Cuộc chiến HLV ở Premier League: Sarri đủ sức bắt kịp Guardiola?

03/08/2018 06:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Maurizio Sarri và Pep Guardiola, những HLV dự tranh Siêu Cúp Anh tối Chủ nhật này có những triết lý bóng đá đặc biệt. Liệu Sarri có đủ sức cản bước triết lý của Guardiola?

Các HLV của Top 6 Premier League mùa trước đều giàu tính chiến đấu, đặt cái tôi của mình lên trên hết. Chẳng hạn, Antonio Conte không ngần ngại gọi Jose Mourinho là “một đứa trẻ ranh ở nhiều phương diện”, hay Mauricio Pochettino bực bội với bình phẩm của Pep Guardiola coi Tottenham là “đội bóng của riêng Harry Kane”.

Mối lương duyên với Sacchi

Mối quan hệ giữa Guardiola và Sarri lại không hề đi theo nhận định đó. Đặt Sarri lên bàn cân so sánh với Guardiola về thành tích cầm quân là một lựa chọn khiên cưỡng. Guardiola giành 23 danh hiệu suốt thời gian cầm quân chuyên nghiệp, còn số danh hiệu Sarri đạt được là con số không tròn trĩnh. Điều duy nhất gắn kết hai con người này lại với nhau là cùng chia sẻ một triết lý bóng đá.

Bất chấp chiến thắng 2-1 của Man City trước Napoli trên sân Etihad hồi tháng Mười năm ngoái, Guardiola khen ngợi về sự tương đồng trong lối chơi của Napoli với đội bóng của mình: Cùng hướng tới lối chơi pressing tầm cao, sử dụng rất nhiều đường chuyền, giữ được cá tính bất chấp áp lực. Ông không ngại khẳng định đây là đội bóng hay nhất đã từng đối đầu trong sự nghiệp. Dễ hiểu cho sự ngưỡng mộ của Guardiola dành cho Sarri. Vị HLV 59 tuổi này dám thoát ra khỏi văn hóa bóng đá Italy, nơi các đội bóng tập trung phòng ngự có tổ chức bên phần sân nhà. Ông cho các cầu thủ phòng ngự xa hơn vòng cấm địa tới 40 mét. Guardiola khẳng định thứ bóng đá của Sarri nhắc ông nhớ đến Milan vĩ đại của Arrigo Sacchi những năm 90 của thế kỷ trước.

Mua sắm giờ chót, lợi hay hại cho Chelsea?

Mua sắm giờ chót, lợi hay hại cho Chelsea?

Tròn một tuần nữa là phiên chợ mùa hè Premier League sẽ kết thúc. Chelsea đang phải đối mặt với một cuộc chạy đua để hoàn thiện đội hình. Quá khứ chỉ ra phần lớn những tân binh giờ chót không để lại dấu ấn tại Stamford Bridge.

Cả hai đều tôn thờ chung một người thầy, đó là Sacchi. Thời gian rảnh rỗi ở nhà, Guardiola thường xem những trận đấu của Napoli và ấn tượng với cách họ đánh bại Cagliari mùa trước. Có một chi tiết đáng chú ý: Trong tuần đầu tiên của World Cup 2018, Sacchi là người có công đưa Guardiola và Sarri gặp nhau ở nhà hàng Perla Verde tại Milano Marittima, một khu nghỉ dưỡng nằm trên bờ biển Adriatic, phía Nam Ravenna, Italy. Ba người cùng nhau lưu lại những hình ảnh trong lần hội ngộ hiếm hoi.

Kỳ vọng ngăn Guardiola xưng vương

Năm tuần sau cuộc hội ngộ ấy, Sarri đến nước Anh, trở thành tân HLV của Chelsea. Những gì ông bắt đầu thực hiện tại sân Stamford Bridge gợi nhớ đến điểm bắt đầu của Guardiola cách đây hai năm ở Man City. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của vị HLV vùng Santpedor này là tạo ra một thế trận pressing và cách chơi thiên về chuyền bóng cho các học trò. Bước đi đầu tiên của Sarri là giành chiến thắng trước chính Guardiola trong việc mang về cậu học trò cũ Jorginho từ Napoli. Hai người trước mắt sẽ đối đầu ở trận Siêu Cúp Anh vào Chủ nhật này. Câu hỏi đặt ra cho Sarri: Liệu ông có thể đạt được những gì Guardiola đã làm tại nước Anh hay không?

Mùa trước, Chelsea của người tiền nhiệm Conte kém Man City của Guardiola tới 30 điểm. Sarri xác định cần thu ngắn khoảng cách ấy: “Bước đầu tiên là thu ngắn khoảng cách. Mùa trước là một khoảng cách lớn, nhưng mùa trước nữa Chelsea là đội nắm lợi thế. Tôi hy vọng đó chỉ là khoảng cách tạm thời”.

Cựu HLV Napoli tin rằng ý tưởng của mình sẽ phát huy hiệu quả nếu có đủ thời gian: “Đó là một thách thức hấp dẫn. Premier League rất khác Serie A vì đó là giải đấu của những HLV và cầu thủ hàng đầu. Serie A chỉ khó khăn về mặt chiến thuật, nhưng Premier League không thiếu cầu thủ giỏi. Premier League không còn là giải đấu mang đậm chất Anh điển hình nữa. Điều này đem đến sự tự tin cho tôi, dù còn rất nhiều thách thức”.

Ý tưởng của Sarri, một thứ bóng đá giàu năng lượng, sáng tạo và bất ngờ, sẽ kích thích các cầu thủ cũng như cổ động viên Chelsea. Sarri không có CV hoành tráng như Guardiola, nhưng đấy lại có thể là điều cần thiết để tái sinh Chelsea. Trận đấu với Man City trở thành bài khởi động quan trọng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm