Mourinho có lý khi loại bỏ Terry

20/09/2015 12:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Arsenal đánh dấu một quyết định quan trọng của Jose Mourinho, khi ông để John Terry ngồi dự bị và trao cơ hội đá chính cho cặp đôi Gary Cahill - Kurt Zouma. Và quyết định đó của ông đã đúng.

Mùa này, hàng thủ Chelsea bộc lộ sự xuống cấp nghiêm trọng khi đội chủ sân Stamford Bridge đã để lọt lưới tới 12 bàn, một trong những nguyên nhân khiến nhà ĐKVĐ Premier League khởi đầu bết bát. Sự chậm chạp của những Terry hay Branislav Ivanovic là lý do chính dẫn đến tình trạng này.

Zouma công thủ quá tốt

Nhiều người lo ngại lưới của Asmir Begovic sẽ rung lên khi Chelsea đối đầu với Arsenal. Nhưng sự vững vàng đáng ngạc nhiên của hàng thủ, đặc biệt là cá nhân Zouma, đã giúp cho thầy trò Mourinho lần đầu tiên ở Premier League mùa này giữ sạch mành lưới, góp phần vào chiến thắng đầu tiên của Chelsea sau hai trận thua liên tiếp.

Tuyển thủ người Pháp đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một trung vệ. Anh cùng với những cầu thủ phòng ngự khác của Chelsea bịt kín các khoảng trống, không cho những cầu thủ tấn công của Arsenal như Theo Walcott, Mesut Oezil, Aaron Ramsey hay Alexis Sanchez có cơ hội để uy hiếp khung thành Begovic.

Giỏi phòng ngự, Zouma còn sẵn sàng băng lên để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Cú dứt điểm ở cự ly hơn 40 mét trong hiệp một của cầu thủ 20 tuổi này không thể làm khó người đồng đội cũ Petr Cech, giờ đang khoác áo chính Arsenal. Nhưng quả đánh đầu cận thành hiểm hóc của anh sau pha đá phạt của Cesc Fabregas vào đầu hiệp hai thì khiến Cech bất lực. Bàn thắng này đã giải tỏa rất nhiều áp lực lên thầy trò Mourinho khi Chelsea thật ra không thể hiện được những pha tấn công sắc nét trong suốt khoảng thời gian trước đó.

Tiềm năng của Zouma thật ra đã được nhận ra từ nửa cuối mùa trước khi anh được HLV Mourinho trao cơ hội trong một số trận đấu. Chiều cao, sức mạnh, tốc độ không hề tồi và sự dũng cảm giúp cho cầu thủ 20 tuổi này hội đủ những yếu tố để có thể trở thành một trong những trung vệ trụ cột của Chelsea trong tương lai. Sự sa sút của Terry, Gary Cahill không đạt được sự ổn định cần thiết cùng việc Chelsea thất bại trong thương vụ John Stones ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè là những yếu tố giúp Zouma hoàn toàn có thể đóng vai trò lớn hơn trong đội hình Chelsea mùa này.

Cơ hội nào dành cho Terry?

Chứng kiến Zouma ghi bàn mở tỷ số, Terry cũng phải đứng bật dậy để vỗ tay chúc mừng. Mặt khác, màn trình diễn tuyệt vời của tài năng trẻ người Pháp là lời cảnh báo rõ ràng cho tương lai của một trong những hậu vệ hay nhất còn sót lại từ nhiệm kỳ đầu của Mourinho.

Mới đây, Rio Ferdinand, người đồng đội một thời của Terry trong màu áo đội tuyển Anh, đã cảnh báo rằng thủ quân của Chelsea đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp thi đấu: “Những gì bạn có thể nhớ là Terry năm nay đã 34 tuổi. Anh ấy trải qua một sự nghiệp thi đấu rất dài với nhiều thành công. Nhưng có những thời điểm bạn phải chấp nhận thực tế, đó là dấu ấn tuổi tác và số lần ra sân ít đi”.

Terry và Ivanovic được cảnh báo rằng họ cần phải nỗ lực hết sức mình mới mong được gia hạn hợp đồng (hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối mùa này). Dù còn quá sớm để nói đến khả năng Terry ra đi, nhưng có lẽ trung vệ 34 tuổi này sẽ phải đối diện với thực tế rằng chỗ đứng của anh không còn bất khả xâm phạm nữa. Những năm trước, Andre Villas-Boas hay Rafael Benitez có thể đã hơi vội vàng khi đẩy Terry lên ghế dự bị. Nhưng giờ Mourinho cũng không thể ưu ái thủ quân của Chelsea thêm nữa. Ông đã thay anh giữa chừng ở trận gặp Man City và giờ đẩy anh lên ghế dự bị trong trận đấu quan trọng với Arsenal.

Sự tiến bộ của Zouma, và một bản hợp đồng chất lượng cho vị trí trung vệ trong tương lai gần có thể khiến Terry không còn được trọng dụng ở đội hình chính thức nữa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm