Chuyện thủ môn ở Man United: Van Gaal có dám dùng Romero lâu dài?

14/08/2015 05:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện chuyển nhượng dài kỳ liên quan tới David De Gea đã có một diễn biến mới đầy kịch tính khi trong trận mở màn Premier League tối thứ Bảy, HLV Louis van Gaal của Man United đẩy thủ môn người Tây Ban Nha lên khán đài.

Real Madrid đã được liên hệ với De Gea trong gần cả năm 2015 với những giằng co ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới tại Old Trafford. De Gea có lẽ muốn được chuyển tới Madrid, dù anh chưa bao giờ công khai nói ra điều đó.

Romero không hề tồi

Không rõ có phải vì lý do đó không, mà Sergio Romero đã là lựa chọn số 1 của Man United ở trận mở màn. Tuyển thủ Argentina đã có một trận đấu không hề tồi, được trang thống kê bóng đá WhoScored.com chấm điểm 7,32 ở trận thắng của Man United trước Spurs.

Romero đã 2 lần từ chối các cơ hội rõ ràng của Christian Erisen vào cuối trận để đảm bảo 3 điểm ở lại Old Trafford. Trận đấu ngay lập tức làm dấy lên những tin đồn về khả năng De Gea ra đi vĩnh viễn và Romero sẽ là người thay thế. Dù không được ra sân nhiều ở Sampdoria mùa trước, thủ môn 28 tuổi này đã luôn gây ấn tượng mỗi khi có cơ hội. Trong tất cả các thủ thành có ít nhất 5 trận bắt chính tại Serie A mùa vừa rồi, chỉ Eugenio Lamanna (7,25) là được WhoScored.com chấm điểm cao hơn Romero (7,03).

Thêm vào đó, tỉ lệ cứu thua thành công của Romero (73,2%) còn tốt hơn so với De Gea (69,4%) mùa trước. Trong khi Romero cũng gặp rắc rối vào đầu trận tối thứ Bảy, anh đã làm quen nhanh chóng và trở thành cầu thủ Man United được yêu mến nhất trên sân. Van Gaal cũng không phải quá lo lắng về việc tìm người dự bị cho Romero nếu như De Gea ra đi. Thủ thành trẻ Sam Johnstone giờ cũng đã tỏ ra sẵn sàng. Thủ thành 22 tuổi trải qua nửa sau mùa trước chơi cho Preston North End theo dạng cho mượn, thủng lưới chỉ 17 bàn trong 22 trận.

Ngoài Johnstone, Van Gaal còn có Victor Valdes và Anders Lindegaard, dù cơ hội ra sân của họ là không nhiều. Valdes đã bị Van Gaal chỉ trích công khai và không ra sân một trận chính thức nào từ tháng 4/2014. Nếu cả hai người đó lựa chọn ra đi, Romero, từng giành chức vô địch Hà Lan mùa 2008-09 dưới quyền chính Van Gaal ở AZ Alkmaar, sẽ lại càng có vai trò quan trọng.

Có phải là phương án lâu dài?

Sự thiếu kinh nghiệm ở Anh của Romero có thể cũng không phải là vấn đề quá lớn. 12 tháng qua, mỗi lần trở về chơi cho ĐT Argentina, anh đều làm rất tốt, nổi bật là ở 2 giải đấu lớn mà Argentina vào chung kết, World Cup và Copa America. Những trải nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao của anh, vì thế, không cần phải nghi ngờ.

Romero hiện chắc chắn được Van Gaal xếp trên Valdes, Lindegaard và Johnstone trong danh sách các thủ thành ở Old Trafford. Việc để anh bắt chính thường xuyên cũng sẽ là một động thái khôn ngoan về mặt tài chính, tiết kiệm cho đội bóng áo đỏ ngân quỹ không nhỏ để đầu tư cho những vị trí khác. Romero tới Man United từ Sampdoria theo dạng chuyển nhượng tự do và nếu có thể lặp lại phong độ như ở trận gặp Tottenham một cách thường xuyên, anh sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu không chính thức hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải.

Quan trọng hơn, Man United cần phải dứt điểm những đồn thổi và ồn ào liên quan tới De Gea càng sớm càng tốt bởi mùa giải đã bắt đầu rồi. Romero có thể giúp họ làm được điều đó.

Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm