Cơn sốt Chicharito ở New York

27/07/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tại thành phố New York vào lúc này, không phải Sir Alex, Wayne Rooney hay David Beckham là những cái tên khiến giới hâm mộ túc cầu Mỹ quan tâm đến nhất. Người đang trong tâm điểm của giới truyền thông chính là Javier Hernandez, chàng trai còn được biết đến với biệt danh ngộ nghĩnh “Chicharito”.

Với tỷ lệ 27% dân số New York là người Nam-Trung Mỹ, không có gì ngạc nhiên khi “Hạt đậu nhỏ” là cầu thủ của M.U được chú ý nhất trước trận đấu với Các ngôi sao MLS. 3 trận giao hữu trước đó của nhà ĐKVĐ Premier League, 3 chiến thắng ấn tượng, có lẽ cũng không thể lôi khán giả tới sân như trận đấu diễn ra tại Red Bull Arena vào hôm nay. Bởi đơn giản đây là lần đầu tiên Chicharito ra sân trong chuyến du đấu của Quỷ đỏ tại Mỹ.

M.U lừng lẫy tại châu Âu nhưng dường như vẫn ít được quan tâm tại thành phố hiện đại này. Thầy trò Sir Alex đã tận dụng buổi tối thứ Hai để làm khách mời của thị trưởng Michael Bloomberg. Trong buổi giao lưu đó, Hernandez là nhân vật “phải” trả lời nhiều câu hỏi nhất.

Chicharito là cái tên khiến giới hâm mộ túc cầu Mỹ quan tâm đến nhất- Ảnh Getty

Mọi người ở ngoài kia đều có cùng chung một thắc mắc. Chicharito đến đây từ bao giờ?” - Paddy Crerand, nhà vô địch cúp châu Âu năm 1968 và hiện đang là bình luận viên cho MUTV, nói - “Thật không thể tin nổi. Tất cả nói về anh ấy như là cầu thủ nổi tiếng nhất tại Mỹ vậy. Thậm chí còn hơn cả Beckham, Henry hay Rooney”.

Cũng vào tháng 7 cách đây 1 năm, Chicharito có trận ra mắt cho M.U trong chiến thắng 5-2 trước Các ngôi sao MLS. Hôm ấy anh ghi một bàn. Kể từ đó, NIKE đẩy mạnh việc sản xuất áo của Quỷ đỏ thành Manchester tại Mexcico lên gấp 300%. 20 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại sân Old Trafford là lời khẳng định rõ ràng cho việc “Hạt đậu nhỏ” sẽ là thế hệ siêu sao tiếp theo của thế giới - theo lời người đàn anh David Beckham.

Nhiều người ngạc nhiên với cách anh ấy nắm lấy cơ hội. Nhưng chàng trai đó thực sự xứng đáng với nó”, Becks nhấn mạnh, “Javier đã hòa nhập một cách chóng vánh với nền bóng đá mới, điều mà chỉ những cầu thủ vĩ đại mới làm được. Cậu ấy vẫn còn trẻ nhưng đã là một tiền đạo hàng đầu”.

Khi công bố kế hoạch du đấu mùa Hè tại Mỹ, M.U đã cảnh báo các nhà tổ chức khả năng Hernandez có thể không tham dự bất cứ trận đấu nào. Sau một mùa giải khắc nghiệt, trước đó là World Cup và năm nay là cúp Vàng CONCACAF, HLV Ferguson muốn bảo vệ cậu học trò cưng theo cách tốt nhất. Chiến lược gia người Scotland nói: “Chicharito phải trải qua một mùa giải dài rồi lại chơi cho Mexcio tại cúp Vàng. Năm ngoái, cậu ấy cũng xuất hiện tại Nam Phi vì vậy rất cần phải nghỉ ngơi. Chúng tôi cần nạp lại năng lượng cho cậu ấy và đưa ra các phương án hợp lý trong trường hợp này. Mùa trước, toàn đội đã nghĩ chú bé sẽ ghi được 20 bàn và cậu ấy làm được thật. Chicharito sẽ làm tốt hơn ở mùa này”.

Vừa trở lại tập luyện vào Chủ Nhật tuần trước, Hernandez tỏ ra háo hức khi được tham dự dù chỉ là giai đoạn cuối của chuyến du đấu mùa Hè. “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây”, anh trả lời phỏng vấn ở vị trí trung tâm khi ngồi giữa Sir Alex và Rooney, “Điều duy nhất trong tâm trí tôi là luyện tập chăm chỉ hàng ngày, học hỏi, tiếp tục tiến bộ và thể hiện phong độ tốt nhất để cống hiến cho CLB. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khi tôi được chơi cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới và giành chức vô địch Premier League”.

Sau trận đấu với Các ngôi sao MLS, M.U sẽ tái hiện trận chung kết Champions League 2011 khi chạm trán nhà vô địch châu Âu Barcelona vào ngày 30/7. Nhưng Sir Alex lúc này đang tính toán cho trận tranh Siêu cúp nước Anh với kình địch cùng thành phố Man City vào ngày 7/8.

Hà Dương

Con số

7 - Số bàn thắng giúp Chicharito trở thành Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất cúp Vàng CONCACAF 2011. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp Mexico giành chức vô địch lần thứ 6 tại Mỹ hồi tháng trước.

18 - Ngày 28/7 năm ngoái, Hernandez ra mắt M.U khi vào sân ở phút 63 của trận giao hữu với Các ngôi sao MLS 2010. Chỉ sau 18 phút, anh mở tài khoản bàn thắng tại Quỷ đỏ.

20 - Số pha lập công của Chicharito ở mùa giải 2010-11 sau tổng cộng 45 lần ra sân. Trong đó có 13 bàn Premier League và 4 bàn tại Champions League.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm