Chelsea = Man City + 7: Quyền lực tối thượng của Chelsea

09/02/2015 07:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League đã đi qua hai phần ba chặng đường, cuộc đua vô địch được giới hạn ở hai cái tên: Man City và Chelsea. Chelsea vào lúc này đang chiếm thế thượng phong với khoảng cách 7 điểm so với nhà đương kim vô địch.

Trong phòng họp báo, HLV Jose Mourinho không quá để ý việc đối thủ cạnh tranh Man City để mất điểm trước Hull: “Tôi không bận tâm lắm về kết quả (trận Man City – Hull). Trước trận, tôi không bận tâm. Trong trận, tôi không để ý”.

Chelsea tăng tốc, Man City hụt hơi

Bản thân Chelsea cũng chẳng cần phải để ý nhà ĐKVĐ Premier League. Kể từ sau thất bại 3-5 trước Tottenham trong ngày đầu năm mới, thầy trò Mourinho đã bất bại trong 4 trận liên tiếp tại Premier League. Họ đánh bại Newcastle, Swansea, Aston Villa, và cầm hòa chính đối thủ cạnh tranh Man City.

Trên hết, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn giữ được phong độ dù vắng hai trụ cột quan trọng là Diego Costa và Cesc Fabregas. Không có bộ đôi này, Chelsea tiếp tục tiến lên bằng sự tỏa sáng của những vị trí khác trong đội hình hay các phương án dự bị. Loic Remy ghi bàn trong trận hòa Man City. Đến trận gặp Aston Villa, Eden Hazard và Branislav Ivanovic là những người lập công mang về chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Trong khi Chelsea giải quyết rất tốt bài toán không Costa – Fabregas, Man City lại sa sút phong độ. Việc Yaya Toure và Wilfried Bony phải về làm nhiệm vụ ở đội tuyển Bờ Biển Ngà chỉ là một nguyên nhân. Sau chiến thắng 3-2 trước Sunderland ở ngày đầu năm 2015, Man City không thắng nổi một lần nào trong 4 trận gần nhất, và chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn. Đó là những pha lập công đến từ các tiền vệ: Fernandinho ở trận gặp Everton, David Silva ở trận gặp Chelsea và James Milner ở trận gặp Hull.

Câu hỏi: Hàng công của Man City ở đâu? Sergio Aguero, Edin Dzeko và Stevan Jovetic đều đã khỏe mạnh. Nhưng Aguero vẫn đang mòn mỏi đi tìm bàn thắng đầu tiên kể từ cú đúp vào lưới Sunderland ngày 3/12 năm ngoái. Dzeko mờ nhạt trong lần đá chính đầu tiên sau hai tháng, còn Jovetic không được trao cơ hội.

Không chỉ hàng công chơi tệ. Hàng thủ của Man City cũng có một đêm đáng quên. Đường chuyền bất cẩn của trung vệ Martin Demichelis đã mở ra cơ hội để Meyler ghi bàn mở tỷ số cho Hull. Tuyến giữa thiếu ý tưởng sáng tạo, còn các vị trí tấn công biên quá lười di chuyển. Đoàn quân của Manuel Pellegrini dường như không biết làm gì để xuyên thủng hàng thủ có tổ chức của Hull.

Mourinho & Chelsea đang đi đúng hướng

Khi được hỏi về lợi thế của Chelsea trong cuộc đua vô địch, Mourinho lại gạt phắt ngay: “Ở các nước khác, tôi sẽ nói là tuyệt. Nhưng ở Anh, tôi sẽ chả dám nói gì cả. Còn 14 trận, 42 điểm trước mắt. Trận nào cũng quan trọng và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Nhưng không thể phủ nhận đội chủ sân Stamford Bridge đang đi đúng hướng trong tham vọng chấm dứt cơn khát vô địch Premier League kéo dài 5 năm. Chelsea khởi đầu mùa giải rất tốt, với chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp. Khi đội bóng áo xanh đến từ London thi đấu không tốt trong dịp Giáng Sinh đầu năm mới, Man City tìm cách bứt lên nhưng không thành công.

Cũng cần phải nhắc tới tác dụng từ những đòn khẩu chiến của Mourinho. Không phải ngẫu nhiên mà ông liên tục chĩa mồm về trọng tài và đặc biệt là Man City. Ông liên tục nhắc đi nhắc lại rằng đội chủ sân Etihad đang được ưu ái khi thực hiện Luật công bằng tài chính (FFP). Khi đội bóng của mình bị chèn ép bởi những quyết định từ trọng tài, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngần ngại đề cập cái gọi là chiến dịch chống lại Chelsea. Rồi hành động đóng cửa giới truyền thông khi trò cưng Diego Costa bị cấm thi đấu 3 trận. Kết quả ra sao? Một, trọng tài Neil Swarbrick đã không đưa ra bất cứ quyết định gây tranh cãi nào trong trận Chelsea gặp Aston Villa. Hai, Man City chịu áp lực không nhỏ về tinh thần, dẫn đến chuỗi kết quả không như ý vừa qua.

Mourinho đang làm đúng những gì mình phải làm để Chelsea vững vàng ở ngôi đầu Premier League.

1 Bàn thua ở trận gặp Hull City là lần đầu tiên trong lịch sử Man City bị dẫn trước trong 3 trận liên tiếp tại Premier League.

10 Kể từ sau trận thua trước Tottenham hồi đầu năm, Chelsea giành được 10 điểm trong 4 trận gần nhất (thắng 3, hòa 1)

3 Kể từ sau trận thắng Sunderland hồi đầu năm, Man City chỉ thu về vỏn vẹn 3 điểm trong 4 trận gần nhất (hòa 3, thua 1).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm