Chuyển động ở Anfield: Lambert, món hời của Liverpool?

31/05/2014 00:08 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool chuẩn bị đón thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Rickie Lambert, chân sút đang chơi cho Southampton, sắp sửa chuyển đến sân Anfield với giá 4 triệu bảng.

Hiện đang có những đánh giá khác nhau về thương vụ này, nhưng nhìn chung đây là một món hời.

Suarez – Sturrige cần người dự phòng

Không ít người đặt dấu hỏi cho thương vụ này, khi mà mục tiêu chính của Liverpool nằm ở cái tên Adam Lallana. Hơn thế, Lambert năm nay đã 32 tuổi, và chưa từng chơi trận nào ở đấu trường Châu Âu, cũng như mới thi đấu hai mùa tại Premier League. Trong khi đó, Liverpool vào lúc này là một đội bóng trẻ trung, và họ sẽ góp mặt ở đấu trường Champions League ở mùa tới. Có điều gì bất thường trong thương vụ này không?

Không hề! Việc Liverpool mua Lambert vào lúc này chính là để tăng chiều sâu trong đội hình ở mùa giải tới, khi phải phân phối sức lực ở nội địa lẫn Champions League. Mùa vừa rồi, vì đứng ngoài sân chơi Châu Âu, Liverpool hoàn toàn có thể để cho cặp đôi SAS (Luis Suarez – Daniel Sturridge) tung hoành suốt cả mùa giải. Tuy nhiên, giải pháp dự phòng Aspas đã thi đấu quá thất vọng, khi không ghi nổi một bàn nào trong 5 trận được đá chính ở Premier League. Chắc chắn mùa sau những phương án dự phòng của Liverpool phải chơi tốt hơn, khi mà song sát SAS không thể cứu rỗi đội chủ sân Anfield hết trận này qua trận khác.

Khó khăn lớn nhất cho đội chủ sân Anfield là việc tìm ra một ai đó đủ dũng cảm chấp nhận vai phụ cho Suarez và Sturridge, mà vẫn phải là một tiền đạo chất lượng. Lambert đem đến cơ hội cho Liverpool khi anh thú nhận mình là một cổ động viên trung thành của đội bóng này.

Lambert tạo ra nét tươi mới cho Liverpool

Những gì chân sút 32 tuổi này làm được cho Southampton trong hai mùa giải vừa qua ở Premier League cho thấy anh hoàn toàn là một món hàng chất lượng của Liverpool. Mỗi mùa anh đều ghi được trên 10 bàn thắng (mùa 2012-13: 15 bàn sau 38 trận, mùa 2013-14: 13 bàn sau 37 trận). Đồng thời, cầu thủ này còn sẵn sàng đóng vai trò kiến tạo (mùa 2012-13: 5 đường chuyền thành bàn, mùa 2013-14: 10 đường chuyền thành bàn). Đó là những con số thống kê không tồi chút nào với một cầu thủ được xác định là phương án dự phòng ở một đội bóng lớn như Liverpool.

Hơn thế, Lambert đủ khả năng tạo ra sự biến ảo trong lối chơi của đội chủ sân Anfield nhờ những khác biệt anh có thể mang đến so với cặp đôi Suarez – Sturridge, những người thường chơi thiên về kỹ thuật và tốc độ. Trước hết, đó là lợi thế về thể hình, và khả năng tận dụng nó của Lambert sẽ giúp Liverpool có thể chuyển sang lối chơi trực diện và tăng cường thêm một phương án nữa để kết thúc những đường căng ngang từ ngoài biên. Nói cách khác, Liverpool khi cần có thể quay lại lối đá truyền thống thời kỳ trước khi Brendan Rodgers nắm quyền.

Ngoài ra, chân sút 32 tuổi này cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật không đến nỗi nào và đặc biệt rất tốt trong khả năng kết nối các vị trí trên hàng công, cũng như làm nền cho những người khác tỏa sáng, như những thông số về kiến tạo ở trên. Chắc chắn Lallana sẽ rất muốn tái hợp với một tiền đạo như thế ở sân Anfield. Với những yếu tố đó, Lambert hoàn toàn đủ khả năng chứng minh rằng mình chưa hề hết thời, và đây sẽ là vũ khí gây bất ngờ của Liverpool ở đấu trường Châu Âu mùa tới.

Đó là những lập luận cho thấy Lambert sẽ là lựa chọn phù hợp trong ngắn hạn cho Liverpool. Đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể kiểm chứng tài năng của cầu thủ này ở World Cup 2014 sắp tới.

28 Tổng cộng Lambert đã ghi đến 28 bàn trong hai mùa giải Southampton thi đấu ở Premier League (mùa 2012-13: 15 bàn, mùa 2013-14: 13 bàn).

15 Khả năng kiến tạo của Lambert trong hai mùa giải vừa qua không hề tồi chút nào, với tổng cộng 15 đường kiến tạo (5 lần mùa 2012-13, 10 lần mùa 2013-14).

52 Mùa vừa qua, Liverpool bay cao hoàn toàn nhờ vào Suarez và Sturridge, với tổng cộng 52 bàn, trong khi Aspas không ghi nổi một bàn nào.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm