Chelsea sẵn sàng trả 11 triệu bảng/năm để thuê sân Wembley

07/07/2015 20:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Chelsea sẵn sàng trả 11 triệu bảng/năm để sử dụng sân Wembley trong 3 mùa giải, khi mà sân vận động Stamford Bridge dự kiến phải tu sửa để mở rộng.

Tờ The Times (Anh) cho biết Chelsea nhiều khả năng cần một sân vận động tạm thời, kể từ mùa giải 2017-18. Đội bóng chủ sân Stamford Bride đã gửi lời đề nghị đến ban lãnh đạo sân Wembley và đang dẫn đầu trong cuộc đua thuê sân vận động lớn nhất ở Vương quốc Anh (90.000 chỗ ngồi). Sân Wembley vốn là địa điểm tổ chức các trận Chung kết FA Cup, trận tranh Siêu Cúp nước Anh và Chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra trận Bán kết và Chung kết EURO 2020. 


Chelsea muốn mở rộng sân Stamford Bridge

CLB Tottenham cũng đang cần một sân vận động mới trong những năm tới khi mà sân White Hart Lane phải nâng cấp. Tottenham đã gửi lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng/năm cho ban lãnh đạo sân Wembley.

Ban lãnh đạo sân Wembley chưa quyết định việc có cho thuê sân vận động hay không. Nếu như Chelsea không thuê được sân Wembley, họ sẽ chuyển sang phương án khác là thuê sân rugby quốc gia Twickenham, có sức chứa 82.000 người.

Chelsea sẽ tổ chức cuộc thăm dò ý kiến công khai về kế hoạch tái thiết sân Stamford Bridge vào tháng Chín năm nay. Vào tháng 12 Chelsea sẽ gửi đơn xin phép lên hội đồng địa phương.

Công ty kiến trúc của Thụy Sĩ, Herzog & de Meuron đã tiết lộ thiết kế của họ về sân Stamford Bridge mới. Số lượng chỗ ngồi của sân Stamford Bridge sẽ tăng từ 42.000 lên 60.000. Theo dự tính, Chelsea sẽ phải bỏ ra khoảng 500 triệu bảng cho việc tái thiết sân Stamford Bridge.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm