Coutinho chơi càng hay, Liverpool lại càng lo

28/12/2017 20:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho đã thi đấu tuyệt hay ở trận gặp Swansea và đó cũng là lí do vì sao Liverpool lo lắng, khi mà Barca và PSG sẽ thêm quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này.

Vào tháng 12/2012, Liverpool đã quyết định xúc tiến chiêu mộ Philippe Coutinho, cầu thủ của Inter. Coutinho lúc đó vẫn là một viên ngọc thô và nhiều người hoài nghi rằng liệu anh có thể hòa nhập với Premier League hay không. Nhưng với mức giá chỉ 8,5 triệu bảng, Liverpool biết rằng Coutinho là cầu thủ đáng để họ đầu tư.

Bản hợp đồng quá hời với Liverpool

5 năm sau, Coutinho, cầu thủ mà Liverpool chiêu mộ vào năm 2013, đã trở thành một trong số những cầu thủ hàng đầu của Premier League. Tiền vệ người Brazil có thể khiến các đồng đội ở xung quanh chơi tốt hơn, giống như De Bruyne của Man City. Coutinho cũng có thể đi bóng vượt qua đối thủ một cách khéo léo như Eden Hazard. Anh chính là một kiến trúc sư và một nghệ sĩ trên sân cỏ.

Trận gặp Swansea vào ngày Boxing Day chính là trận đấu thứ 200 của Coutinho trên mọi mặt trận cho Liverpool. Anh là mối đe dọa thường trực với hàng thủ của đối phương ở trận này. Chỉ sau 6 phút thi đấu, Leon Britton, HLV tạm quyền của Swansea đã phải cúi đầu một cách bất lực trong khu kĩ thuật. Nhận đường chuyền của Mohamed Salah, Coutinho đã thực hiện cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành của Swansea, khiến Lukasz Fabianski chỉ biết đứng nhìn. Đó là bàn thắng thứ 12 của Coutinho trên mọi mặt trận ở mùa này.

Ngoài ra, đó còn là bàn thắng thứ 7 của Coutinho trong tháng Mười hai này. Đây là tháng mà Coutinho ghi được nhiều bàn thắng nhất, sau khi anh chuyển đến từ Inter. Pha dứt điểm mở tỉ số là bàn thắng thứ 19 của Coutinho được ghi từ ngoài vòng cấm cho Liverpool, nhiều hơn cả Robbie Fowler và chỉ kém Steven Gerrard (33).

Không những thế, Coutinho còn gây khó khăn cho hàng thủ của Swansea cả ở những tình huống cố định. Bàn thứ 2 của Liverpool đến từ quả đá phạt trực tiếp của Coutinho. Bóng bay qua hàng rào của Swansea và tìm tới đúng vị trí mà Firmino di chuyển tới. Tiền đạo người Brazil lập tức thực hiện cú vô lê tung lưới đối thủ.

Phút 87, Coutinho đã xé toạc hàng thủ của Swansea với cú câu bóng vào vòng cấm cho Dominic Solanke dứt điểm chéo góc. Dù cho cú dứt điểm của Solanke đã đi chệch cột dọc nhưng pha tấn công đó của Liverpool đã nhận được những tràng pháo tay từ khán đài.

Theo thống kê, Coutinho đã vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 11 trận đấu tại Premier League cho Liverpool. Anh chỉ thua kém có Steven Gerrard (16 trận) mà thôi. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi mà PSG và Barca vẫn điền tên Coutinho vào danh sách tuyển mộ cầu thủ của họ.

Sau Coutinho, thêm một trụ cột của Liverpool đòi 'chạy trốn'

Sau Coutinho, thêm một trụ cột của Liverpool đòi 'chạy trốn'

Liverpool đang phải rất vất vả để giữ chân các trụ cột của mình. Tuy nhiên, rất có thể The Kop sẽ phải đón nhận một cuộc chảy máu nhân tài ngay trong mùa đông.

Quyết tâm của PSG và Barca

PSG đã liên hệ với Coutinho ngay trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2017. Đến mùa Hè, đội bóng của Pháp tiếp tục đẩy mạnh việc săn đón ngôi sao của Liverpool. Trong khi đó, Barca đã gửi 3 lời đề nghị tới Liverpool. Dù bị Liverpool từ chối nhưng đội bóng chủ sân Camp Nou vẫn chưa từ bỏ ý định mua Coutinho. Những màn trình diễn của Coutinho như ở trận gặp Swansea sẽ chỉ khiến Barca thêm quyết tâm đưa anh về Camp Nou mà thôi.

Liverpool đã chuẩn bị cho sự ra đi của Coutinho, nhưng đội bóng chủ sân Anfield vẫn hy vọng rằng sẽ giữ chân được cầu thủ 25 tuổi này. Họ hiểu rằng việc lấp chỗ trống của Coutinho là rất khó. Trên thực tế, ít có cầu thủ nào của Liverpool có thể chỉ huy thế trận và kiến thiết tốt như Coutinho, người đã chơi 200 trận, nhưng chưa giành được danh hiệu nào với đội bóng chủ sân Anfield.

Coutinho và Liverpool đã từng nhiều lần ở rất sát với danh hiệu, nhưng rồi họ lại gục ngã trước cửa thiên đường, ví dụ như Chung kết Europa League 2016 (thua Sevilla) hay Premier League mùa giải 2013-14, khi họ kém Man City, đội vô địch đúng 2 điểm.

Một cầu thủ tài năng như Coutinho xứng đáng được hưởng niềm vui của nhà vô địch. Nếu Coutinho ra đi, đó sẽ là mất mát to lớn với Liverpool, như trường hợp của Luis Suarez, tiền đạo đã rời Anfield để sang Barca vào Hè 2014.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm