Kenedy & dấu ấn khó quên trước Norwich

03/03/2016 05:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau ba tháng kể từ lần ra mắt Chelsea trong trận gặp Norwich hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Kenedy mới lại có lần tiếp theo được đá chính, và lần này anh trở thành nhân vật chính của trận đấu.

Vị trí trong đội hình xuất phát của Kenedy không phải là một cầu thủ tấn công cánh, mà lại là một hậu vệ trái. Đó có lẽ là giải pháp tình thế của HLV Guus Hiddink, khi trong tay ông chẳng còn nhiều lựa chọn chất lượng. Cesar Azpilicueta, người vốn được đào tạo để đá hậu vệ trái dưới thời Jose Mourinho, đã trở lại bên cánh phải quen thuộc.

Baba Rahman, bản hợp đồng đến từ Augsburg, buộc phải làm bạn với ghế dự bị sau màn trình diễn tệ hại trước Southampton cuối tuần trước. Ở trận đấu ấy, anh bị thay ra sau giờ nghỉ bằng chính Kenedy. HLV Hiddink không ngần ngại tiết lộ đó là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết: “Tôi có thể nói rằng Rahman gặp chấn thương nhỏ, nhưng cậu ta phải rời sân bởi sai lầm đó (tình huống để cho Shane Long gỡ hòa 1-1)”.

Mọi thứ diễn ra như trong giấc mơ với Kenedy. Chỉ mất 39 giây sau khi bóng lăn để tuyển thủ 20 tuổi này mang về bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này. Đó là điều mà không chỉ những cầu thủ Norwich cảm thấy bất ngờ mà cả các cầu thủ Chelsea chẳng hề nghĩ tới. Bàn thắng này là pha lập công nhanh nhất của Chelsea, tính từ sau pha lập công của Eidur Gudjohnsen ở giây thứ 27 trong trận gặp Arsenal vào ngày 21/2/2004.

Thật ra từ trước pha lập công vào lưới Norwich, Kenedy đã để lại ấn tượng nhất định trong những lần ít ỏi anh được trao cơ hội. Hãy nhớ lại trận gặp West Brom hồi giữa tháng Một, tài năng trẻ người Brazil được HLV Hiddink tung vào sân thay cho Pedro, người đã chơi quá tệ trong 45 phút đầu tiên. Kenedy, dù không ghi bàn hay kiến tạo, vẫn tạo ra sức sống trong lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge. Sự xuất hiện của tuyển thủ người Brazil trong vòng cấm khiến cho Gareth McAuley lúng túng đá phản lưới nhà, mang về lợi thế dẫn trước cho Chelsea.

Norwich 1-2 Chelsea: Ghi bàn nhanh nhất mùa giải, Chelsea leo lên thứ 8

Norwich 1-2 Chelsea: Ghi bàn nhanh nhất mùa giải, Chelsea leo lên thứ 8

Cầu thủ trẻ Kenedy đã ghi bàn ngay giây thứ 39 của trận đấu, nhanh nhất mùa giải Premier League, Chelsea họ Nowich 2-1 ở vòng 28 Premier League.


Trở lại với trận đấu gặp Norwich vừa qua, màn trình diễn của Kenedy đã nhận được rất nhiều nhận xét tích cực. Nhiều cổ động viên vui tính đã ví von anh với Neymar, siêu sao đồng hương đang chơi bóng cho Barcelona. Trang Whoscored đã đưa ra thống kê giá trị về hiệu quả của Kenedy khi cho biết cầu thủ này chỉ mất tổng cộng 3 cú sút đích và 2 lần đá chính để có được pha lập công đầu tiên cho riêng mình.

Việc Kenedy ghi bàn đầu tiên ở Premier League mùa này cho thấy Hiddink đang giữ đúng lời hứa trọng dụng các tài năng trẻ của Chelsea. Ngoài Kenedy, Bertrand Traore, một cầu thủ trẻ khác của nhà ĐKVĐ Premier League, cũng được đá chính. Hiddink đang hiện thực hóa việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ Chelsea, đúng như phát biểu trước đây của ông: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ và tôi biết họ sau 3-4 tuần làm việc. Tôi hiểu năng lực của họ, và nếu có thể, tôi không ngần ngại trao cơ hội cho những gương mặt ấy”.

Với riêng Kenedy, thay vì phải lang bạt ở một đội bóng nào khác dưới dạng cho mượn như nhiều tài năng trẻ khác, anh đã tìm thấy cơ hội đá chính ở Chelsea dưới triều đại Hiddink, với màn trình diễn ấn tượng trước Norwich.

Hiddink: Chấn thương của Kenedy không đáng lo

HLV Guus Hiddink đang cố trấn an các cổ động viên Chelsea rằng chấn thương của Kenedy không đáng lo ngại. Tài năng trẻ 20 tuổi này đã phải ra sân ở phút 70 để nhường chỗ cho Baba Rahman do bị nghi gặp vấn đề ở háng. Hiddink cho biết: “Kenedy phải rời sân bởi cậu ta gặp vấn đề nhỏ ở háng. Cả Kenedy lẫn Bertrand Traore đều tỏ ra sẵn sàng. Thật tuyệt khi chứng kiến những cầu thủ trẻ được ra sân, khi họ đã tập luyện nghiêm túc trong các buổi tập”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm