sân nhà

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm