Thủ môn Chelsea: 'Tôi không xứng đáng nhận huy chương vô địch'

17/05/2017 08:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea sẽ chính thức nhận cúp vô địch Premier League mùa giải 2016/17 vào Chủ Nhật 21/5. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào của The Blues cũng sẽ có cơ hội được nhận huy chương vô địch vào ngày hôm đó.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), chỉ cầu thủ có 5 lần ra sân trong mùa giải trở lên mới được phép nhận huy chương vô địch. Vì thế, Chelsea có tới 3 cầu thủ không đủ điều kiện để nhận huy chương gồm Nathan Ake, Ola Aina và Kennedy. Trong khi Ola Aina đã có 2 lần ra sân thì Ake và Kenedy mới chỉ thi đấu 1 trận ở Premier League trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, theo thông tin từ Hội CĐV chính thức của Chelsea tại Việt Nam, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn sẽ làm thêm huy chương để trao tặng cho các cầu thủ của mình dù không đủ hoặc không chính thức có tên trong danh sách nhận huy chương từ Premier League.

Chú thích ảnh
Aina, Kenedy và Ake không đủ điều kiện nhận huy chương từ Premier League

Thực tế, Chelsea còn một cầu thủ nữa không thi đấu đủ 5 trận nhưng vẫn được nhận huy chương vô địch. Đó là thủ thành Asmir Begovic. Cho tới nay, Begovic mới chỉ ra sân 2 lần ở Premier League mùa này, trước Man United và Watford, nhưng do có điều lệ riêng dành cho thủ môn dự bị nên anh vẫn sẽ có vinh dự nhận huy chương. Dẫu vậy, thủ thành người Bosnia không thấy tự hào về điều này cho lắm.

“Tôi không hề biết về điều lệ phải ra sân 5 lần nhưng có lẽ nên có chút thay đổi luật lệ. Chúng tôi đều hy sinh và đóng góp một phần sức lực của mình vào thành công chung của tập thể. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ra sân 5 lần là đủ xứng đáng để nhận huy chương. Dẫu sao cũng thật biết ơn khi tôi có được 1 chiếc huy chương vô địch. Đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”, Begovic chia sẻ.

Chú thích ảnh
Begovic vẫn đủ điều kiện nhận huy chương

Trong khi đó, dù không còn thi đấu cho Chelsea nhưng Oscar và Branislav Ivanovic vẫn sẽ nhận được huy chương do thi đấu nhiều hơn 5 lần trước khi rời Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017. Điều tương tự đã từng diễn ra với tiền vệ Andre Schurrle ở mùa giải 2014/15.

Theo thông lệ, đội trưởng đội vô địch sẽ là người nâng cúp nhưng John Terry mới chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân ở mùa này. Công sức đóng góp của cầu thủ này cho Chelsea không nhiều. Vì thế, Terry cho biết anh sẽ cùng Gary Cahill, đội trưởng của Chelsea trong phần lớn thời gian ở mùa này, nâng cao cúp vô địch mùa này.

“Chúng tôi sẽ nâng cúp cùng nhau. Tôi và Lamps (Frank Lampard) đã làm điều đó với nhau trong nhiều năm ở đây. Chức vô địch là điều tuyệt vời với tôi. Những chàng trai đã thi đấu hàng tuần, tôi rất vui mừng ngồi trên băng ghế dự bị và theo dõi các trận qua góc nhìn khác”, Terry chia sẻ.

Chú thích ảnh
Terry và Lampard từng cùng nâng cúp vô địch ở mùa giải 2009/2010
John Terry: 22 năm một chặng đường với Chelsea

John Terry: 22 năm một chặng đường với Chelsea

Là một trong những thủ quân vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea, John Terry đã tạo ra dấu ấn mạnh mẽ trong thành công của đội bóng áo xanh.

Chelsea dự kiến sẽ có buổi diễu hành mừng chức vô địch vào Chủ Nhật 28/5. Trước đó một ngày, Chelsea sẽ thi đấu trận chung kết FA Cup với Arsenal. Nếu thắng, họ sẽ trưng bày 2 chiếc cúp vô địch cùng lúc.

Theo tờ Sports Mail cho biết, xe buýt chở các thành viên Chelsea và Cup sẽ xuất phát từ sân Stamford Bridge và di chuyển dọc theo đường Fulham Road trước khi rẽ vào đường Hortensia Road, và quay xe vòng lại các đường King's Road, New King's Road trước khi kết thúc diễu hành tại Eel Brook Common.

Những cầu thủ sẽ được nhận huy chương

Thủ môn: Thibaut Courtois, Asmir Begovic

Hậu vệ: Cesar Azpilicueta, Gary Cahill, David Luiz, John Terry, Kurt Zouma, Victor Moses, Marcos Alonso

Tiền vệ: Cesc Fabregas, N'Golo Kante, Nemanja Matic, Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek, Pedro, Willian, Eden Hazard

Tiền đạo: Diego Costa, Michy Batshuayi

Thêm: Oscar, Branislav Ivanovic

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm