Bạo chi trong mùa hè, Chelsea cực đáng gờm ở Ngoại hạng Anh mùa tới

25/08/2020 14:42 GMT+7 | Chelsea

Không phải MU, Liverpool, hay Man City, chính Chelsea mới là ông lớn Ngoại hạng Anh đang chi tiêu mạnh bạo nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Và với đội hình được nâng cấp đáng kể, họ sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng gờm ở mùa giải mới. 

 

Chelsea chính thức chiêu mộ được Kai Havertz với giá kỷ lục

Chelsea chính thức chiêu mộ được Kai Havertz với giá kỷ lục

Chelsea đang chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Kai Havertz với mức phí kỷ lục 90 triệu bảng.

 

Sau một mùa giải bị cấm chuyển nhượng, ban lãnh đạo Chelsea đang rất quyết liệt trong những mục tiêu đã đề ra, và họ đang sớm chốt các thương vụ nhằm tập trung cho mùa giải mới. Điều đáng nói là các ông lớn khác của giải Ngoại hạng vẫn còn đang mua sắm khá dè dặt

Làn gió mới hàng công…

Trong khi các ông lớn Ngoại hạng Anh còn mua sắm khá dè dặt thì đội chủ sân Stamford Bridge đã chi 83,7 triệu bảng cho tiền vệ Hakim Ziyech (từ Ajax) và trung phong Timo Werner (từ RB Leipzig). Chưa hết, Chelsea cũng đã đạt thỏa thuận về giá cả (90 triệu bảng) cũng như lương bổng (135 nghìn bảng/tuần) với Kai Havertz từ Bayer Leverkusen. Ngôi sao trẻ này đang trên đường tới London để khám sức khỏe, và anh sẽ là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Việc mạnh tay mua sắm sớm sẽ giúp HLV Lampard dễ dàng ổn định lực lượng, lối chơi, tạo nền tảng cho mùa giải mới.

Chuyển nhượng Chelsea, Chelsea mua Kai Havertz, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, Kai Havertz, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Timo Werner
Làn gió mới trên hàng công, với Kai Havertz - Timo Werner - Hakim Ziyech

Mùa giải trước, chân sút số một của Chelsea là Tammy Abraham với 15 bàn ở giải Ngoại hạng (18 bàn trên mọi đấu trường), song hẳn nhiều người còn nhớ, từ tháng Giêng đến hết mùa, anh ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Ở giai đoạn cuối mùa, chính lão tướng Giroud (ghi bàn 5/6 vòng cuối) mới là niềm cảm hứng của đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea cần một trung phong có hiệu suất ghi bàn cao hơn, và Timo Werner – ghi 28 bàn/34 trận ở Bundesliga mùa trước (34 bàn/45 trận) – là một lựa chọn không tồi. Tất nhiên còn phải chờ xem anh có thích nghi được với bóng đá Anh không đã, nhưng ít nhất, Chelsea đã có nhiều lựa chọn hơn cho vị trí trung phong. 

Cuộc cách mạng của Lampard còn được thể hiện qua cách ông trẻ hóa những vị trí tấn công khác. Willian (32 tuổi) và Pedro (33) đều đã phải ra đi, nhường chỗ cho Hakim Ziyech (27) và Kai Havertz (21). Đó sẽ là một làn gió mới thực sự, bên cạnh những ngôi sao cũng rất trẻ trung khác như Christian Pulisic (21), Mason Mount (21), Hudson-Odoi (19), Billy Gilmour (19),…

Sở dĩ Chelsea khá mạnh tay chi tiêu vì họ đã trải qua một mùa không chuyển nhượng, và cũng đã thu lại không ít từ bán cầu thủ. Cụ thể, Chelsea đã kiếm 50,4 triệu bảng từ việc bán đứt Alvaro Morata cho Atletico, thêm 13,5 triệu bảng khi bán Mario Pasalic cho Atalanta, và 2,7 triệu bảng khi bán Nathan cho Atletico Mineiro. 

…Nhưng chìa khóa thuộc về hàng thủ

Theo thông tin mới nhất, trung vệ kỳ cựu Thiago Silva cũng sẽ gia nhập Chelsea trong tuần này, với bản hợp đồng 1 năm, kèm điều khoản gia hạn 1 năm nữa. Trong khi Hakim Ziyech, Timo Werner và Kai Havertz đều là những cầu thủ tấn công và còn khá trẻ trung thì Thiago Silva sẽ 36 tuổi vào ngày 22/9 tới. 

Chuyển nhượng Chelsea, Chelsea mua Kai Havertz, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, Kai Havertz, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Timo Werner
Thiago Silva sẽ là thủ lĩnh mới nơi hàng thủ Chelsea

Nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Thiago Silva là cực kỳ quý báu lúc này. Trung vệ người Brazil sẽ là thủ lĩnh mới nơi hàng phòng ngự Chelsea, vốn không mấy chắc chắn ở mùa giải trước. Còn nhớ tại Premier League 2019-20, Chelsea đã thủng lưới tới 54 bàn sau 38 lượt trận – nhiều nhất ở trong… Top 10, và thậm chí gấp rưỡi so với MU, đội bóng xếp ngay trên họ. Rõ ràng, việc Chelsea nhanh chân đưa Thiago Silva về (hoàn toàn miễn phí) là một động thái khôn ngoan. 

Tất nhiên, một mình Thiago Silva thì không thể nâng cấp hàng thủ Chelsea. Frank Lampard đã thực sự mất niềm tin vào Kepa - cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB (trước khi Havertz tới) - và ông chắc chắn sẽ mang về một thủ môn mới. Dean Henderson (MU) và Jan Oblak Atletico) đã ngoài tầm với, song Nick Pope (Burnley) và Andre Onana (Ajax) là những mục tiêu khả thi hơn. Cũng không loại trừ khả năng Chelsea sẽ chiêu mộ Sergio Romero, người chỉ là số 2 ở MU, nhưng đủ đẳng cấp khoác áo bất cứ đội bóng nào ở giải Ngoại hạng Anh. Sự sa sút của Marcos Alonso ở mùa giải vừa rồi là lý do Chelsea sẽ nhắm một hậu vệ trái nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, Ben Chilwell (Leicester) được xem lựa chọn số một của Lampard.và mức giá dành cho cầu thủ 23 tuổi này là 50 triệu bảng.

Chuyển nhượng Chelsea, Chelsea mua Kai Havertz, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, Kai Havertz, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Timo Werner
Chelsea đang rất kết Ben Chilwell

Tóm lại, Chelsea đang mua sắm rất đúng hướng bằng cách nâng cấp những vị trí yếu kém trong đội hình của mình. Với những tân binh chất lượng mới, đội hình của họ hứa hẹn sẽ cân bằng hơn, giàu sức sáng tạo hơn. Và đó sẽ là một đội bóng rất đáng gờm!

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm