Conte đã nói gì khiến 'hàng thừa' của Chelsea phải ra đi?

03/08/2016 22:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Baba Rahma sẽ ở lại Bundesliga ít nhất một mùa nữa. Tuyển thủ Ghana nghĩ phong cách của mình không phù hợp với HLV Antonio Conte của đội chủ quản Chelsea.

Rahma khẳng định anh sẽ không có chỗ thi đấu nếu quay về sân Stamford Bridge, bởi tân HLV người Italy áp dụng lối chơi quá đầu óc, quá tầm tư duy của anh.

Cầu thủ 22 tuổi mùa trước tỏa sáng trong màu áo Augsburg, đến mùa này lại khăn gói sang Schalke cũng theo dạng cho mượn. Thương vụ đã được xác nhận hôm thứ Ba.

“HLV Conte bảo Chelsea của ông chơi phòng ngự rất chặt chẽ, trong khi tôi là một hậu vệ có xu hướng dâng cao. Ở lại sẽ không có nhiều cơ hội, nên Conte khuyên tôi rời đi theo dạng cho mượn” – Rahman chia sẻ với Ruhr Nachrichten.


Baba Rahman trong màu áo Chelsea

“Tôi đã làm việc rất tốt cùng  HLV Markus Weinzierl từ hồi ở Augsburg. Ông ấy giúp tôi tự tin hơn, đó là lý do lớn nhất khiến tôi chọn khoác áo Schalke mùa giải này”.

Rahman cũng chỉ ra những điểm khác biệt giữa Premier League và Bundesliga: “Rất nhiều cầu thủ Anh đá bóng thiên về sức mạnh. Nhiều đội bóng Anh chỉ chăm chăm chạy và tạt. Ở Đức người ta đá hay hơn, giỏi hơn” – anh khẳng định.

Hoài Thuận (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm