Chelsea: Mùa Hè u ám ở Stamford Bridge

02/08/2022 14:50 GMT+7 | Chelsea

Thay vì một sự lột xác nào đó ở mùa đầu tiên dưới kỷ nguyên Todd Boehly, những gì Chelsea nhìn thấy là nỗi thất vọng từ bàn đàm phán chuyển nhượng đến kết quả chuẩn bị trước mùa giải. Mọi thứ có tệ đến thế?

 

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/8, 3/8: U18 nữ Việt Nam vs Myanmar, U18 nữ Úc và Thái Lan, U16 Úc vs Myanmar, U16 Malaysia vs Campuchia.

 

Nếu có một cuộc đua không chính thức về tính hiệu quả trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tính đến lúc này, Chelsea sẽ đứng cuối cùng trong số các đội Top 4 mùa trước. Man City, Liverpool, Tottenham đều đã đầu tư tân binh rất sớm và đúng trọng tâm, nên cả ba đội bóng này giờ chỉ thảnh thơi lắp ráp họ vào đội ngũ trước khi vòng đấu mở màn khởi tranh vào cuối tuần này.

Đội ngũ lủng củng, chuyển nhượng thiếu định hướng

Ngược lại, đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn chưa tài nào ráp nối đội hình tốt nhất, một phần vì số lượng tân binh cập bến Stamford Bridge mới chỉ đáp ứng 1/3 đòi hỏi của nhà cầm quân người Đức. Chiến thắng Udinese 3-1 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải là không đủ để xoa dịu những trái tim đầy lo lắng của các cổ động viên Chelsea. Kết quả những trận giao hữu đầu mùa của Chelsea mang đến những nét tiêu cực nhiều hơn tích cực, không chỉ thể hiện qua việc chỉ thắng 2 trong 4 trận giao hữu trong tháng Bảy vừa qua.

Chừng đó để HLV Tuchel đưa ra yêu cầu rõ ràng cho ông chủ Todd Boehly: ông cần từ 5 đến 6 tân binh thì mới đảm bảo xây dựng đội ngũ Chelsea đủ sức cạnh tranh với Liverpool và Man City. Hiện tại ông mới có Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, trong lúc còn rất nhiều những cầu thủ không còn trong kế hoạch nhưng chưa biết đẩy họ đi đâu về đâu. Việc Kepa chuẩn bị gia nhập Napoli bỗng nhiên làm phát sinh thêm nhu cầu về thủ môn dự bị chất lượng cho Edouard Mendy, trong lúc thương vụ chiêu mộ Gabriel Slonina mang đến giải pháp tương lai khi anh đã được phép ở lại Mỹ đến hết mùa này.

Quá trình chuyển giao ở thượng tầng tại Stamford Bridge đã để lại hậu quả trầm trọng hơn suy nghĩ của nhiều người. Chelsea đi mua sắm thiếu một định hướng rõ ràng, thiếu một nhà đàm phán tài ba, điều Marina Granovskaia đã làm rất tốt trong nhiều năm trước khi bà nói lời chia tay mùa Hè vừa qua. Việc các mục tiêu theo đuổi của Chelsea như Raphinha, Jules Kounde hay Ousmane Dembele cứ vụt đi theo tiếng gọi của sân Camp Nou là một minh chứng. Đội bóng của HLV Tuchel giờ đang hốt hoảng lục tìm những mục tiêu còn có thể mua được trong gần một tháng còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đâu là những khó khăn Chelsea phải đối mặt khi mua sắm trong tình cảnh gấp gáp như thế này? Một, sức kháng cự của những đội bóng chủ quản như PSG kiên quyết giữ Kimpembe bằng mọi giá. Hai, các đội bóng sẽ tận dụng hoàn cảnh của Chelsea để hét giá thật cao như Leicester đang đòi 70 triệu bảng mới chịu nhả Wesley Fofana. Ba, sẽ có thêm những mục tiêu khước từ cơ hội đến chơi bóng ở Tây London như Benjamin Pavard, hậu vệ người Pháp mới đây đã lên tiếng khẳng định ý định tiếp tục ở lại sân Allianz Arena để cạnh tranh một suất đá chính mùa này.

Chú thích ảnh
Chỉ Sterling (chính giữa) là mục tiêu duy nhất Chelsea mang về thành công mùa Hè này

Vẫn có những hy vọng cho Chelsea

Thử đặt một giả định nếu từ giờ đến hết tháng, Chelsea không thể mua thêm hoặc mua với số lượng tân binh thấp hơn những gì HLV Tuchel kỳ vọng, liệu thảm họa có ập đến sân Stamford Bridge? Khó có thể đưa ra kết luận như thế, bởi đó lại là cơ hội để những tài năng trẻ tìm thấy cơ hội được khai phá và tin tưởng mùa này. Mùa trước, có ai dám hình dung một chàng trai sinh năm 1999 như trung vệ Trevoh Chalobah bất ngờ được HLV Tuchel giữ lại sau những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa? Bản thân Chelsea cũng không ngán ngại việc phải thích ứng với hoàn cảnh bất lợi khi mùa giải 2019-20 chứng kiến làn sóng tài năng trẻ bùng nổ dưới triều đại của Frank Lampard.

Một điều tích cực khác cho Chelsea, nhìn từ trận thắng Udinese cuối tuần qua: cả hai tân binh Koulibaly và Sterling đều cho thấy dấu hiệu hòa nhập khá nhanh với lối chơi của đội bóng mới. Trường hợp của Sterling không quá bất ngờ, bởi tiền đạo 27 tuổi đã kinh qua những đội bóng đỉnh cao trước đó như Man City hay Liverpool. Việc tạo ra kết nối ăn ý với Mason Mount, người đồng đội thân quen ở đội tuyển Anh, hoàn toàn có thể giúp HLV Tuchel yên tâm về khả năng bùng nổ trên hàng công Chelsea khi ông đã xác định sẽ không sử dụng một số 9 đích thực mùa này. Ở hàng thủ, Koulibaly là một sự bổ sung chất lượng để phần nào khỏa lấp khoảng trống Antonio Rudiger, trong lúc tất cả chờ đợi Chelsea sẽ tìm câu trả lời phù hợp cho vị trí trung vệ lệch phải.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm