Chelsea thắng M.U nhờ hiệu ứng Kante mang lại

06/11/2017 20:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay trong trận đầu tiên mà N'Golo Kante trở lại, Chelsea giành thắng lợi 1-0 trước M.U. Đó là bằng chứng cho thấy tiền vệ người Pháp quan trọng với Chelsea như thế nào.

Cesc Fabregas đã được bầu là Cầu thủ hay nhất trận, hàng thủ của Chelsea được ca ngợi vì việc giữ sạch lưới và tên của Alvaro Morata chiếm trọn trên trang nhất các tờ báo thể thao ở xứ Sương mù. Nhưng có thể nói rằng N'Golo Kante chính là người đã tạo ra sự khác biệt, khi Chelsea đánh bại M.U tại Stamford Bridge.

Không chỉ là động cơ của Chelsea, Kante có vai trò như trái tim của đội bóng. Khi mất Kante vì chấn thương trong 1 tháng, ông Conte đã không tài nào tìm ra giải pháp để vá lỗ hổng mà cựu tiền vệ Leicester để lại.

Nhưng khi Kante trở lại, HLV người Italy có thể thở phào. Cầu thủ người Pháp đã tác động ngay lập tức vào lối chơi của Chelsea. Anh là cầu thủ có nhiều pha thu hồi bóng nhất trong trận gặp M.U (11 lần). Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Kante trong trận là 89,8%, tốt nhất trong số những cầu thủ đá chính của Chelsea.

Chú thích ảnh
Kante quá quan trọng với Chelsea

Nhờ có Kante mà các cầu thủ của Chelsea thi đấu tốt hơn. Tiemoue Bakayoko đã rảnh rang để lên tham gia tấn công và anh đã tung ra tới 4 cú sút trong trận đấu. Nhưng tiếc là cả 4 cú sút của Bakayoko đều không trúng đích. Nếu tân binh của Chelsea cải thiện khả năng dứt điểm, anh rõ ràng sẽ là vũ khí lợi hại của Conte. Fabregas cũng được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Tiền vệ người Tây Ban Nha do vậy đã tạo ra 6 cơ hội ghi bàn và sắm vai nhạc trưởng, điều khiển lối chơi của Chelsea. Đây là điều mà Fabregas đã không làm được trong thời gian Kante vắng mặt.

Conte không bắt tay Mourinho: 'Điều đó không quan trọng. Chelsea là đội chiến thắng mà'

Conte không bắt tay Mourinho: 'Điều đó không quan trọng. Chelsea là đội chiến thắng mà'

HLV Antonio Conte ám chỉ rằng ông không ‘tôn trọng’ HLV Jose Mourinho sau khi 2 người này từ chối bắt tay nhau sau trận đấu giữa Chelsea và Man United.

Khi không có Kante, Chelsea đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một sơ đồ chiến thuật tạo ra sự cân bằng. Họ đã thi đấu không hiệu quả dù áp dụng sơ đồ 3-4-3, sơ đồ đã giúp họ vô địch Premier League mùa trước hay chuyển sang đá 3-5-2, khi thiếu mất đi Kante. Đây rõ ràng là vấn đề lớn với Chelsea và Conte đã phải nhắc tới tầm ảnh hưởng của Kante sau trận thắng trước M.U.

“Việc thi đấu với sơ đồ có 3 tiền vệ là rất quan trọng. Sự trở lại của Kante và cho cậu ấy thi đấu cùng Fabregas và Bakayoko, cũng như sự có mặt của Drinkwater trên ghế dự bị, là cần thiết với tôi. Ở mùa giải này, chúng tôi đã gặp khó khăn khi tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Mùa trước, chúng tôi đã tìm ra sự cân bằng tuyệt vời với sơ đồ 3-4-1-2. Nhưng ở mùa giải này, Chelsea có nhiều sự xáo trộn về lực lượng và chúng tôi phải tìm giải pháp cho từng trận. Tôi nghĩ ở trận vừa qua, Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội và sự cân bằng”, ông Conte phát biểu.

Drinkwater đã được tung vào sân ở phút 79 thay cho Fabregas. Anh đã sát cánh cùng với Kante lần đầu tiên sau khi cầu thủ này rời Leicester. Bộ đôi này từng góp công lớn giúp Leicester vô địch Premier League mùa giải 2015-16. Giờ đây, lần đầu tiên ở mùa giải này, ông Conte có được dàn tiền vệ chất lượng và sung sức.

Kante luôn ra sân ở những trận đấu lớn và chỉ được nghỉ khi Chelsea gặp những đội bóng yếu ở các giải đấu Cúp. Theo thống kê, Chelsea thủng lưới 0,9 bàn/trận khi Kante có mặt trong đội hình và 1,2 bàn/trận khi cầu thủ người Pháp vắng mặt.

Chelsea chỉ đối mặt với 9,5 cú sút/trận từ phía đối thủ khi Kante ra sân, nhưng khi thiếu vắng cầu thủ người Pháp, con số đó là 10,1 cú sút/trận.

Các đội bóng trong Top đầu của BXH đều có những cầu thủ quan trọng ảnh hướng trực tiếp tới lối chơi và thiếu vắng họ sẽ mát lớn với các đội bóng này. Tottenham có Harry Kane, Man City có De Bruyne còn M.U có Paul Pogba. Với Chelsea, mẫu cầu thủ đó là Kante chứ không phải là Eden Hazard.

Kante rốt cuộc cũng nhận được sự công nhận về khả năng của mình với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Anh đóng vai trò quan trọng trong đội hình của 2 nhà vô địch Premier League gần đây. Tiền vệ người Pháp thậm chí còn có mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng QBV 2017. Nếu Pep Guardiola gọi Tottenham là “đội bóng Harry Kane”, thì giờ đây, sẽ không quá lời nếu nhận định rằng Chelsea là “đội bóng N'Golo Kante”.

Sơn Tùng

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm