Clyne có phải là lựa chọn hợp lý cho Liverpool?

26/06/2015 20:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nathaniel Clyne có thể trở thành hợp đồng lớn sắp tới của Anfield khi HLV Brendan Rodgers đang gấp rút hoàn tất các kế hoạch mua sắm mùa Hè.

Hầu hết các CĐV áo đỏ sẽ thừa nhận hậu vệ cánh của Southampton là sự nâng cấp so với Glen Johnson, người đã được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Câu chuyện của Clyne và Johnson hoàn toàn đối lập.

Southampton mới đây đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng 12,5 triệu bảng Anh do Liverpool đưa ra.

Với Clyne, 24 tuổi, Rodgers tin rằng ông sẽ có một hậu vệ phải còn đầy triển vọng, trái với Johnson, đã 30 tuổi và đã bắt đầu sa sút thời gian qua. Những thống kê khẳng định điều đó. Mùa 2012-13, Johnson chơi 36 trận so với 34 của Clyne. Cầu thủ Southampton hơn một chút về số pha tắc bóng (96-90) và số lần cản phá các đường chuyền của đối phương (72-56). Tuy nhiên, Johnson chiến thắng trong nhiều pha không chiến (115-30) và tấn công giỏi hơn hẳn, tạo ra 47 cơ hội so với 20 của Clyne và có 39 cú sút so với 7 (dù cả hai đều chỉ ghi được 1 bàn).

Năm sau đó, Johnson lại có số trận đá chính nhiều hơn (29-25) nhưng không còn hiệu quả trong tấn công như trước, tạo ra 28 cơ hội (bằng Clyne), có 11 cú sút và 0 bàn thắng. Mùa trước, những con số của Clyne ấn tượng hơn hẳn. Anh chơi 35 trận so với 19 của Johnson, số pha tắc bóng là 115-30, cản phá đường chuyền là 63-18, dù Johnson vẫn giỏi hơn trong các pha không chiến, giành chiến thắng 77,5% so với 34,1% của Clyne.

Clyne ghi 2 bàn so với 1 của Johnson và có 14 cú sút so với 6 của Johnson. Với giá 12,5 triệu bảng, Clyne sẽ là một hợp đồng có giá phải chăng của Liverpool và thương vụ đưa anh về, cùng với việc bỏ ra 29 triệu bảng cho Roberto Firmino hôm thứ Tư, cho thấy đội bóng vùng Merseyside hẳn đang tự tin họ sắp thu được một khoản tiền lớn từ bán cầu thủ.

Johnson có thể chuyển sang Mỹ, nhưng nhiều đội ở tốp dưới Premier League lúc này hẳn vẫn muốn có anh. Vấn đề lớn nhất với Johnson là anh không còn tốc độ như xưa, mà đó lại là phẩm chất lớn nhất của hậu vệ này. Tuy nhiên, Johnson cũng từng vô địch Premier League, Cúp FA, League Cup và có 54 lần khoác áo đội tuyển Anh, đủ để mang tới kinh nghiệm quý giá cho nhiều CLB tại Anh.

Johnson cũng sẽ rời Liverpool với nhiều kỷ niệm đẹp, như quả luân lưu mang về League Cup 2012 (sau khi Charlie Adam và Steven Gerrard sút hỏng).

T.T
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm