Chelsea vô địch vì Premier League quá tệ?

11/05/2017 05:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đang tiến rất gần tới chức vô địch Premier League thứ 5 trong lịch sử sau chiến thắng trước Middlesbrough. Mặt khác, người ta vẫn băn khoăn sự thống trị của Chelsea mùa này nằm ở nội tại hay là chất lượng Premier League đang đi xuống?

Nhiều chuyên gia cho rằng chức vô địch bất ngờ của Leicester mùa trước đến vào thời điểm các ông lớn sa sút phong độ. Mùa này, với sự đổ bộ của các HLV tên tuổi như Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte, tất cả đều kỳ vọng về một mùa giải hấp dẫn hơn, giàu tính cạnh tranh hơn khi ông lớn được hứa hẹn sẽ lấy lại vị thế vốn có.

Chelsea lên, các ông lớn khác đi xuống

Rốt cuộc, những gì diễn ra trong hơn 8 tháng đã qua không hoàn toàn đúng như mong đợi. Đúng là Chelsea đã hồi sinh sau khi trải qua một mùa giải thảm họa, khi chỉ xếp thứ 10 chung cuộc mùa trước. Conte, với tài năng về chiến thuật lẫn quản trị nhân sự, đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc chiến của những HLV tên tuổi mùa này.

Dù gần như không còn cơ hội vô địch mùa này, Tottenham vẫn xứng đáng nhận được những lời động viên vì tinh thần chiến đấu đến cùng của họ. Rất nhiều người ngưỡng mộ phong cách thi đấu của thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Tuy vậy, vấn đề của đội chủ sân White Hart Lane lại y hệt mùa trước: Những cú vấp ở thời điểm quan trọng nhất. Sự thật, họ chơi quá tệ ở đấu trường châu lục khi phải rời Champions League ngay sau vòng bảng. Cách đây không lâu, họ bị chính Chelsea đánh bại ở trận bán kết Cúp FA. Ở Premier League, phong độ sân khách kém cỏi, với trận thua mới nhất trước West Ham hôm thứ Sáu vừa rồi, là một trở ngại quá lớn cho cơ hội chiếm lấy ngôi đầu của Chelsea.

Vậy còn những ông lớn khác của nước Anh thì sao? Phần lớn chỉ mang đến những nỗi thất vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Pep Guardiola không thể giành bất cứ danh hiệu nào ở một đội bóng khi ông trải qua mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City. Đội chủ sân Etihad là một tập thể năng động, nhưng cũng thất thường và dễ bị dao động. Họ cúi mặt rời Champions League ngay ở vòng 1/8, và chỉ có thể hy vọng một vị trí trong Top 4 vào cuối mùa. Arsenal cũng chẳng khá hơn Man City là bao, và trận hòa 2-2 trong cuộc đối đầu giữa hai bên ở Premier League hồi đầu tháng trước là ví dụ minh họa rõ nét nhất cho sự thụt lùi về chuyên môn của cả hai đội.

Liverpool, đội bóng đang xếp thứ 3 mùa này, đã mang đến thứ bóng đá hấp dẫn và giàu cảm xúc cho Premier League. Tuy vậy, sự vắng mặt của Sadio Mane ở một vài thời điểm đã khiến Liverpool trở nên mệt mỏi trong những thời điểm quan trọng. Một vị trí dự Champions League mùa sau có thể coi là bước tiến của thầy trò Juergen Klopp so với mùa trước, nhưng người ta có thể cảm nhận rõ đội chủ sân Anfield đang cạn kiệt năng lượng ra sao trong trận hòa với Southampton cuối tuần trước.

Cesc Fabregas thật siêu đẳng. Chelsea may mắn vì có anh

Cesc Fabregas thật siêu đẳng. Chelsea may mắn vì có anh

Antonio Conte có thể là ngôi sao lớn nhất trong mùa giải phục sinh này của Chelsea nhưng hẳn ông cảm thấy mình thật may mắn vì sở hữu trong tay một nhà vô địch như Cesc Fabregas.

Premier League đang thụt lùi về chất lượng

Rồi không thể bỏ qua Man United. Jose Mourinho có thể kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu cùng tấm vé có mặt ở Champions League. Nhiều cổ động viên tin rằng chừng đó sẽ là đủ để cho thấy Man United đang đi đúng hướng, nhưng có ai dám tin đội bóng của Mourinho đang làm tốt hơn những gì người tiền nhiệm Louis van Gaal đã để lại không? Sự kiệt quệ về thể lực của các cầu thủ chắc chắn không phải những gì Man United mong đợi. Lịch thi đấu dày đặc là cái giá phải trả cho sự thành công và nhiều HLV sẽ ghen tị với chiều sâu lực lượng mà Mourinho đang có ở sân Old Trafford.

Một chút cực đoan, nhưng hoàn toàn có thể nhận định Premier League mùa này là phiên bản chất lượng thấp nhất trong nhiều năm qua. Hãy thử nhìn xem đội bóng nào của nước Anh có thể chơi tốt trước các ông lớn của châu Âu như Juventus, Real Madrid hay Barcelona. Ở Champions League mùa này, Monaco đã hai lần đánh bại Tottenham ở vòng bảng và đánh bại Man City ở vòng 1/8, trong khi Arsenal tiếp tục an phận với thất bại trước Bayern Munich cũng ở vòng đấu ấy, còn Leicester dù khá hơn cũng phải cúi đầu trước Atletico Madrid.

Premier League, dù vẫn tiếp tục giữ được giá trị về thương mại, đang có dấu hiệu đi xuống về chất lượng. Arsenal – Man United, cặp đấu từng là cuộc chiến của các ông lớn, nay chỉ mang ý nghĩa chiến đấu cho Top 4.

Nhiều người đang chờ đợi mùa sau sẽ hấp dẫn hơn, khi các ông lớn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để thách thức Chelsea. Còn mùa này rõ ràng là một bức tranh không mấy sáng sủa.

 

300 Chelsea trở thành đội bóng thứ ba giành được chiến thắng thứ 300 trên sân nhà ở Premier League, trước đó là Man United và Arsenal.

7 7 điểm khoảng cách giữa Tottenham và Chelsea, và đó cũng là khoảng cách từ đội xếp thứ 3 (Liverpool) đến thứ 6 (Arsenal).

2 Bóng đá Anh không có đại diện nào hiện diện tại vòng bán kết Champions League ở 2 trong 3 mùa giải gần nhất, tính cả mùa này.

 

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm