Chelsea - Swansea: Chelsea của Mourinho giờ lấy công bù thủ

13/09/2014 11:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đang có cơ hội lớn để độc chiếm ngôi đầu bảng nếu như đánh bại đối thủ cạnh tranh Swansea đêm nay. Dù có lợi thế về thành tích đối đầu, thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn không được phép chủ quan.

Lượt trận giao hữu quốc tế và vòng loại EURO 2016 đến không đúng lúc chút nào, khi Chelsea đang có khởi đầu như mơ với ba trận toàn thắng. Sự thăng hoa về tinh thần bị đứt quãng còn lực lượng phần nào bị ảnh hưởng tiêu cực. Chấn thương gân khoeo Diego Costa đã tái phát (dù không nặng) khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Hàng công đầy sức sống

Chelsea của Jose Mourinho mùa này tỏ ra cởi mở hơn, đầy sức sống hơn, cùng với sự xuất hiện của tân binh Cesc Fabregas ở trung tâm hàng tiền vệ. Sự gắn kết trong lối chơi của Chelsea ở những trận đấu vừa qua khiến cho không ít cổ động viên Chelsea nhớ lại mùa giải 2009-10, mùa bóng mà họ giành cú đúp danh hiệu dưới triều đại Carlo Ancelotti.

Fabregas đến Chelsea và tái hòa nhập nhanh chóng như thể anh vẫn chưa rời xa sân cỏ Anh. Sức sáng tạo của tiền vệ người Tây Ban Nha gây ra không ít khó khăn cho các đối thủ. Với Fabregas, các phương án tấn công đa dạng hơn, qua đó trở nên khó lường hơn trước. Mùa giải năm ngoái, gánh nặng mở toang hàng thủ đối phương đặt trọn lên vai Eden Hazard.

Nhãn quan chiến thuật của Fabregas đang được kết hợp hài hòa với khả năng phân phối bóng của Nemanja Matic. Tiền vệ người Serbia có xu hướng dâng cao nhiều hơn để tạo ảnh hưởng trong lối chơi của Chelsea. Sự đa dạng về hướng tấn công khiến cho Hazard có thể toàn tâm toàn ý lo cho nhiệm vụ của mình, thay vì cứ phải chú ý tới sự theo sát từ các cầu thủ phòng ngự của đối phương.

Sự xuất sắc của Costa và Fabregas khiến Hazard không còn được chú ý quá nhiều so với trước đây. Tuy vậy, nhiều người có thể tha thứ cho sự mờ nhạt của tiền vệ người Bỉ, khi mà những cầu thủ khác đang thay nhau tỏa sáng rực rỡ.

Hàng thủ vẫn để lộ sai sót

Điểm trừ của Chelsea trong ba trận đấu vừa qua: tổ chức hàng thủ. Ở trận mở màn gặp Burnley, đã có một vài khoảnh khắc các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu tập trung. Đến trận tiếp Leicester City trên sân nhà, chỉ có tài năng của thủ thành Thibaut Courtois mới giúp cho thầy trò Mourinho giữ sạch lưới. Còn ở trận gặp Everton, một đối thủ đáng gờm, những lỗ hổng bắt đầu xuất hiện khi các tiền vệ không chịu khó hỗ trợ hàng thủ, cùng với lỗi chọn vị trí ở các hậu vệ biên giúp cho Everton tạo dựng thế trận không quá chênh lệch so với Chelsea.

Chelsea cùng với Liverpool và Arsenal là ba đội bóng để lọt lưới nhiều nhất trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng. Đó là một tín hiệu đáng cảnh báo, dù đội chủ sân Stamford Bridge cũng ghi gần gấp đôi số bàn thắng so với Liverpool và Swansea. Tình hình vào lúc này hoàn toàn khác mùa trước, khi mà Chelsea duy trì một hàng thủ vững chắc, nhưng lại không vô địch bởi hàng công quá yếu kém.

Việc lấy công bù thủ, dù là một ý tưởng lãng mạn, vốn không nằm trong triết lý bóng đá của HLV Jose Mourinho.

Bảy trận đấu trong ba tuần tới đây sẽ là thời điểm để Mourinho có thể chấn chỉnh lại hàng thủ, đồng thời duy trì sự ổn định về hiệu suất ghi bàn cho hàng công. Đối thủ đầu tiên, Swansea, là một thử thách phù hợp, trước khi Chelsea hướng tới đấu trường Châu Âu vào giữa tuần.

Dự đoán: 1-0

4 Chelsea thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Swansea ở Premier League.

54 Mùa trước, Swansea đã để lọt lưới gấp đôi so với Chelsea, 54 bàn (so với 27 bàn của Chelsea).

11 & 1 Đây là trận đấu giữa đội có hàng công tốt nhất (Chelsea: 11 bàn) và đội có hàng thủ tốt nhất (Swansea: để thua đúng 1 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm