Ở Chelsea, Mourinho tin những ai?

17/06/2015 06:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng xoay bóng đá không bao giờ dừng lại. Mọi đội bóng lớn, từ AC Milan của Arrigo Sacchi tới Barcelona của Pep Guardiola, đều phải làm mới lại mình, tìm ra một hướng đi khác nếu như không muốn bị lật đổ.

Chelsea của Jose Mourinho cũng thế. Họ không thể nào ngủ quên trên chiến thắng. Tuy nhiên, thay đổi không phải chỉ để mà thay đổi, nhất là một đội bóng nhấn mạnh ở vai trò của lòng tin, giữa các cầu thủ với nhau, giữa HLV và cầu thủ, như Chelsea. Phải nói rằng điều ấn tượng nhất ở đội bóng áo xanh mùa trước là hàng thủ, vốn cũng là thế mạnh ở mọi đội bóng của Mourinho. Như thế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lẽ không cần gia cố nhiều ở tuyến phòng ngự.

Điều chỉnh ở hàng thủ

Tất nhiên, Mourinho cũng sẽ muốn có những điều chỉnh nhỏ. Đội League One Bradford đã chọc thủng lưới Chelsea 4 lần trong 50 phút điên loạn ở FA Cup. Với hàng thủ áo xanh hiện giờ, John Terry sẽ tiếp tục là hòn đá tảng ở mùa tới, không chỉ vì phong độ, mà còn bởi kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của anh, nhất là ở sân chơi châu Âu.

Trong khi đó, Gary Cahill là một trong số ít cầu thủ Chelsea hứng chịu chỉ trích mùa trước vì một số trận không đạt yêu cầu, bao gồm những sai lầm tệ hại ở thất bại khó tin 3-5 dưới tay Tottenham vào ngày đầu năm mới. Cahill sẽ phải nỗ lực hơn trong mùa tới bởi vị trí của anh đang bị Kurt Zouma đe dọa nghiêm trọng. Cầu thủ trẻ người Pháp đã tiến bộ rất nhanh mùa trước và trở thành một thần tượng mới ở Stamford Bridge dù mới 20 tuổi.

Zouma còn non nớt và sẽ phải cải thiện khả năng chuyền bóng của anh, nhưng trung vệ đa năng có thể đá cả tiền vệ và hậu vệ cánh này đã tỏ rõ khả năng đọc trận đấu, sự quyết liệt trong lối chơi và sự chăm chỉ luôn rất được Mourinho đánh giá cao. Khá chắc chắn là anh sẽ được ra sân nhiều hơn ở mùa tới nếu như thể lực bảo đảm.

Một cầu thủ trẻ khác, Andreas Christensen, không được đánh giá cao như Zouma, nhưng cũng đã gây nhiều sự chú ý với Mourinho. Anh đã đá chính ở trận League Cup gặp Shrewsbury Town. Christensen sẽ muốn có nhiều kinh nghiệm ở đội 1 hơn và là một lựa chọn quan trọng hơn với Mourinho trong mùa tới.

Tomas Kalas, đã trải qua mùa trước chơi cho Cologne và Middlesbrough theo dạng cho mượn, cũng đã được ra sân cho đội 1 trong chiến thắng 2-0 ở Anfield khiến Liverpool đánh rơi chức vô địch mùa trước nữa. Tuyển thủ Czech 22 tuổi đã gây ấn tượng trong 2 trận đá chính ở Premier League cho The Blues và có thể phải quyết định dứt khoát tương lai của anh mùa Hè này.

Nhân trường hợp Zouma

Cả Christensen và Kalas đều có thể coi Zouma là tấm gương để học theo. Mourinho luôn đánh giá sự nỗ lực hơn tài năng thiên bẩm và trong khi xét về năng lực, cả ba hậu vệ trẻ nói trên khá đồng đều, Zouma đã là người cố gắng nhất suốt 2-3 mùa giải qua. Kết quả là Zouma đã được tin cậy ngay cả ở những trận đấu lớn của Chelsea mùa vừa rồi. Mourinho đã chọn anh thay vì Cahill ở trận bán kết League Cup gặp Liverpool để xử lý tốc độ của Raheem Sterling. Zouma cũng được tin cậy trước chuyên gia không chiến của Man United Marouane Fellaini. Cả hai lần đó, anh đều chơi xuất sắc và gây ấn tượng mạnh.

Chiến thuật thông minh giúp Chelsea thắng những trận đó cho thấy tài năng của Mourinho, không chỉ về mặt bố trí nhân sự, mà cả trong việc tạo ra động lực và lòng tin nơi các cầu thủ. Cho ra sân một cầu thủ trẻ như thế trước những đối thủ như Liverpool và Man United đòi hỏi sự tự tin và bản lĩnh ở tầm cỡ của… Mourinho. Zouma không phải là người đầu tiên, và không phải người cuối cùng hưởng lợi từ khả năng nhận định chính xác và gây dựng lòng tin của HLV người BĐN. Marco Materazzi và Wesley Sneijder ở Inter Milan, Xabi Alonso ở Real Madrid và rất nhiều cầu thủ trong 2 nhiệm kỳ của ông tại Chelsea đều đã chơi xuất sắc vì quyết tâm đền đáp lại hy vọng và sự chân thành mà HLV đặt vào họ.

Nhờ thế, trong khi với bên ngoài Mourinho đôi khi là một kẻ đáng ghét, thì với những đội bóng ông làm việc, chiến lược gia 52 tuổi này luôn là người thuyền trưởng được tin tưởng và yêu mến tuyệt đối.

32 Chelsea chỉ thủng lưới 32 bàn ở Premier League mùa trước, tức không tới 1 bàn/trận.

15 Với 15 trận ra sân ở Premier League mùa trước, Zouma là hậu vệ có thời gian thi đấu nhiều thứ 5 của Mourinho, chỉ sau 4 người đá chính Azpilicueta, Cahill, Terry và Ivanovic.

10 Mourinho đang có tới 10 hậu vệ từ 22 tuổi trở xuống, hầu hết được mang cho mượn, bao gồm Zouma, Aina, Dasilva, Kalas, Omeruo, Ake, Christensen, Clarke-Salter, Houghton và Wallace.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm