Covid-19: Tranh cãi đề xuất giảm 30% lương của cầu thủ Ngoại hạng Anh

05/04/2020 16:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Ban tổ chức Premier League đã yêu cầu 20 CLB cắt giảm 30% lương của tất cả các cầu thủ trong bối cảnh doanh thu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Bóng đá hôm nay 5/4: Jadon Sancho chốt khả năng gia nhập MU. Hé lộ lời hứa của Barca với Neymar

Bóng đá hôm nay 5/4: Jadon Sancho chốt khả năng gia nhập MU. Hé lộ lời hứa của Barca với Neymar

Jadon Sancho chốt khả năng gia nhập MU. Chelsea đàm phán với Coutinho. Serie A bị hoãn vô thời hạn. Barca đã hứa hẹn gì với Neymar? tin tức bóng đá hôm nay.

Hôm thứ Sáu, một cuộc họp trực tuyến giữa ban tổ chức Premier League, đại diện các CLB, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp… được tổ chức nhằm giải quyết những khúc mắc xoay quanh vấn đề giảm lương các cầu thủ tại giải đấu. Tại cuộc họp này Premier League đã yêu cầu 20 CLB cắt giảm 30% lương của tất cả các cầu thủ tại Premier League. Số tiền này sẽ được quyên cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và thành lập quỹ 125 triệu bảng để hỗ trợ tài chính cho các CLB ở các hạng đấu thấp hơn tại Anh.

Cuộc họp chưa thể đi đến một giải pháp thống nhất. Chưa có quyết định nào được đưa ra. Ngay sau đó, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đưa ra một tuyên bố. Không nhắm hẳn vào một CLB hay quan chức cụ thể nào, tuyên bố này đặt câu hỏi về tính logic trong lập trường của ban tổ chức giải đấu.

“Các cầu thủ rất lưu tâm rằng tiền thuế thu từ lương của họ là một khoản đóng góp đáng kể để tài trợ cho các dịch vụ công thiết yếu- điều đặc biệt quan trọng trong thời điểm này. Nếu khấu trừ 30% lương của họ, tiền thuế sẽ mất đi một khoản đáng kể. Điều này sẽ gây bất lợi cho Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) và các dịch vụ công khác do Chính phủ tài trợ”.

PFA nói thêm rằng khoản khấu trừ 30% lương trong khoảng thời gian 12 tháng sẽ tương đương với hơn 500 triệu bảng (613 triệu USD). Với số tiền lớn này, đóng góp thuế cho Chính phủ sẽ giảm đi ơn 200 triệu bảng. “Chính phủ mất đi khoản thu này sẽ ảnh hưởng ra sao đến NHS?”, PFA đặt câu hỏi. “Ban tổ chức Premier League và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã tính đến điều này hay chưa khi yêu cầu các cầu thủ giảm lương?”.

Bong da, Bong da hom nay, Jadon Sancho gia nhập MU, Barca mua lại Neymar, MU, Barca, tin bóng đá MU, tin tức MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Barca, tin tuc bong da
PFA chưa chấp thuận đề xuất giảm 30% lương của cầu thủ

  

Hôm thứ Năm, một ngày trước cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã lên tiếng yêu cầu các cầu thủ giảm lương để “thể hiện vai trò” của họ trong cuộc chiến chống đại dịch. Những bình luận của ông được đưa ra trước áp lực mạnh mẽ từ dư luận, xuất phát từ việc một số CLB như Tottenham hay Newcastle đã giảm lương các nhân viên, đưa họ vào diện nhận trợ cấp của chính phủ, trong khi chưa tính đến giảm lương của các cầu thủ đội 1.

Trong khi đó, ở các giải đấu khác tại châu Âu, những CLB như Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich và Juventus đều đã tuyên bố giảm lương cầu thủ đội 1. Barca tuyên bố cắt giảm 70% lương. Trong khi đó, Juventus đã đạt được thỏa thuận về việc giảm lương với ban huấn luyện và các cầu thủ đội 1, giúp họ giảm được 90 triệu euro.

PFA cho biết các cầu thủ thuộc bảo trợ của họ đều mong muốn hỗ trợ tài chính cho những ai bị ảnh hưởng trong đại dịch này. Tuy nhiên, với một giải pháp hợp lý hơn đề xuất Premier League đưa ra. “Tất cả cầu thủ Premier League hoàn toàn đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của họ trong xã hội trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Họ quan tâm sâu sắc đến những người đang chịu đựng mất mát, sức khỏe và khó khăn vào lúc này”, thông báo của PFA cho biết.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm