Chuyển nhượng MU: Sẽ nghiên cứu nghiêm túc về việc có mua Sancho hay không

04/01/2021 07:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người Anh từng là mục tiêu mua sắm số 1 của MU Hè 2020 nhưng mọi chuyện đổ bể khi Dortmund đòi 108 triệu bảng cho vụ này.

MU lột xác ngoạn mục sau trận thua thảm trước Tottenham

MU lột xác ngoạn mục sau trận thua thảm trước Tottenham

Chỉ 90 ngày sau khi để thua 1-6 trước Tottenham, MU đang bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool và có quyền mơ về chức vô địch Premier League.

Covid-19 khiến MU gặp khó khăn tài chính và con số 108 triệu bảng trở thành vấn đề với họ. MU cảm thấy không hợp lí nếu đầu tư số tiền lớn như thế và thay vì làm việc đó họ muốn hướng đến những dự án dài hơi cho tương lai.

Sau khi vụ Sancho đổ bể, MU được liên hệ với một số gương mặt khác như Ousmane Dembele của Barca hay Ismaila Sarr của Watford nhưng cuối cùng họ quyết định bỏ ra những lựa chọn này và hài lòng với những tân binh trẻ được bổ sung là Facundo Pellistri và Amad Diallo.

Thực tế thì hai cầu thủ tuổi teen này chưa thể đóng góp được gì cho MU ở cánh phải. Người đầu tiên mới chơi cho đội U23 của Quỷ Đỏ và vẫn chưa hề đá trận nào cho đội 1. Người còn lại thì tháng này mới từ Atalanta đến Old Trafford.

MU, chuyển nhượng MU, Haaland, Sancho tới MU, Mu mua Haaland, Solskjaer, manchester united, bóng đá, bong da, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, chuyển nhượng
MU không cần Jadon Sancho

Tuy nhiên, bất chấp tất cả, thực tế Ole Gunnar Solskjaer vẫn có những giải pháp khá ổn cho cánh phải của MU mà không cần mua Jadon Sancho. Đơn giản, ông đang sở hữu 3 cầu thủ có chơi được ở cánh phải là Mason Greenwood, Marcus Rashford và Juan Mata.

Greenwood có cái chân trái khéo léo, rất lợi hại với những pha đi bóng đột phá cắt từ cánh phải vào trong rồi dứt điểm hoặc phối hợp với đồng đội. Rashford có tốc độ, mạnh chân phải, khôn ngoan, thích hợp với những đi bóng bám cánh sâu xuống rồi tạt vào trong còn Juan Mata có kỹ thuật khéo léo, chuyền bóng tốt, có thể tạo đột biến ở hành lang này. Tùy đối thủ, tùy tình huống mà Ole có thể sử dụng một trong 3 cầu thủ nói trên chơi ở cánh phải.

3 lựa chọn không phải ít, trừ khi những quân bài trong tay Ole dính chấn thương thì vấn đề mới nảy sinh. Thêm nữa, chính Sancho đang gặp vấn đề về phong độ, không còn ghi bàn hay kiến tạo tốt như trước khi Dortmund thay HLV.

Thế nên, MU càng có thêm lí do để bỏ qua Sancho và ưu tiên đầu tư cho mục tiêu mua sắm khác, như một trung phong săn bàn hàng đầu thế giới chẳng hạn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm