Đại chiến Chelsea - Arsenal: Drogba sẽ là 'hung thần' của Pháo thủ

24/04/2015 22:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Didier Drogba đã ghi 15 bàn trong 15 trận anh đối đầu với Arsenal, và có thể là người dẫn dắt hàng công Chelsea cuối tuần này.

HLV Arsene Wenger vui mừng ra mặt khi Drogba rời Chelsea tới Shanghai Shenhua (Thượng Hải Thân Hoa) vào năm 2012. Lúc đó, anh đã ghi 13 bàn trong 14 trận đối đầu với Arsenal. “Tôi không biết Chelsea nhớ anh ta thế nào, nhưng chúng tôi chẳng nhớ nhung gì cả”, Wenger nói về chân sút ghi 1 bàn trung bình mỗi 78 phút và 20 giây vào lưới đội bóng của ông. “Anh ta đã khiến chúng tôi khốn khổ”.

Nhưng Wenger có thể đã vui mừng hơi sớm. Giờ đã trở lại Chelsea, Drogba được chờ đợi sẽ dẫn dắt hàng công đội khách ở Emirates tối Chủ nhật, với mục tiêu nâng cao thành tích 15 bàn trong 15 trận đối đầu với Arsenal và giúp Chelsea tiếp tục bay cao ở ngôi đầu Premier League.

Chuyển tới Chelsea năm 2004 với giá 24 triệu bảng từ Marseille, Drogba mất khá nhiều thời gian để trở thành hung thần của Wenger: 2 trận đầu của anh gặp Arsenal, tiền đạo người Bờ Biển Ngà không có bàn nào. Trận tranh Community Shield 2005 là lần đầu tiên Drogba chọc thủng lưới Arsenal, ghi một cú đúp vào lưới Jens Lehmann trong chiến thắng 2-1 ở sân Millennium trước khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 tại Premier League 3 tuần sau đó.


Drogba được chờ đợi sẽ dẫn dắt hàng công đội khách ở Emirates

Năm 2007, một cú đúp nữa của anh giúp Chelsea lật ngược tình thế ở trận chung kết League Cup sau khi Theo Walcott đã đưa Arsenal vượt lên, cũng là ở xứ Wales. Cú đúp thứ ba của Drogba vào lưới đội bóng bắc London là vào ngày 23/3/2008, cũng là một màn lội ngược dòng nữa của Chelsea, sau khi Bacary Sagna tạo lợi thế cho Pháo thủ ngay tại Stamford Bridge.

Trận bán kết Cúp FA là một trận đấu lớn khác mà Drogba làm các con tim Arsenal tan vỡ. Giống như trận chung kết League Cup 2007, Walcott mở tỉ số, nhưng Florent Malouda gỡ hòa và Drogba giành quyền vào chung kết cho Chelsea với pha lập công phút 84.

Trong 2 trận gặp nhau tiếp theo của 2 CLB cùng thành phố, Drogba lập 2 cú đúp nữa để giúp Chelsea thắng dễ 3-0 và 2-0. Ngày 3/10/2010, anh mở tỉ số trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal ở Stamford Bridge, cũng là bàn thắng gần nhất của anh vào lưới đối thủ này trong màu áo Chelsea.

Nhưng Drogba lại ghi 2 bàn nữa để nâng tổng số bàn thắng của anh vào lưới Arsenal lên cột mốc 15, lần này là cho Galatasaray khi anh dẫn dắt hàng công CLB TNK ở Emirates Cup năm 2013.

Không có gì lạ khi với Arsenal, Drogba, và Jose Mourinho, là những cái tên đáng căm ghét nhất. Wenger chưa bao giờ thắng được đối thủ người BĐN trong 12 lần đối dầu. Tối nay, với Diego Costa và Loic Remy nhiều khả năng vắng mặt, cặp bài trùng Mourinho-Drogba sẽ lại là niềm hy vọng chính của Chelsea. Liệu họ có thể tiếp tục truyền thống đáng tự hào của mình trước Arsenal?

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm