Chuyển nhượng MU: Nếu De Gea quyết ra đi, đây là 5 cái tên có thể thay thế

12/06/2019 14:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những tín hiệu gần đây cho thấy David De Gea sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với MU. Không thừa chút nào khi MU nghĩ đến những phương án thay thế thủ thành người Tây Ban Nha ngay từ lúc này.

CHUYỂN NHƯỢNG MU 12/6: Mua tiếp Wan Bissaka, giữ De Gea. MU đã tiếp cận Rakitic của Barca

CHUYỂN NHƯỢNG MU 12/6: Mua tiếp Wan Bissaka, giữ De Gea. MU đã tiếp cận Rakitic của Barca

MU sắp mua tiếp Wan Bissaka, giữ chân De Gea, tiếp cận Rakitic của Barca, bán Darmian. Chuyển nhượng MU mới nhất. Tin tức chuyển nhượng bóng đá MU ngày hôm nay 12/6.

Thực tế, phong độ của De Gea đã giảm sút rõ ràng từ cuối mùa trước, bằng chứng là những sai lầm dẫn đến bàn thua trong các trận gặp Barcelona, Man City và Chelsea. Hợp đồng hiện tại của anh với MU sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. Những tin tức gần đây cho thấy PSG là điểm đến tiềm năng của De Gea.

HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn muốn giải quyết vấn đề De Gea ngay hè này bằng một thủ môn chất lượng. Dưới đây là những gợi ý cho ông:

Keylor Navas (Real Madrid)

Sau 5 năm gắn bó với Real Madrid, Navas sắp sửa đi tìm một bến đỗ mới. Bất chấp việc thường xuyên bắt chính trong giai đoạn cuối mùa, thời điểm Zinedine Zidane vừa mới tái xuất ở Bernabeu, thủ môn quốc tịch Costa Rica vẫn bị cho là người thừa. Thibaut Courtois được coi là lựa chọn số một trong khung gỗ Real Madrid mùa tới, trong khi Luca Zidane, con trai của HLV Zidane, được đôn lên làm phương án dự phòng. Ở tuổi 32, Navas không thiếu những danh hiệu cùng Real Madrid, trong đó có ba chức vô địch Champions League liên tiếp. Riêng mùa 2017/18, anh còn được bình chọn là thủ môn hay nhất ở đấu trường Champions League. Chiêu mộ Navas, MU sở hữu thủ môn giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Đó cũng là lựa chọn với mức giá hợp lý, giúp đội chủ sân Old Trafford có thể chi tiêu mạnh hơn cho những vị trí khác trong đội hình. Điều lăn tăn lớn nhất nằm ở chỗ Navas chỉ có thể hữu dụng trong ngắn hạn, thay vì là một giải pháp lâu dài cho vị trí gác đền.

Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Nếu MU muốn hướng tới một giải pháp dài hạn hơn trong khung gỗ, mục tiêu lý tưởng là Donnarumma. Thủ thành Italy này mới 20 tuổi, nhưng đã chứng tỏ năng lực ở châu Âu. Anh trở thành lựa chọn số một trong khung thành AC Milan khi mới 16 tuổi. Từ đó đến giờ, Donnarumma bắt chính 142 lần ở sân San Siro, giữ sạch lưới 46 trận. Con số này không quá ấn tượng nếu so sánh với những thủ thành hàng đầu, nhưng cần lưu ý là thủ thành này thường xuyên phải cứu thua trong bối cảnh những mùa gần đây Milan luôn gặp vấn đề ở hàng thủ. Cũng giống như Navas, cơ hội để MU chiêu mộ Donnarumma khá cao, dù Milan sẽ không để anh ra đi với mức giá bèo bọt. Lý do là Milan gặp vấn đề với Luật công bằng tài chính. Bán Donnarumma giúp tình hình tài chính của Rossoneri dễ thở hơn.

Jasper Cillessen (Barcelona)

Nếu chưa thỏa mãn với hai phương án trên, MU có thể nghĩ đến Cillessen. Thủ thành người Hà Lan gia nhập Barcelona năm 2016, nhưng cơ hội bắt chính của anh bị giới hạn đáng kể do phong độ quá ấn tượng của Marc-Andre ter Stegen. Suốt 3 năm chơi bóng ở Camp Nou, Cillessen chỉ bắt chính đúng 5 lần ở La Liga, thêm 24 lần bắt chính khác tại Cúp Nhà Vua. Việc anh tìm đường ra đi là không tránh khỏi, nhằm tìm kiếm cơ hội ở đội tuyển Hà Lan.

Cillessen không phải mẫu thủ môn hàng đầu như Navas hay Donnarumma, nhưng MU cũng có thể tính đến giải pháp này, trong bối cảnh việc làm khán giả tại đấu trường Champions League khiến họ gặp khó khăn trong việc nhắm những ngôi sao lớn. Cillessen là một lựa chọn phù hợp trong ngắn hạn.

Andre Onana (Ajax)

Sau thành công ở Champions League mùa vừa qua với thành tích góp mặt ở vòng bán kết, Ajax đang có nguy cơ tan đàn xẻ nghé đội ngũ. Frankie De Jong đã chính thức chuyển đến Barcelona, trong khi Matthijs de Ligt cũng chuẩn bị đi tìm một bến đỗ mới. Các đội bóng lớn bắt đầu dòm ngó thêm cả David Neres, Hakim Ziyech và Donny van de Beek. Andre Onana, lựa chọn số một trong khung thành Ajax, cũng có thể trở thành mục tiêu mua sắm. Thủ thành người Cameroon bắt chính 98 lần ở giải VĐQG Hà Lan, giữ sạch lưới 32 trận kể từ khi gia nhập Ajax năm 2015. Onana không phải là lựa chọn hàng đầu của MU, nhưng tài năng của anh đã được kiểm chứng trong màu áo Ajax. Thêm một vấn đề khác: Ajax sẽ tìm cách giảm thiểu tình trạng chảy máu tài năng, nên MU có thể phải mua Onana với mức giá rất cao.

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Oblak rõ ràng là lựa chọn tốt nhất cho MU trên thị trường chuyển nhượng. Thủ thành người Slovenia cho thấy năng lực tuyệt vời của mình trong màu áo Atletico Madrid. Tính từ mùa 2015-16 đến giờ, Oblak bắt chính tổng cộng 142 lần ở La Liga, giữ sạch lưới 81 trận, chỉ để lọt lưới 82 bàn. Nếu mang Oblak về Old Trafford, MU coi như đã tìm ra một giải pháp xứng tầm thay thế De Gea. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ vấp phải nhiều trở ngại trong thương vụ này. Mức phí họ phải bỏ ra nhiều khả năng phá kỷ lục 72 triệu bảng Chelsea bỏ ra để chiêu mộ Kepa Arizzabalaga mùa hè năm ngoái. Thêm vào đó, Oblak sẽ thiên về một đội bóng có khả năng góp mặt tại Champions League, với điểm đến tiềm năng có thể là PSG.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm