Chelsea: Vấn đề không chỉ là Covid-19 và chấn thương

31/12/2021 18:00 GMT+7 | Chelsea

Trong vòng 1 tháng, Chelsea từ đứng đầu bảng và cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng nay đã xuống vị trí thứ 2 và HLV Thomas Tuchel khẳng định đội bóng không thể nghĩ tới chức vô địch lúc này. Chuyện gì đã xảy ra với họ?

Thomas Tuchel: 'Thật ngu ngốc khi nghĩ Chelsea có thể đua vô địch'

Thomas Tuchel: 'Thật ngu ngốc khi nghĩ Chelsea có thể đua vô địch'

HLV Thomas Tuchel đã tỏ ra bực tức trong buổi họp báo sau trận đấu với Brighton vì bị hỏi quá nhiều về Liverpool và cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

 

Vị thế của nhà vua

Chức vô địch Champions League mùa giải trước đã mang lại nhiều sự tự tin cho Chelsea ở đầu mùa giải này trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel luôn bước vào trận đấu với một khí thế áp đảo so với đối thủ.

Trong giai đoạn đầu mùa giải, trong vòng 7 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh, Chelsea đối đầu với Liverpool, Man City, Tottenham và rổi cả Arsenal. Đội chủ sân Stamford Bridge vượt qua khởi đầu chông gai đó mà chỉ thua duy nhất 1 trận đấu với Man City. Họ đánh bại Tottenham và Arsenal một cách dễ dàng. Trong khi đó, trận hòa với Liverpool phần nào mang lại sự tiếc nuối khi họ đã khởi đầu tốt hơn.

Chelsea thời điểm đó càng đá càng tự tin. Người ta nhắc rất nhiều tới câu nói của HLV Tuchel khi mới tới dẫn dắt Chelsea: "Tôi muốn biến Chelsea thành đội bóng không ai muốn đối đầu". Thành tích, phong độ và vị trí dẫn đầu sau 13 vòng đấu là lời khẳng định cho vị thế thách thức ngôi vương của Chelsea mùa này.

Thế nhưng, Chelsea hiện giờ xếp thứ 2, kém Man City 8 điểm. Vị trí thứ 2 của họ cũng chưa chắc chắn bởi họ chỉ hơn Liverpool 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Sau trận hòa với Brighton, HLV Tuchel thậm chí khẳng định Chelsea không thể nghĩ về chức vô địch thời điểm này.

'Sẽ thật là ngu ngốc nếu Chelsea vẫn nghĩ về cuộc đua vô địch dù gặp khó khăn do Covid-19 và chấn thương. Chạy đua khi đội hình không đầy đủ 23 cầu thủ khỏe mạnh là điều ngu ngốc", HLV Tuchel phát biểu.

Chú thích ảnh
HLV Tuchel khẳng định Chelsea không thể nghĩ về việc đua vô địch lúc này

Chấn thương và Covid-19 thực sự đã phá hỏng đội hình của Chelsea. Với chấn thương mới nhất của Reece James, Chelsea hiện tại chỉ còn 1 cầu thủ chạy cánh duy nhất là Marcos Alonso. Tuy nhiên, chấn thương và Covid-19 không phải vấn đề duy nhất của Chelsea thời điểm hiện tại.

Vấn đề của Chelsea

HLV Tuchel có lý khi phàn nàn về những mất mát ở hai bên cánh nhưng suy cho cùng, đó chỉ là 2 vị trí trong đội hình. Chelsea trong thời gian qua yếu tổng thể chứ không chỉ ở hai biên.

Hàng tiền vệ và hàng công đầy nhưng không đủ. Những Loftus-Cheek, Barkley hay Saul đều đã có những cơ hội để thể hiện mình nhưng họ đều thất bại. Trong khi đó, hàng công của Chelsea cũng không mấy khả quan hơn. Pulisic hay Ziyech rất hay dưới thời HLV Lampard nhưng họ dường như vẫn lạc nhịp trong đội hình hiện tại.

Tất cả điều này khiến Chelsea vẫn mang vẻ ngoài của 1 đội bóng lớn với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng. Tuy nhiên, họ thực tế chỉ biết cầm bóng và chuyền. Chelsea khi thi đấu với đội hình 2 (đôi khi là 3) thì thiếu những đường chuyền sáng tạo, thiếu sắc bén trong dứt điểm. Khi không thể kết liễu đối thủ, việc đánh rơi điểm số là chuyện đương nhiên.

Chú thích ảnh
Những kép phụ của Chelsea không đáp ứng được kỳ vọng

Những kết quả đáng buồn liên tiếp kéo đến dẫn đến một hệ lụy. Đó là Chelsea đánh mất đi sự tự tin của chính mình. 

Bàn thua ở phút bù giờ trước Brighton không phải lần đầu tiên Chelsea để lọt lưới ở thời điểm nhạy cảm như vậy. Tình cảnh này diễn ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây trong các trận đấu với Leeds, West Ham và Zenit. Điều này cho thấy sự tập trung ở hàng thủ của Chelsea lúc này không tốt. Mục đích của việc chơi 3 hậu vệ là nhằm chiếm áp đảo số lượng người phòng ngự so với đối thủ. Để thua ở phút bù giờ trong những pha bóng phòng ngự chủ động là việc rất khó hiểu với Chelsea lúc này nhưng xét sâu xa, sự thiếu tự tin khiến họ thiếu quyết đoán trong các pha bóng và dễ mất tập trung ở thời điểm căng thẳng.

Chú thích ảnh
Hàng thủ Chelsea có nhiều lỗ hổng hơn so với trước đây vì thiếu đi sự tự tin

Tình cảnh của Chelsea hiện tại có đôi phần giống với Liverpool mùa trước. Họ trong một mùa giải mất đi 2 trung vệ chắc chắn là Van Dijk và Joe Gomez. Việc không tìm được sự thay thế phù hợp khiến The Kop đã phải rất vất vả mới kết thúc trong Top 4.

Nói như vậy để ngưỡng mộ với những gì HLV Pep Guardiola xây dựng cho Man City trong suốt 5 năm qua. Có những thời điểm Citizen thiếu vắng trụ cột nhưng những thay thế mà HLV Pep Guardiola có đều rất chất lượng. Không những thế, trong suốt 5 năm, đội bóng của ông luôn có một phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh.

HLV Tuchel có thể đổ lỗi cho chấn thương và Covid-19 vì sự sa sút của Chelsea. Điều đó đúng nên không thể trách gì ông. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy Chelsea chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc đua vô địch với Man City.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm