Chọn Fellaini thay Mata, Van Gaal đã học cách thay đổi

29/11/2014 14:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong tất cả các cầu thủ Man United có thể được lựa chọn dưới thời tân HLV Louis van Gaal, Marouane Fellaini có lẽ là cái tên cuối cùng được ngó ngàng tới trong danh sách.

Thực tế, nếu không dính chấn thương mắt cá trong tuần cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, Fellaini có lẽ đã không còn là cầu thủ của Man United. Thời điểm đó, có tin Napoli muốn chiêu mộ tiền vệ người Bỉ theo dạng cho mượn. Nhưng Fellaini đã ở lại Man United, nỗ lực chiến đấu để có tên trong đội hình xuất phát, thay thế cho Juan Mata.

Chỉ ít tuần trước đó, chẳng ai nghĩ Fellaini có thể thế chỗ Mata khi HLV Van Gaal tuyên bố rằng đội hình Man United sẽ tập hợp nhiều cầu thủ sáng tạo nhất có thể. Bây giờ, Mata không được trao cơ hội ra sân, còn vị trí của Fellaini được đảm bảo.

Việc HLV Van Gaal ưu tiên lựa chọn Fellaini thay cho Mata cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của ông thầy người Hà Lan chỉ sau ít tháng làm việc tại Premier League. Sau sự trỗi dậy của Fellaini ở trận hòa 2-2 với West Brom vào tháng trước, Van Gaal thú nhận rằng nhu cầu có một cầu thủ đánh chặn trong đội hình đã ám ảnh ông. Để rồi cuối cùng những trăn trở đã được tháo gỡ sau màn trình diễn của tiền vệ người Bỉ tại The Hawthorns.

"Đó có lẽ là vấn đề của chúng tôi. Đội bóng cần những cầu thủ đánh chặn", HLV của Man United chia sẻ với phóng viên John Percy của tờ Telegraph. "Tôi là mẫu HLV luôn nghĩ về các cầu thủ sáng tạo nhưng tại Anh, bạn cần những người mạnh mẽ trong đội hình”.



Fellaini đã thay đổi triết lý của Van Gaal

Van Gaal nổi tiếng là một HLV kiên định với triết lý bóng đá của mình, dù có phải trả giá. Nhưng tâm trí ông đã hiện diện suy nghĩ rằng để thích nghi với cuộc sống ở Premier League đòi hỏi một sự thay đổi trong triết lý. Fellaini là hiện thân cho điều đó.

HLV Van Gaal đã nhận ra sự hữu dụng của Fellaini, điều mà David Moyes đã bỏ qua ở mùa giải trước. HLV Moyes muốn Fellaini chơi như một tiền vệ trung tâm, theo khuôn mẫu của Nemanja Matic hay Yaya Toure. Nhưng tiền vệ người Bỉ không có khả năng kỹ thuật để thực hiện tốt vai trò đó. Trong khi đó, Van Gaal đưa Fellaini trở lại với vị trí mà anh đã gây ấn tượng thời còn ở Everton, thậm chí còn sử dụng anh để "bắt chết" Fabregas trong trận hòa 1-1 với Chelsea hồi đầu tháng.

Trong vai trò mới, Fellaini gây ấn tượng trong cả khả năng phòng thủ lẫn tấn công. Anh luôn biết phát huy tốt điểm mạnh về thể hình của mình để khiến đối phương phải chao đảo. Với sự đổi thay đó, Fellaini đã tìm lại chính mình ở Man United, trái ngược với Mata- đối thủ cạnh tranh của anh trong đội hình xuất phát dưới thời Van Gaal.

Mata từng được coi là cầu thủ toàn diện nhất mà đội chủ sân Old Trafford sở hữu kể từ lần cuối cùng Dimitar Berbatov còn gọi Manchester là "nhà". Nhưng trong hệ thống mới của Van Gaal, Mata không có cơ hội. Anh không đủ tốc độ để tham gia vào sơ đồ phòng ngự phản công của Man United và thiếu sức mạnh để đảm trách vai trò mà Fellaini đang gánh vác.

Fellaini là nhân vật thú vị tại Old Trafford trong suốt nhiệm kỳ tồi tệ của HLV Moyes. Tiền vệ người Bỉ- được đưa từ Everton về trong ngày cuối cùng của phiên chợ Hè với giá 27,5 triệu bảng- là hiện thân của những sai lầm ở Man United thời hậu Sir Alex Ferguson. Người hâm mộ cũng sử dụng anh như vật tế thần mỗi khi CLB rơi vào rắc rối.

Nhưng một Fellaini được trẻ hóa dưới thời Van Gaal đã phản ánh cho sự hồi sinh của Man United với sự dẫn dắt của ông thầy Hà Lan. Bằng việc lựa chọn Fellaini thay cho Mata, HLV Van Gaal cũng cho thấy thay đổi trong tư duy khi làm việc tại Premier League.

K.Đ
Theo Bleacherreport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm