Chelsea: Thủ đã xong, giờ là công

02/11/2020 19:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã trở nên chắc chắn hơn với sự xuất hiện của Thiago Silva và Eduoard Mendy ở hàng thủ, giờ đã đến lúc Frank Lampard tập trung nhiều hơn dành cho hàng công.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU vẫn đứng thứ 15, Tottenham lên nhì bảng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU vẫn đứng thứ 15, Tottenham lên nhì bảng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 7.  Kết quả bóng đá Anh vòng 7. Kết quả MU vs Arsenal, Tottenham vs Burnley.

 

Sau trận hòa 3-3 với Southampton, Chelsea đang trải qua chuỗi 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Thành tích có lẽ tốt nhất của hàng thủ Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard. Sự xuất hiện của Thiago Silva và thủ thành Edouard Mendy thực sự đã tạo dựng điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ The Blues ở hậu tuyến.

Ổn định hàng thủ

Theo thống kê của WhoScored, Mendy không có bất kỳ tình huống cứu thua nào trong trận gặp Burnley. Điều này xuất phát từ việc Burnley không có pha dứt điểm trúng đích nào trong 5 cú sút của họ. Sự chắc chắn Thiago Silva đem lại không chỉ đến từ những pha cắt bóng, phá bóng mà cầu thủ 36 tuổi còn chỉ đạo việc lên xuống cho Kurt Zouma chính xác hơn.

Trong một ngày thi đấu Chelsea kiểm soát bóng 64%, hàng thủ của họ không có nhiều việc phải làm. Thế nhưng, cặp trung vệ Zouma - Silva thực tế vẫn có tới 9 tình huống phá bóng giải nguy, ngang bằng với con số của cặp trung vệ Long - Tarkowski của Burnley. Điều này cho thấy, Chelsea thực tế vẫn đối diện với các pha tấn công nguy hiểm đến từ phía Burnley nhưng tất cả đều được hóa giải đơn giản.

Vấn đề hàng thủ của Chelsea có lẽ đã ổn định. Điều cần thiết nhất đối với họ lúc này chỉ là duy trì phong độ và tránh chấn thương cho Mendy và đặc biệt là Thiago Silva. Mối bận tâm Frank Lampard nên dành nhiều hơn bây giờ phải là hàng công.

Chelsea, Burnley vs Chelsea, Bóng đá Anh, Hàng thủ Chelsea, Hàng công Chelsea, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Frank Lampard, Thiago Silva
Sự chắc chắn của hàng thủ đang giúp cho Chelsea ổn định hơn và có thành tích tốt hơn

Ghi bàn nhưng vẫn lo

Trong lúc khởi động trận gặp Burnley, Chelsea nhận tin không vui khi Christian Pulisic bị chấn thương cơ và buộc phải nghỉ thi đấu. Anh có tầm ảnh hưởng đối với lối chơi của Chelsea nhưng việc chấn thương khiến Pulisic không duy trì được phong độ cao. Chelsea mùa giải trước khi thiếu vắng Pulisic cũng rất lao đao vấn đề tấn công.

Sau trận đấu, HLV Frank Lampard xác nhận Pulisic chỉ bị chấn thương nhẹ, không đáng lo ngại. Tuy nhiên, thực tế việc vắng mặt Pulisic trận gặp Burnley không gây quá nhiều “nhớ nhung” cho Chelsea. Người thay thế anh Timo Werner mặc dù bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng rốt cuộc anh vẫn có thể ghi tên mình lên bảng điện tử.

Hàng công của Chelesa với sự góp mặt của Kai Havertz và Hakim Ziyech đã bù đắp được hoàn toàn yếu tố sáng tạo. Tân binh người Ma-rốc thậm chí còn làm tốt với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Nói một cách vui vẻ, sự vắng mặt của Pulisic lúc này còn giúp HLV Frank Lampard nhẹ đầu hơn trong việc suy tính lựa chọn đội hình.

Dẫu vậy, dù ghi 3 bàn nhưng hàng công của Chelsea không phải không có vấn đề. Nổi trội nhất chính là việc họ đang có nhiều cầu thủ thi đấu theo thiên hướng số 10. Trận gặp Burnley, Chelsea có 3 cái tên thường xuyên giẫm chân nhau ở khu vực trước vòng cấm là Mason Mount, Havertz và Ziyech. Điều này khiến đội hình của Chelsea bị thi đấu lệch về bên trái, nơi có Timo Werner, bởi bên cánh phải không có ai.

Vị trí bên cánh phải đáng nhẽ thuộc về Ziyech nhưng khả năng di chuyển rộng của anh khiến anh đôi lúc di chuyển vào trung lộ trong vô thức. Đây lại là vị trí của Kai Havertz. Do vậy, nhiều pha bóng, Ziyech nhận bóng ở trước vòng cấm rồi phải chờ Havertz di chuyển sang phải, thế vào vị trí của mình. Dĩ nhiên điều này khiến pha tấn công của Chelsea bị chậm nhịp hơn.

Hơn nữa, việc để trống bên cánh phải quả thực rất lãng phí không gian. Chưa kể, khi Reece James dâng cao hỗ trợ, hàng thủ đối phương cũng dễ dàng ngăn cản hơn.

Điểm hay của việc có Havertz và Ziyech trong đội hình chính là việc hai cầu thủ này đều có thể đá đa năng ở giữa lẫn bên cánh. Điều HLV Frank Lampard cần làm lúc này là giúp họ hiểu nhau hơn, biết khi nào cần đảo vị trí cho nhau, khi nào cần giữ đội hình. Chỉ cần như vậy, hàng công của Chelsea sẽ mạnh lên và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Một điểm chung của những hàng công sát thủ chính là sự ăn ý và di chuyển linh hoạt. Chính những điều đó giúp Neymar - Suarez - Messi, Ronaldo - Benzema - Bale hay Mane - Firmino - Salah mang lại thành công cho các CLB của mình. Đó là điều Chelsea cần học hỏi nhất vào lúc này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm