Vì Man City, Chelsea nghỉ đông bất đắc dĩ?

30/12/2020 14:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc Man City buộc phải tạm dừng các hoạt động bóng đá để chống dịch, Chelsea cũng chuẩn bị hưởng kỳ nghỉ đầu năm bất đắc dĩ. Man City và Morecambe, những đối thủ sắp tới của thầy trò Lampard đều đang là ổ dịch Covid-19.

Chelsea hòa Aston Villa: Vấn đề thực sự của Lampard là gì?

Chelsea hòa Aston Villa: Vấn đề thực sự của Lampard là gì?

Sau 3 thất bại trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Chelsea tiếp nối bằng trận hòa Aston Villa trên sân nhà. Lampard vẫn chưa tìm ra con đường chân lí. Góc nhìn của cây bút Tom Hamilton trên ESPN.

Tất cả đã biết trận đấu giữa Man City và Everton buộc phải hoãn lại sau khi đội chủ sân Etihad ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt so với con số 4 được công bố vào ngày lễ Giáng Sinh. Hai trận đấu tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola, bao gồm chuyến hành quân tới Stamford Bridge vào Chủ Nhật này cùng trận derby Manchester ở bán kết Cúp Liên Đoàn, đều bị đặt dấu hỏi về khả năng diễn ra đúng thời điểm. Các cầu thủ The Citizens buộc phải tự cách ly cho đến khi kết quả xét nghiệm Covid-19 mới nhất đảm bảo đều âm tính mới được phép tập luyện trở lại. Khả năng trận đại chiến giữa Man City và Chelsea diễn ra bình thường sau đây 3 ngày trở nên nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Bản thân HLV Frank Lampard tỏ ra không sẵn sàng tiếp đón một Man City đang là tâm điểm ổ dịch: “Đây là khoảng thời gian khó khăn, khi thủ đô London đang ở Tier 4 (vùng cảnh báo cao nhất về dịch) cùng sự gia tăng số ca mắc Covid-19. Chúng tôi sẽ chờ xem ban tổ chức Premier League xử lý ra sao nhưng an toàn phải là ưu tiên hàng đầu”.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Chelsea, Chelsea vs Man City, Man City dính covid-19, lịch thi đấu bóng đá Anh, lịch ngoại hạng Anh, tin bong da Anh, tin bóng đá MU
Vừa mất điểm trước Aston Villa, Chelsea có nguy cơ ngồi chơi xơi nước hai tuần vì hai đối thủ sắp tới đều đang trở thành các ổ lây bệnh Covid-19

Ngoài trận gặp Man City, trận đấu vòng 3 Cúp FA gặp Morecambe vào ngày 10/1 năm tới của The Blues cũng bị đặt dấu hỏi. Morecambe, đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba Anh (League Two), cũng phải hoãn hai trận đấu với Bolton và Bradford lần lượt diễn ra vào các ngày 29/12 và 2/1 năm tới theo dự tính vì tình hình dịch bệnh ở đội chủ sân Mazuma. Quãng thời gian phải đóng cửa sân tập trong vòng 10 ngày khiến việc Morecambe kịp di chuyển đến thủ đô London cho trận đấu tại Cúp FA trở thành một thách thức quá lớn.

Nếu kịch bản hoãn cả hai trận đấu này trở thành hiện thực, thầy trò Lampard sẽ không chơi bất cứ một trận đấu nào từ nay cho đến tận ngày 16/1, trận derby London với Fulham trên sân Craven Cottage. Quãng thời gian hơn hai tuần không bóng đá vì dịch bệnh sẽ đem đến chút lợi thế cho thầy trò Lampard, những người đã bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi và hụt hơi khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Mặt khác, lịch thi đấu vào năm tới của Chelsea sẽ thêm dày đặc khi đội bóng Tây London sẽ phải tìm ra thời điểm phù hợp cho những trận đá bù nếu có.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm